Chương 4: Bầu trời không cần chổi bay
Sáng ngày hôm sau, một tia sáng vàng rực rỡ từ trên tầng mây cao chiếu thẳng xuống trước cửa tiệm bánh mì, mang theo chiếc chổi bay bằng gỗ sồi cổ thụ mạ vàng lấp lánh.
Đây là phần thưởng danh giá cho việc tốt thứ 999 mà Lạc Diệp vừa hoàn thành xuất sắc khi chạy đi cứu hộ và sưởi ấm cho Tuệ Lâm trong đêm mưa bão.
Thế nhưng, trước sự kinh ngạc đến rớt cằm của vị sứ giả ma pháp cấp cao, gã phù thủy tóc bạch kim lại thản nhiên cầm chiếc chổi bay báu vật ấy ra… bẻ đôi làm hai nửa không một chút tiếc nuối.
Một nửa chiếc chổi anh dùng làm củi nhóm cho chiếc lò nướng bánh đất sét của bà ngoại, nửa còn lại anh dùng dao đẽo gọt thành một chiếc bảng hiệu mới thật đẹp cho cửa tiệm. Vị sứ giả ma pháp chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự “ngông cuồng” vì tình yêu của anh rồi bay về trời.
Còn Lạc Diệp thì hớn hở đem chiếc bảng hiệu bằng gỗ sồi mạ vàng treo lên trước cửa tiệm, trên đó có khắc dòng chữ nắn nót, lấp lánh: Tiệm Bánh Mì Của Diệp Lâm.
Kể từ ngày hôm đó, tiệm bánh mì không còn giao hàng bằng bất kỳ phép thuật kỳ ảo hay chiếc chổi bay nào nữa, mà chỉ có một cặp đôi hạnh phúc luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường của thành phố.
Tuệ Lâm vẫn tiếp tục lái chiếc xe máy điện màu hồng phấn quen thuộc đi khắp các ngõ ngách, nhưng giờ đây phía sau yên xe của cô luôn có một anh chàng phù thủy cao lớn ngồi bám chặt lấy eo cô, tay ôm khư khư giỏ bánh mì nóng hổi thơm phức tỏa hương ngào ngạt.
Mỗi khi đi qua những con dốc cao dựng đứng hay những đoạn đường đông đúc kẹt xe, Lạc Diệp lại khẽ lẩm nhẩm một câu bùa chú giảm trọng lượng của vương quốc mây, khiến chiếc xe máy điện của cả hai nhẹ nhàng lướt đi êm ái như đang bay bồng bềnh trên những đám mây mềm mại vậy.
Những người dân trong thành phố đã quá quen thuộc với hình ảnh đáng yêu và ấm áp ấy.
Họ biết rằng chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ xe máy điện quen thuộc và ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của mật ong hòa quyện với dâu tây, nghĩa là niềm vui, sự may mắn và hạnh phúc đang gõ cửa nhà mình.
Lạc Diệp ôm lấy Tuệ Lâm từ phía sau, thầm nghĩ rằng bầu trời rộng lớn ngoài kia dù có tự do và huyền diệu đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng vòng tay ấm áp, nhỏ bé của Tuệ Lâm, và một phù thủy thực sự chẳng cần phải biết bay cao vạn dặm, chỉ cần biết cách mang lại nụ cười và hạnh phúc cho người con gái mình yêu thương là đã đủ mãn nguyện cho một đời phàm trần rồi.
Lạc Diệp nhận ra rằng, bầu trời rộng lớn ngoài kia dù có tự do đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng vòng tay ấm áp của Tuệ Lâm, và một phù thủy thực sự chẳng cần phải biết bay cao.
Chỉ cần biết cách mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu là đủ rồi.