Đến nội dung chính

Chương 31

admin 508 Chữ Cài Đặt

“Sư phụ! Sư phụ nhìn này!”

Lăng nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ hoa lam đặt giữa mâm.

Những miếng thịt ba chỉ thái dày bằng hai ngón tay, vuông vức, phần bì chín tới có màu đỏ au như màu hổ phách, phần mỡ trong suốt, nước sốt sền sệt bám đều quanh miếng thịt đang bốc khói nghi ngút.

Bên cạnh là một bát cơm gạo tám thơm dẻo, hạt cơm trắng ngần, căng bóng.

“Ở đâu ra thế này?” Lăng nuốt nước bọt cái ực, mắt không rời đĩa thịt.

“Mợ cả bảo lão Kình làm cho sư phụ đấy!” Con Mận cười toe toét: “Mợ bảo sư phụ gầy quá, nằm hát cải lương nghe giống tiếng ma hờn, điếc tai mợ.”

Lăng khựng lại một nhịp.

Cô nhìn đĩa thịt kho tàu nóng hổi, rồi nhìn lên gian nhà chính đang đóng hờ cửa lụa.

Khóe môi cô dần dần cong lên thành một nụ cười ranh mãnh đầy đắc ý.

Cô giật lấy chiếc mâm từ tay con Mận, dứt khoát bước thẳng lên hiên nhà chính, dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa gỗ khép hờ.
“Mợ cả ơi! Tôi vào ăn cơm chực đây!”

Lan Uyển đang ngồi bên sập gụ, tay cầm cuốn sách chữ Nho nhưng mắt lại nhìn ra cửa.

Thấy Lăng bưng mâm xông vào, cô ấy lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn vào trang sách, giọng lạnh tanh: “Ăn thì xuống nhà ngang mà ăn. Ai cho phép cô mang đồ mặn vào gian thờ?”

“Gian thờ ở nhà trên cơ mà mợ, đây là phòng khách.” Lăng ngang nhiên đặt mâm cơm xuống ngay chiếc bàn trà gỗ trắc bên cạnh sập gụ của Uyển.

Cô kéo chiếc ghế đẩu lại gần, ngồi sụp xuống, nhanh tay xới một bát cơm đầy.

Lăng gắp một miếng thịt ba chỉ thật to, đưa lên miệng cắn một miếng ngập răng.

Vị béo ngậy của mỡ, vị ngọt đậm đà của nước hàng thắng cùng phần bì dai giòn tan ra trên đầu lưỡi.

Cô nhắm mắt lại hưởng thụ, phát ra tiếng rên rỉ đầy mãn nguyện: “Trời ơi… ngon muốn chết! Đúng là mợ cả thương tôi nhất!”
Uyển không ngẩng đầu lên, nhưng ngón tay lật trang sách khẽ khựng lại.

Cô ấy lạnh lùng đáp: “Ta bảo lão Kình làm để cô câm miệng lại, khỏi gào thét ngoài sân làm ô uế tai ta. Đừng có tưởng bở.”

Lăng cười hề hề, không thèm chấp nhặt lời nói cay nghiệt kia.

Cô gắp một miếng thịt kho khác, đưa đến sát mặt Uyển.

Miếng thịt mỡ màng, óng ánh nước sốt chỉ cách đôi môi thanh tú của mợ cả chưa đầy một gang tay, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt đầy khiêu khích.

“Mợ ăn thử một miếng đi? Thịt ngon thế này, ăn chay làm gì cho gầy mòn ra. Mợ nhìn mợ xem, người mỏng như tờ giấy bản ấy.”

Uyển lập tức lùi lại, khuôn mặt biến sắc, đôi mắt phượng trừng lên giận dữ.