Đến nội dung chính

Chương 17: Huy

admin 567 Chữ Cài Đặt

Trải nghiệm ở phố đèn đỏ trước đó đã khiến tình trạng bệnh của An Huy tệ hơn rất nhiều. Hắn phải uống thuốc ba lần một ngày thay vì một lần mỗi ngày như trước. Nhưng hắn vẫn gắng gượng đến tận ngày hôm qua mới đưa ra lời đề nghị với Ánh Vinh, vì hắn biết lời đề nghị này tế nhị đến mức nào. Huy không hề muốn Vinh miễn cưỡng đồng ý vì hắn là sếp của anh, hay xin nghỉ luôn vì e ngại thái độ của hắn khi anh từ chối. Thế nên sáng nay hắn mới gửi tin nhắn cho anh.

Vinh là cánh tay phải của hắn trong công việc, nếu anh nghỉ việc thì sẽ là mất mát lớn của công ty. Hơn nữa, một tuần hai người làm việc cùng nhau sáu ngày, một ngày ở cùng nhau hơn mười tiếng, nói An Huy không có chút tình cảm gì với Vinh thì chắc chắn là nói dối.

Mặc dù là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Trịnh Thành, nhưng vì muốn hắn có kinh nghiệm và đủ tự lập để sau này gánh vác cả tập đoàn, ông nội chưa bao giờ bỏ tiền để hắn “chơi thử”, mọi dự án đều phải có lời hoặc có dấu hiệu phát triển thì ông nội mới chịu chi tiền đầu tư cho hắn. Các dự án của các công ty nhỏ khác đều do giám đốc hoặc quản lý cấp trung bàn bạc, chỉ riêng dự án của hắn là có chủ tịch tham gia đàm phán.
Trong suốt ba năm xây dựng công ty mới, nhiều khi dự án của hắn bị ông nội từ chối liên tục khiến hắn chỉ muốn xé nát bản kế hoạch. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ vẫn sáng đèn, biết rằng Vinh cũng đang tăng ca cùng hắn, hắn lại bình tĩnh lại.

Vinh đã đồng hành với hắn kể từ khi hai người làm ở Trịnh Thành đến tận bây giờ. Về mặt công việc, Vinh luôn hoàn thành tốt mọi đầu việc được hắn giao cho, có gì không hiểu anh cũng hỏi thẳng chứ không giấu diếm vì sợ. Về mặt cá nhân, nếu không có Vinh chuẩn bị đồ ăn trưa, mua đồ ngọt hay nhắc hắn đi ngủ sớm mỗi khi tăng ca quá muộn, thì có lẽ cơ thể hắn đã chẳng chịu đựng được đến lúc này.

Thật lòng thì Huy rất cảm kích Vinh. Ngay cả trước khi xảy ra chuyện tuần trước, sự hiện diện của anh đã luôn giúp hắn giữ tâm trạng ổn định.
Vì căn bệnh rối loạn tinh thần nên đôi khi tính tình của Huy rất thất thường. Lúc thì hắn nói chuyện với người khác bằng giọng điệu lạnh lùng như cái máy, lúc thì hắn tức giận mắng chửi nhân viên đến mức trán nổi gân xanh.

Thế nhưng hắn chưa từng thấy Vinh mất bình tĩnh trước khó khăn, anh cũng không dễ nổi nóng, lúc nào anh cũng ôn hòa nói chuyện với người khác. Kể cả khi nhân viên cấp dưới làm sai, anh cũng điềm đạm chỉ bảo lại họ chứ không bao giờ to tiếng.

Vinh luôn coi Huy là người thầy trong công việc nhưng thật ra, Huy cũng học được rất nhiều điều từ anh.