Anh chưa từng thấy Tề Ngọc sụp đổ như vậy.
Cho nên giờ phút này, anh mới thật sự hiểu…
Những năm qua cô đã chịu đựng nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.
“Tề Ngọc.”
Giọng anh rất khàn.
“Tôi xin lỗi.”
Đây đã là lần thứ hai anh nói câu này.
Một câu đơn giản như vậy, trước kia Kỷ Nam gần như chưa từng nói với ai.
Nhưng hiện tại anh lại chỉ hận không thể nói thêm vài lần nữa.
Bởi vì ngoài xin lỗi ra, anh thật sự không biết còn có thể làm gì.
Tề Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô nghe thấy giọng nói của anh.
Nghe thấy nhịp tim anh ngay bên tai mình.
Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ mềm lòng đến mức không còn nguyên tắc.
Nhưng bây giờ… Trái tim cô chỉ còn lại cảm giác vừa đau vừa mệt.
Một lúc lâu sau, cô mới khàn giọng nói: “Kỷ Nam.”
“Em từng thật sự rất thích anh.”
Lồng ngực người đàn ông lập tức siết chặt.
“Em biết.”
“Lúc còn học đại học, chỉ cần anh nhìn em một cái thôi em cũng vui rất lâu.”
“Anh lạnh nhạt với em, em vẫn tự tìm lý do thay anh.”
“Anh không nhớ ngày kỷ niệm, em cũng tự nhủ anh quá bận.”
“Ngay cả lúc anh hết lần này tới lần khác để em thất vọng…”
Giọng cô bắt đầu run lên.
“Em vẫn không nỡ rời khỏi anh.”
Kỷ Nam nghe từng câu từng chữ, trái tim giống như bị ai nghiền nát.
Bởi vì anh phát hiện… Tề Ngọc thật sự đã yêu anh đến mức mất hết bản thân.
Mà anh lại coi tình yêu ấy là điều hiển nhiên.
Hốc mắt Kỷ Nam đỏ lên nhàn nhạt.
Anh siết chặt cô hơn một chút rồi thấp giọng: “Sau này sẽ không thế nữa.”
Tề Ngọc nghe vậy thì bật cười rất khẽ.
Nụ cười vừa chua xót vừa mệt mỏi.
“Anh biết không?”
“Trước kia em từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh anh giữ em lại.”
“Em nghĩ chỉ cần anh chịu cúi đầu một chút, em sẽ tha thứ ngay.”
“Nhưng hiện tại…”
Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng rất tỉnh táo.
“Em lại không còn dám tin nữa.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Kỷ Nam giống như rơi thẳng xuống vực sâu.
Bởi vì anh nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô.
Không phải giận dỗi.
Không phải thất vọng.
Mà là thật sự không dám yêu anh thêm lần nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Nam cảm thấy hoảng loạn đến vậy.
Anh từng nghĩ chỉ cần mình muốn giữ, Tề Ngọc sẽ quay về.
Nhưng hiện tại anh mới hiểu.
Có những thứ một khi làm tổn thương quá nhiều lần…
Cho dù quay đầu cũng chưa chắc giữ lại được nữa.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ.
Tần Phong đứng ngoài cửa, vẻ mặt khó xử.
“Kỷ tổng.”
“Hội đồng quản trị đang chờ ngài họp trực tuyến.”
Sắc mặt Kỷ Nam lập tức lạnh xuống: “Hoãn lại.”
“Tổng bộ bên Nam Thành…”
“Tôi nói hoãn.”
Không khí ngoài cửa lập tức im bặt.
Tề Ngọc nhìn anh vài giây rồi nhẹ giọng: “Anh đi đi.”
“Không đi.”
“Kỷ Nam.”
Cô nhìn anh rất lâu.
“Anh không cần vì em mà bỏ mặc công việc.”
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô.
Giọng rất thấp: “Nhưng hiện tại em quan trọng hơn.”
Hô hấp Tề Ngọc hơi khựng lại.
Bởi vì đây là lần đầu tiên…
Kỷ Nam đặt cô lên trước công việc.
Là điều cô từng mơ rất nhiều năm.
Nhưng không hiểu vì sao, cô lại chỉ cảm thấy muốn khóc.
Kỷ Nam nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, trái tim đau âm ỉ.
Anh chậm rãi vuốt tóc cô rồi khàn giọng: “Tề Ngọc.”
“Tôi biết hiện tại em không tin tôi.”
“Không sao.”
“Lần này đổi lại tôi chờ em.”