“Thương Lăng! Cô tránh xa ta ra! Đồ thô bỉ!”
Lăng vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng chăm chú quan sát phản ứng của đối phương.
Cô không tháo lui mà tiến sát hơn một chút, chiếc đũa gắp miếng thịt vẫn kiên trì dừng lại giữa không trung: “Tôi nói thật đấy. Luật nào bắt người chết rồi thì người sống phải nhịn thịt ăn rau? Cậu cả mất sáu năm rồi, mợ cũng giữ tiết hạnh sáu năm rồi. Mợ định biến mình thành bức tượng đá thật đấy à?”
Lời nói của Lăng chạm đúng vào khoảng tối sâu thẳm nhất trong lòng Lan Uyển.
Không khí trong gian nhà chính đột ngột hạ xuống như đóng băng.
Đôi bàn tay của Uyển siết chặt lấy mép cuốn sách cổ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng muốt.
Đôi mắt cô ấy nhìn Lăng, chứa đựng sự phẫn nộ cùng cực pha lẫn một chút tổn thương yếu ớt hằng che giấu.
Lăng nhìn thấy tia tổn thương ấy trong mắt Uyển, tim cô bỗng thắt lại một nhịp.
Sự cợt nhả trên mặt cô biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm hoi.
Cô từ từ hạ tay xuống, đặt miếng thịt trở lại bát cơm của mình.
Gian nhà rơi vào một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng gió thu khẽ xào xạc ngoài rặng tre bên hiên.
Uyển hít một hơi thật sâu để nén cơn run rẩy trong lòng ngực.
Cô ấy định đứng dậy bỏ vào buồng trong, nhưng đúng lúc đó, Thương Lăng đột nhiên đưa tay ra, gắp một cọng măng luộc nhạt nhẽo từ chiếc đĩa chay của Uyển bỏ vào miệng mình.
Cô nhai nhồm nhoàm, khẽ nhăn mặt rồi nói nhỏ: “Măng này thiếu muối thật đấy. Nhưng thôi, mợ ăn măng, tôi ăn thịt. Như thế cũng coi như là chung một mâm rồi nhé.”
Uyển dừng động tác đứng dậy.
Cô ấy nhìn Thương Lăng đang cắm cúi và cơm, hai bên má phồng lên như má chuột chũi, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn phản ứng của mình.
Sự kiên định, cứng nhắc bao năm qua của người góa phụ bỗng dưng xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ nhoi, không thể hàn gắn lại được nữa.
Uyển từ từ ngồi xuống, tay run run nhấc bát cơm chay của mình lên.
Cô ấy không nhìn Lăng, chỉ gắp một miếng măng luộc đưa vào miệng, nhưng khóe môi thanh tú dưới lớp tóc mai rủ xuống khẽ nhếch lên một độ cong cực nhẹ, nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra.
Lăng vừa nhai miếng thịt ba chỉ béo ngậy, vừa nhìn thấy nụ cười thoáng qua ấy của mợ cả.
Cô đứng hình mất ba giây, quên cả việc nhai nuốt, bát cơm trên tay suýt thì tuột khỏi ngón tay.
Thương Lăng chộp lấy chiếc bát sành vẽ hoa cúc lam đang nghiêng ngả trên mép mâm đồng.
Ngón tay cái cô miết chặt vào vành bát lấm tấm mỡ, tiếng gốm chạm vào móng tay kêu vang một tiếng cạch khô khốc giữa gian nhà ngang tĩnh mịch.
Miếng thịt ba chỉ béo ngậy suýt chút nữa đã yên vị trên nền đất nện, giờ nằm im lìm trên lớp cơm trắng dẻo.
Lăng hít vào một hơi thật sâu, lén lút nhìn sang phía phản gỗ gụ.