Đến nội dung chính

Chương 25

admin 621 Chữ Cài Đặt

Mà anh lại khiến trái tim ấy đầy vết thương.

Cửa phòng khẽ mở.

Thẩm Hoài bước vào.

Nhìn thấy Tề Ngọc ngủ rồi, anh hạ thấp giọng: “Cô ấy vừa mới hạ sốt.”

Kỷ Nam không nói gì.

Ánh mắt vẫn dừng trên người cô.

Thẩm Hoài nhìn dáng vẻ ấy của anh rồi đột nhiên cười nhạt: “Kỷ tổng.”

“Anh hiện tại đau lòng sao?”

Bầu không khí lập tức lạnh xuống vài phần.

Một lúc sau, Kỷ Nam mới khàn giọng: “Anh muốn nói gì?”

“Không có gì.”

Thẩm Hoài dựa vào cửa, giọng rất bình tĩnh.

“Tôi chỉ cảm thấy không công bằng thay cô ấy.”

“Khi cô ấy yêu anh nhất, anh không để ý.”

“Hiện tại cô ấy mệt rồi, anh mới bắt đầu biết đau lòng.”

Từng câu từng chữ đều cực kỳ sắc bén.

Nhưng Kỷ Nam lại không phản bác.

Bởi vì ngay cả chính anh cũng thấy mình đáng ghét.

Thẩm Hoài nhìn người đàn ông trước mặt rồi chậm rãi nói tiếp: “Kỷ tổng, anh biết tôi hâm mộ anh điều gì nhất không?”
Ánh mắt Kỷ Nam lạnh nhạt nhìn sang.

“Tôi hâm mộ anh vì anh từng được cô ấy yêu như vậy.”

“Còn tôi…”

Anh cúi đầu cười tự giễu.

“Ngay cả lúc cô ấy đau khổ nhất, người cô chọn vẫn là anh.”

Không khí trong phòng rất yên tĩnh.

Kỷ Nam siết chặt ngón tay.

Lồng ngực vừa đau vừa nghẹn.

Bởi vì anh biết.

Tề Ngọc thật sự đã từng yêu anh đến mức không còn đường lui.

Mà chính anh lại từng bước đẩy cô đến tuyệt vọng.

Một lúc lâu sau, Kỷ Nam mới thấp giọng: “Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Thẩm Hoài nhìn anh vài giây rồi bật cười.

“Anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Nếu cô ấy muốn quay về, cô ấy đã sớm quay rồi.”

“Kỷ tổng.”

Ánh mắt anh dần lạnh xuống.

“Hiện tại không phải anh có muốn hay không.”

“Mà là cô ấy còn cần anh nữa không.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Kỷ Nam ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang ngủ của Tề Ngọc.
Lời của Thẩm Hoài giống như từng nhát dao cứa chậm vào tim anh.

Hiện tại không phải anh có muốn hay không.

Mà là cô còn cần anh nữa không.

Trước kia Kỷ Nam chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Bởi vì trong tiềm thức của anh, Tề Ngọc sẽ mãi ở đó.

Cho dù anh lạnh nhạt, bận rộn hay vô tâm thế nào, cô vẫn sẽ dịu dàng đứng phía sau anh.

Cho nên anh chưa từng sợ mất cô.

Nhưng hiện tại… Anh bắt đầu hiểu cảm giác hoảng loạn là gì.

Thẩm Hoài nhìn anh vài giây rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cửa khẽ đóng lại.

Không gian lại yên tĩnh.

Kỷ Nam cúi đầu nhìn bàn tay đang truyền dịch của Tề Ngọc.

Mu bàn tay cô rất trắng, mạch máu xanh nhạt hiện rõ dưới ánh đèn lạnh.

Anh do dự rất lâu rồi cuối cùng vẫn chậm rãi nắm lấy tay cô.

Rất lạnh.

Trái tim anh bỗng đau nhói.

Trước kia Tề Ngọc rất sợ lạnh.
Mỗi lần mùa đông tới, cô đều thích chui vào lòng anh sưởi ấm.

Có lần cô vừa ôm eo anh vừa than thở: “Kỷ Nam, tay em lạnh quá.”

Khi ấy anh đang xem tài liệu.

Anh chỉ tùy tiện kéo cô ngồi lên đùi mình rồi lạnh nhạt đáp: “Đừng làm phiền tôi.”

Nhưng Tề Ngọc lại vui vẻ suốt cả buổi tối.

Bởi vì chỉ cần anh cho cô một chút dịu dàng, cô đã có thể tự vui rất lâu.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Kỷ Nam bỗng cay lên một cách khó hiểu.

Anh cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân đáng ghét đến vậy.

…

Rạng sáng ba giờ, Tề Ngọc bị tiếng động nhỏ đánh thức.

Cô mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.

Ánh đèn trong phòng đã tắt bớt.