Đến nội dung chính

Chương 8

admin 622 Chữ Cài Đặt

Kỷ Nam im lặng vài giây rồi lạnh nhạt đáp: “Tùy.”

Dì Trần nhìn anh như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu.

Bà do dự một lúc mới nhỏ giọng: “Thật ra… cô Tề rất để ý cậu.”

“Trước khi đi, cô ấy còn dặn tôi nhớ chuẩn bị thuốc cho cậu đúng giờ.”

Động tác của Kỷ Nam hơi khựng lại.

Dì Trần thở dài: “Thiếu gia, tôi chăm sóc hai người nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô Tề khóc dữ như tối hôm đó.”

“Tôi nghĩ lần này… cô ấy thật sự đau lòng rồi.”

Không khí yên tĩnh rất lâu.

Kỷ Nam cúi đầu nhìn ly nước trước mặt.

Trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ Tề Ngọc hôm sinh nhật.

Cô không khóc.

Không làm loạn.

Chỉ rất bình tĩnh nói: “Chúng ta hủy hôn đi.”

Lần đầu tiên, trong lòng Kỷ Nam xuất hiện một cảm giác hoảng loạn mơ hồ.

Giống như có thứ gì đó vốn luôn thuộc về anh…
Đang thật sự rời khỏi cuộc đời anh.

Mấy ngày tiếp theo, Nam Thành bắt đầu lan truyền tin tức vị hôn thê của Kỷ Nam bỏ đi Bắc Thành.

Giới hào môn vốn không thiếu chuyện để bàn tán.

Huống chi người trong cuộc còn là Kỷ Nam.

Người đàn ông đứng đầu giới tài chính Nam Thành, trước giờ luôn nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo.

Ai cũng biết Tề Ngọc yêu anh nhiều thế nào.

Cho nên khi nghe tin cô chủ động hủy hôn, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là không tin.

Trong phòng VIP của hội sở Lan Đình, mấy cậu ấm nhà giàu đang tụ tập uống rượu.

“Tôi nghe nói lần này chị dâu thật sự dọn ra ngoài rồi?”

“Kỷ ca không đi dỗ à?”

“Dỗ cái gì, chắc vài hôm nữa tự quay về thôi.”

Mọi người nhìn nhau cười, hiển nhiên đều nghĩ như vậy.

Dù sao suốt những năm qua, người cúi đầu trước vẫn luôn là Tề Ngọc.
Đúng lúc ấy, cửa phòng VIP bị đẩy ra.

Không khí lập tức im bặt.

Kỷ Nam mặc áo sơ mi đen bước vào, sắc mặt lạnh nhạt.

Anh vừa xuất hiện, cả căn phòng lập tức yên tĩnh hơn phân nửa.

Mấy người vừa bàn tán nhìn nhau, không ai dám mở miệng nữa.

Chỉ có Phó Thừa vẫn cười: “Kỷ ca, nghe nói chị dâu bỏ anh chạy rồi?”

Ánh mắt Kỷ Nam lạnh nhạt quét qua anh ta.

“Miệng cậu rất rảnh?”

Phó Thừa lập tức im bặt.

Ai cũng nhìn ra tâm trạng anh không tốt.

Kỷ Nam ngồi xuống sofa, cúi đầu châm thuốc.

Khói trắng lượn lờ quanh gương mặt sắc lạnh của anh, khiến người khác càng không dám tới gần.

Một lát sau, có người cẩn thận hỏi: “Kỷ ca, thật ra phụ nữ ấy mà, dỗ vài câu là được thôi.”

“Chị dâu yêu anh như vậy, sao có thể thật sự bỏ đi.”

Động tác cầm bật lửa của Kỷ Nam hơi khựng lại.
Anh nhớ tới dáng vẻ hôm đó của Tề Ngọc.

Cô đứng dưới ánh đèn Bắc Thành, nhìn anh bằng ánh mắt rất xa lạ.

Không còn tủi thân.

Cũng không còn chờ mong.

Giống như… thật sự không cần anh nữa.

Lồng ngực Kỷ Nam bỗng nhiên càng thêm bực bội.

Anh dập thuốc xuống gạt tàn, lạnh giọng: “Đủ rồi.”

Không ai dám nói thêm.

Đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở ra.

Lâm Sở Sở mặc váy đỏ bước vào.

Vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt mọi người lập tức trở nên vi diệu.

Ai cũng biết scandal lần này là do cô ta gây ra.

Lâm Sở Sở giống như không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, trực tiếp đi về phía Kỷ Nam.

“Kỷ tổng, em nghe nói anh ở đây nên…”

“Ra ngoài.”

Giọng Kỷ Nam rất lạnh.

Nụ cười trên mặt Lâm Sở Sở cứng lại.

“Kỷ tổng…”

“Tôi nói ra ngoài.”