Đến nội dung chính

Chương 6

admin 599 Chữ Cài Đặt

“Kỷ tổng.”

Kỷ Nam nhìn bàn tay Thẩm Hoài đang đặt sau lưng Tề Ngọc, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Không khí giữa ba người căng thẳng cực độ.

Thẩm Hoài bình thản nói: “Ngọc Ngọc hôm nay rất mệt.”

“Nếu không có việc gì, mong anh đừng quấy rầy cô ấy nữa.”

Hai chữ “Ngọc Ngọc” vừa vang lên.

Sắc mặt Kỷ Nam hoàn toàn lạnh hẳn.

Anh nhìn Thẩm Hoài.

Giọng trầm thấp đến đáng sợ: “Ai cho anh gọi cô ấy như vậy?”

Thẩm Hoài chưa kịp nói gì.

Tề Ngọc đã lên tiếng trước: “Là em cho.”

Kỷ Nam bỗng khựng lại.

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu đến đáng sợ.

Mà Tề Ngọc chỉ bình tĩnh nhìn lại anh.

Sau đó nhẹ giọng nói: “Kỷ Nam.”

“Em không còn là vị hôn thê của anh nữa.”

“Cho nên… anh cũng không có tư cách quản em.”

Sắc mặt Kỷ Nam lập tức lạnh tới cực điểm.

Gió Bắc Thành thổi qua hành lang dài, mang theo hơi lạnh đầu đông.
Không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tần Phong đứng phía sau, da đầu tê dại.

Anh ta theo Kỷ Nam nhiều năm như vậy, rất rõ tính cách của người đàn ông này.

Kỷ Nam kiêu ngạo đến tận xương.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy.

Càng chưa từng có ai chủ động rời bỏ anh.

Nhưng lúc này, Tề Ngọc lại bình tĩnh đứng trước mặt anh, nói rằng: “Anh không có tư cách quản em.”

Kỷ Nam nhìn cô rất lâu.

Trong mắt dần hiện lên vài phần lạnh lẽo.

“Em chắc chưa?”

Tề Ngọc không né tránh ánh mắt anh.

“Rất chắc.”

“Được.”

Kỷ Nam bật cười.

Nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có ý cười.

“Đừng hối hận.”

Nói xong, anh trực tiếp xoay người rời đi.

Tần Phong vội vàng đi theo.

Chiếc Bentley màu đen nhanh chóng biến mất cuối con đường.

Cho đến khi xe rời khỏi khu nghệ thuật, Thẩm Hoài mới thấp giọng hỏi: “Cậu ổn không?”
Tề Ngọc đứng yên tại chỗ vài giây.

Sau đó rất nhẹ lắc đầu.

“Không sao.”

Nhưng sắc mặt cô trắng đến đáng sợ.

Thẩm Hoài nhìn cô như vậy, ánh mắt hơi tối xuống.

Anh biết.

Tề Ngọc không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Bảy năm tình cảm, làm sao có thể nói buông là buông.

Chỉ là lần này… Cô thật sự bị thương quá nặng.

…

Trong xe.

Không khí áp lực đến cực điểm.

Kỷ Nam dựa lưng vào ghế sau, sắc mặt âm trầm. Tần Phong ngồi ghế phụ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Điện thoại đúng lúc rung lên.

Là Lâm Sở Sở.

Kỷ Nam nhìn thoáng qua rồi trực tiếp cúp máy, nhưng bên kia vẫn gọi lại lần hai.

Lần thứ ba.

Cuối cùng anh mất kiên nhẫn bắt máy.

“Kỷ tổng…”

Giọng Lâm Sở Sở mềm mại mang theo ý cười. “Tối nay anh có rảnh không? Em…”

“Từ hôm nay.”

Kỷ Nam lạnh lùng cắt ngang lời cô ta.
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Kỷ… Kỷ tổng?”

“Hot search là ai cho phép cô mua?”

Lâm Sở Sở lập tức hoảng hốt: “Em chỉ muốn tạo nhiệt độ truyền thông thôi, em không có ý…”

“Cô không có tư cách lợi dụng tôi.”

Giọng Kỷ Nam lạnh tới tận xương.

“Nếu còn lần sau, tự gánh hậu quả.”

Nói xong, anh trực tiếp cúp máy. Tần Phong ngồi phía trước càng thêm căng thẳng.

Người ngoài đều cho rằng Kỷ Nam nuông chiều Lâm Sở Sở.

Nhưng chỉ người bên cạnh mới biết, Kỷ Nam chưa từng thật sự để tâm tới cô ta.

Thậm chí ngay cả scandal lần này, anh cũng không thèm giải thích.

Bởi vì từ trước đến giờ, anh không có thói quen giải thích với người khác.

Chỉ là…