Đến nội dung chính

Chương 7

admin 612 Chữ Cài Đặt

Tần Phong nhìn gương chiếu hậu.

Sắc mặt Kỷ Nam lúc này thật sự quá khó coi.

Một lúc lâu sau, người đàn ông phía sau bỗng lạnh giọng: “Đặt vé về Nam Thành.”

Tần Phong sửng sốt: “Không đón cô Tề về sao?”

Ánh mắt Kỷ Nam lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cô ấy muốn ở lại thì cứ để cô ấy ở.”

“Tôi xem cô ấy có thể cứng đầu bao lâu.”

…

Tề Ngọc ngồi một mình trong studio sửa bản thiết kế.

Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn.

Đèn trong khu nghệ thuật lần lượt sáng lên, cô cúi đầu rất lâu, đến mức cổ đau nhức mới dừng lại.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn ngân hàng.

[Tài khoản của quý khách đã nhận 50.000.000 NDT.]

Ngay sau đó là tin nhắn của Kỷ Nam.

[Tiền sinh hoạt.]

Chỉ ba chữ ngắn ngủi.

Giống như những năm qua vẫn luôn như vậy.

Mỗi lần cãi nhau, anh đều dùng tiền giải quyết.
Tề Ngọc nhìn màn hình rất lâu.

Cuối cùng khẽ cười.

Nụ cười nhạt đến mức gần như không còn cảm xúc.

Cô trực tiếp chuyển toàn bộ số tiền trở lại.

Sau đó nhắn một câu:

[Kỷ Nam, chúng ta kết thúc rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi.

Điện thoại lập tức gọi tới.

Tề Ngọc nhìn cái tên hiện lên màn hình.

Tim vẫn đau một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy.

Giọng Kỷ Nam rất lạnh: “Em đang làm cái gì?”

“Trả tiền cho anh.”

“Tiền của tôi làm em thấy nhục nhã?”

“Không phải.”

Tề Ngọc nhẹ giọng nói: “Chỉ là em không muốn nhận nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó Kỷ Nam cười lạnh.

“Được.”

“Tề Ngọc, em có bản lĩnh thì đừng quay về cầu xin tôi.”

Ngón tay cô siết chặt điện thoại.

Rất lâu sau mới khẽ đáp: “Ừ.”

“Kỷ Nam.”

“Sau này… em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Câu nói ấy vừa dứt, không khí hai đầu điện thoại bỗng yên tĩnh lạ thường.

Một giây sau.

“Tút…”

Kỷ Nam trực tiếp cúp máy, Tề Ngọc đứng bên cửa sổ rất lâu.

Bắc Thành bắt đầu có tuyết rơi.

Từng bông tuyết trắng chậm rãi phủ kín mặt đường.

Cô bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước, ngày Kỷ Nam cầu hôn cô.

Nam Thành cũng có một trận tuyết hiếm thấy.

Khi ấy người đàn ông ôm cô trong lòng, thấp giọng nói: “Tề Ngọc.”

“Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Cô đã từng tin, tin đến mức dùng cả tuổi trẻ để đánh cược.

Mãi đến hôm nay mới hiểu được.

Trên đời này đau nhất không phải yêu sai người.

Mà là…

Người đó từng thật sự khiến cô nghĩ rằng mình sẽ được yêu cả đời.

Nam Thành hôm đó có mưa.

Màn mưa dày đặc phủ kín cửa kính tầng cao nhất của tập đoàn Kỷ Thị, khiến cả thành phố chìm trong một màu xám lạnh lẽo.
Phòng họp tầng ba mươi sáu yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Một vị giám đốc đang run giọng báo cáo dự án, nhưng nói được một nửa thì im bặt, bởi vì sắc mặt Kỷ Nam thực sự quá khó coi.

Từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ, người đàn ông gần như chưa từng nói câu nào.

Nhưng áp lực trên người anh lại khiến tất cả mọi người không dám thở mạnh.

“Tổng… tổng mức đầu tư quý sau đại khái là như vậy…”

Vị giám đốc lau mồ hôi trán.

Kỷ Nam cúi đầu xem tài liệu, giọng lạnh nhạt: “Làm lại.”

Cả phòng họp lập tức yên lặng.

“Phương án rác như vậy cũng dám đưa lên?”

Anh ném bản kế hoạch xuống bàn, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Tập đoàn Kỷ Thị nuôi các người để lãng phí tiền?”

Người kia lập tức tái mặt.

Tần Phong đứng cạnh nhìn cảnh này mà da đầu tê dại.