“Tề Ngọc, em giỏi lắm.”
“Nếu em đã muốn chơi đến mức này, tôi chơi cùng em.”
Nói xong, anh trực tiếp xoay người lên xe.
Cửa xe đóng sầm một tiếng thật mạnh.
Chiếc Bentley màu đen nhanh chóng lao vào màn tuyết dày đặc.
Tề Ngọc đứng yên tại chỗ rất lâu.
Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, cô mới chậm rãi cúi đầu.
Sắc mặt trắng bệch.
Thẩm Hoài nhìn cô như vậy thì khẽ thở dài: “Em vẫn đau lòng.”
Cô im lặng vài giây rồi cười rất khẽ.
“Đương nhiên đau.”
“Em từng yêu anh ấy lâu như vậy mà.”
Giọng cô bình tĩnh đến mức khiến người ta chua xót.
“Chỉ là…”
Tề Ngọc nhìn màn tuyết trước mặt, nhẹ giọng: “Em không muốn tiếp tục nữa.”
Người đau trước luôn là người yêu nhiều hơn.
Mà cô đã đau đủ rồi.
…
Trong xe, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tần Phong ngồi ghế phụ, gần như không dám quay đầu.
Vừa rồi ở ngoài khách sạn, anh ta nhìn thấy hết.
Nhìn thấy Kỷ Nam mất khống chế vì Tề Ngọc.
Cũng nhìn thấy ánh mắt của cô khi nhìn anh.
Không còn dịu dàng nữa.
Điện thoại đúng lúc rung lên.
Là đối tác gọi tới bàn chuyện hợp tác.
Kỷ Nam trực tiếp cúp máy.
Anh dựa lưng vào ghế sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn màn tuyết ngoài cửa sổ.
Trong đầu toàn là cảnh tượng vừa rồi.
Là chiếc áo khoác của Thẩm Hoài trên vai Tề Ngọc.
Là dáng vẻ cô đứng cạnh người đàn ông khác.
Là câu nói: “Anh ấy sẽ không khiến em luôn phải chờ.”
Bàn tay đặt trên đầu gối của Kỷ Nam chậm rãi siết chặt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, anh nếm được cảm giác ghen đến mất khống chế.
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này là Phó Thừa.
“Kỷ ca, tối nay không về Nam Thành à?”
“Không.”
“Vậy anh ở đâu? Tôi qua tìm anh uống rượu.”
“Không rảnh.”
Phó Thừa cười: “Anh từ khi nào lại chán uống rượu vậy?”
Kỷ Nam im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Phó Thừa.”
“Cậu từng theo đuổi phụ nữ chưa?”
Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.
Vài giây sau, Phó Thừa suýt sặc nước: “… Cái gì cơ?”
Kỷ Nam lạnh giọng: “Tôi hỏi cậu, nếu một người phụ nữ thật sự muốn chia tay thì phải làm sao?”
Phó Thừa hoàn toàn sửng sốt.
Anh ta quen Kỷ Nam hơn mười năm.
Chưa từng nghe người đàn ông này hỏi kiểu vấn đề đó.
Một lúc lâu sau, Phó Thừa mới cẩn thận hỏi: “Kỷ ca…”
“Anh thật sự thích chị dâu đến vậy à?”
Không khí trong xe bỗng yên lặng.
Kỷ Nam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vẫn luôn đặt trong túi áo mình.
Là chiếc nhẫn Tề Ngọc trả lại.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng đáp: “Tôi không biết.”
“Nhưng hiện tại…”
Anh dừng lại vài giây.
Ánh mắt tối đến đáng sợ.
“Tôi không chấp nhận được việc cô ấy ở bên người khác.”
Sau đêm đó, Kỷ Nam không trở về Nam Thành ngay.
Anh trực tiếp ở lại Bắc Thành.
Tin tức này vừa truyền ra, cả giới kinh doanh đều chấn động không nhỏ.
Dù sao Kỷ Nam nổi tiếng là người cuồng công việc, trước kia chưa từng vì bất kỳ ai hay chuyện gì mà thay đổi lịch trình.
Nhưng hiện tại, anh lại ở Bắc Thành suốt ba ngày liên tiếp.
Ngay cả cuộc họp quan trọng của tập đoàn cũng chuyển sang họp trực tuyến.
Ai cũng đoán được nguyên nhân là vì ai.
…
Buổi sáng, studio của Tề Ngọc vừa mở cửa thì nhân viên lễ tân đã ôm một bó hoa hồng cực lớn chạy vào.
“Chị Ngọc!”
“Lại có người tặng hoa!”
Tề Ngọc đang cúi đầu sửa bản vẽ thì khựng lại.
“Lại?”
“Đúng vậy.”