Trong công ty chỉ còn mỗi mình An Huy và Ánh Vinh ở lại tăng ca nên cực kỳ yên tĩnh.
Ánh Vinh đang tập trung viết nốt báo cáo để về sớm thì bỗng nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất, vang ra từ phòng tổng giám đốc. Chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã chạy đến và mở cửa ra theo bản năng.
Trước mặt Vinh là An Huy đang ôm đầu nằm sõng soài dưới đất. Anh vội ngồi xổm xuống để đỡ hắn dậy ngồi tựa vào tường. Vinh lo lắng hỏi:
“Anh sao thế? Anh bị ngã đập đầu à?”
Anh giơ tay muốn chạm vào đầu hắn để kiểm tra xem có vết thương nào không.
Trong cơn đau đớn, An Huy không muốn ai chạm vào mình cả. Hắn cố đẩy Vinh ra nhưng tay chân mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào cả.
Thấy An Huy giãy giụa, Vinh sợ hắn tự làm mình bị thương nên không kiểm tra nữa. Anh lôi điện thoại ra để gọi cho bệnh viện:
“A lô, 115 đấy à? Tôi cần một xe cấp cứu đến…”
Vinh còn chưa kịp nói hết câu thì tay cầm điện thoại đã bị kéo lại. An Huy khó nhọc lên tiếng:
“Không được… Gọi bệnh viện… Phóng viên… Biết… Ảnh hưởng… Công ty.”
Từ những từ ngắt quãng đó, Vinh đã hiểu được ý của An Huy, anh kết thúc cuộc gọi. Nhưng anh vẫn không biết làm thế nào để giúp hắn. Thấy hắn giật nhẹ tay anh như muốn kéo anh lại gần, Vinh vội vàng ghé sát lại.
An Huy đau đớn đến mức sắp không nói được thành tiếng, thấy Vinh chưa đủ gần để nghe rõ lời hắn nói, hắn đặt tay vào gáy anh để ấn đầu anh sát lại.
“Gọi… Bác sĩ… Máy tôi…”
Sau khi nghe thấy lời hắn nói, Vinh đứng bật dậy để tìm điện thoại của hắn, nhưng hành động này lại làm miếng dán tuyến thể ở sau gáy anh bung ra. Mùi kẹo trái cây tỏa ra khắp phòng.
An Huy rên lên một tiếng, không biết là đau đớn hay thỏa mãn.
Ánh Vinh tưởng An Huy lại có vấn đề gì nên vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Không ngờ, anh vừa ngồi xuống thì đã bị hắn ôm chặt lấy.
Vinh hoảng sợ muốn đẩy hắn ra, nhưng người vừa nãy còn mềm nhũn chân tay, giờ lại như dồn hết sức bình sinh để ghì chặt anh vào lòng.
Vinh giãy giụa một lát nhưng không thoát ra được, anh đành cố gắng giữ bình tĩnh và nói với An Huy bằng giọng nhỏ nhẹ:
“Anh Huy, anh buông em ra đi, để em gọi bác sĩ cho anh.”
“Anh cứ ôm chặt em thế này thì em không giúp được anh đâu.”
“Anh Huy!”
Vinh nói mãi nhưng dường như Huy chẳng nghe lọt được câu nào. Hắn vẫn ôm chặt lấy Vinh như người chết đuối vớ được cọc gỗ.
Thấy Huy chỉ ôm và vùi mặt vào gáy anh chứ không làm gì, Vinh đành để mặc cho Huy ôm mình.
Sau gần ba mươi phút, Huy ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Vinh. Giọng hắn khàn đặc như lâu rồi chưa uống nước:
“Xin lỗi, dọa em sợ rồi.”