Đến nội dung chính

Chương 20

admin 610 Chữ Cài Đặt

Kỷ Nam ngồi trong xe, đoạn video kia vẫn không ngừng lặp lại trong đầu anh.

Là dáng vẻ Tề Ngọc ngồi xổm ngoài hành lang khóc đến mức run cả người.

Là ánh mắt tuyệt vọng của cô khi điện thoại mãi không có ai bắt máy.

Lồng ngực anh giống như bị thứ gì đó hung hăng bóp chặt.

Đau đến mức hô hấp cũng khó khăn.

Tần Phong ngồi ghế trước, lần đầu tiên thấy Kỷ Nam im lặng lâu như vậy.

Rất lâu sau, người đàn ông phía sau mới khàn giọng hỏi: “Đêm đó… cô ấy chờ tôi bao lâu?”

Tần Phong khựng lại vài giây rồi thấp giọng: “Khoảng… hơn bốn tiếng.”

Bàn tay Kỷ Nam chậm rãi siết chặt.

Hơn bốn tiếng.

Trong khi anh ở bên trong uống rượu xã giao, Tề Ngọc lại một mình đứng ngoài hành lang chờ anh.

Mà anh thậm chí còn không nhớ nổi hôm đó cô mặc gì.

Kỷ Nam bỗng bật cười.

Nụ cười rất lạnh.
Nhưng đáy mắt lại đầy mệt mỏi và tự giễu.

Anh trước kia thật sự quá tệ.

…

Cùng lúc đó, trong studio.

Tề Ngọc vừa sửa xong bản thiết kế cuối cùng thì nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Giọng y tá rất gấp: “Tề tiểu thư, mẹ cô vừa ngất xỉu.”

Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.

“Mẹ tôi sao rồi?”

“Hiện tại đã tỉnh, nhưng tình trạng không ổn định. Cô mau tới đi.”

Điện thoại vừa cúp, Tề Ngọc gần như lập tức đứng dậy.

Động tác quá gấp khiến cô suýt làm đổ ly nước trên bàn.

Thẩm Hoài vừa bước vào đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô.

“Có chuyện gì?”

“Mẹ em nhập viện.”

Nghe vậy, ánh mắt anh lập tức nghiêm túc: “Anh đưa em đi.”

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn.

Xe chạy gần bốn mươi phút mới tới bệnh viện.

Tề Ngọc gần như chạy vào phòng bệnh.

Mẹ Tề nằm trên giường, sắc mặt rất yếu.
Nhìn thấy cô, bà miễn cưỡng cười: “Con tới rồi à…”

Hốc mắt Tề Ngọc lập tức đỏ lên.

“Mẹ.”

Cô ngồi xuống nắm lấy tay bà.

Tay mẹ cô rất lạnh.

Mẹ Tề nhìn cô vài giây rồi thở dài: “Lại gầy rồi.”

“Có phải vì chuyện của Tiểu Kỷ không?”

Tề Ngọc im lặng.

Bà chậm rãi nói: “Ngọc Ngọc.”

“Mẹ nhìn con lớn lên, mẹ biết con yêu nó nhiều thế nào.”

“Nhưng nếu thật sự quá mệt…”

Bà nghẹn giọng vài giây.

“Thì đừng cố nữa.”

Trái tim Tề Ngọc đau nhói.

Cô cúi đầu, cố gắng kìm nước mắt.

“Con biết.”

Mẹ Tề vuốt tóc cô như lúc còn nhỏ: “Con gái mẹ tốt như vậy.”

“Không cần phải chịu ấm ức vì bất kỳ ai.”

…

Khoảng mười giờ tối, Tề Ngọc mới rời khỏi phòng bệnh.

Cô đứng một mình cuối hành lang, mệt đến mức gần như không còn sức.

Đúng lúc ấy, phía sau truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.
Tề Ngọc còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kỷ Nam.

“Mẹ em thế nào rồi?”

Thân thể cô hơi cứng lại.

Một giây sau, người đàn ông đã đứng cạnh cô.

Trên áo khoác còn dính tuyết chưa tan.

Hiển nhiên anh tới rất gấp.

Tề Ngọc nhìn anh vài giây rồi nhẹ giọng: “Ai nói với anh?”

“Tần Phong tra được.”

Không khí yên tĩnh vài giây.

Kỷ Nam nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ánh mắt càng lúc càng trầm.

“Em ăn gì chưa?”

“Không đói.”

“Em lại nói dối.”

Giọng anh hơi khàn.

“Tề Ngọc, mỗi lần căng thẳng em đều không ăn cơm.”

Cô khựng lại.

Bởi vì trước kia… anh chưa từng để ý những điều này.

Kỷ Nam nhìn cô thật lâu rồi thấp giọng: “Bác sĩ nói sao?”

“Tạm thời ổn rồi.”

Cô cúi đầu nhìn hành lang trắng lạnh trước mặt: “Nhưng tình trạng của mẹ em vốn không tốt.”

Kỷ Nam im lặng vài giây.