Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 2

admin 892 Chữ Cài Đặt

Tiểu Nhi một tay đỡ công chúa nhỏ ngồi dậy, tuy người trông nho nhỏ nhưng có lẽ vì đã quen làm lụng vất vả, đỡ công chúa có thân hình ngang ngửa mình mà không thấy nặng nề chút nào.

Công chúa không được Hoàng thượng sủng ái nên chỉ được ở tại nơi đơn sơ hẻo lánh, nha hoàn hầu hạ bên người đã bỏ đi hết chỉ còn lại một mình Tiểu Nhi.

Người hầu xung quanh thấy nịnh nọt công chúa thất sủng chẳng được lợi gì, đương nhiên cũng chẳng phục vụ tận tâm là mấy, thậm chí còn ỷ mạnh hiếp yếu, cắt xén lương thực.

Cho nên những tháng ngày này, công chúa nha hoàn hai người đều chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, công chúa còn bệnh tật quấn thân, không thể thường xuyên đi ra ngoài, Tiểu Nhi chỉ có thể chạy làm khắp nơi để cả hai sống qua ngày.

Một hồi rửa mặt súc miệng chải đầu xong, trùng hợp bên ngoài sân cũng bắt đầu ồn ào lên.
Lúc này, Tiểu Nhi cũng đã kể xong đại khái tin tức mình vừa nghe được khi đi ra ngoài lúc sáng sớm.

Thật buồn cười là việc Hoàng thượng quyết định công chúa sẽ phải đến nước láng giềng làm con tin đã được mấy ngày, nhưng mãi đến sáng hôm nay mới có người cố ý nói mỉa cho Tiểu Nhi nghe thấy.

“Ta sắp phải tới Ung Trí quốc làm con tin?”

Thiếu nữ đã tỉnh táo hơn nhiều, hỏi lại một câu cho chắc.

Nói như thế chẳng phải mình sẽ được đến gần mấy nhân vật chính hơn sao?

Trái với vẻ sầu lo trên mặt nha hoàn, công chúa của cô ấy lại tỉnh bơ một cách khó hiểu.

Hai người cùng đứng lên, một trước một sau đi về phía cửa khuê phòng chuẩn bị ra ngoài nhận thánh chỉ.

“Công chúa, ngài không thấy lo lắng sao?”

Thanh Thanh quay sang nhìn Tiểu Nhi toàn vẻ mặt nhăn nhó từ lúc cô tỉnh lại tới giờ, trong đầu hơi phản ứng không kịp.
“Lo lắng gì cơ?”

Đột nhiên bị vẻ mặt ngốc manh của công chúa làm mê hoặc một lát, vài giây sau hoàn hồn lại, Tiểu Nhi vội nói ấm ức: “Công chúa bị bắt sang đó làm con tin, cũng không biết họ sẽ đối xử với chúng ta như nào.”

Thấy nha hoàn nhỏ của mình sốt ruột như thế, Thanh Thanh vỗ vỗ vai an ủi: “Tệ lắm thì trốn đi thôi.”

Nghe thấy chính miệng thiếu nữ nói như thế, Tiểu Nhi mắt mang hơi nước chợt ngơ ngác ra, miệng giật giật định nói gì rồi đành thôi.

Nói chuyện một hồi như thế, chủ tớ hai người cũng đã đi đến cửa, mở ra.

Đập vào mắt là một hàng người đang chen chúc trong sân viện nho nhỏ của lục công chúa bị thất sủng.

Công công đứng đầu hàng ở trong sân đúng là vị thái giám chuyên đi theo bên người hoàng đế Huyền Thanh.

Trong tay hắn đang cầm thánh chỉ, phía sau là một đám cung nữ thái giám đi theo, Tiểu Nhi thậm chí còn nhìn thấy mấy công chúa hoàng tử nhỏ mặc trang phục hoa lệ, vẻ mặt nghịch ngợm vui sướng khi người gặp họa.
Cái tay Tiểu Nhi vẫn còn đặt trên cửa phòng, đang đứng sau đợi nha hoàn mở cửa nên thiếu nữ cũng chưa thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài.

Chỉ là cửa vừa được mở ra, chân còn chưa kịp bước ra ngoài, Thanh Thanh đã chợt nghe thấy tiếng nói non nớt ríu rít của đám trẻ con.

“Lục hoàng tỷ ra rồi, mau tới nhận thánh chỉ đi!”

“Lục hoàng tỷ sướng thật đó, sắp được đi ra ngoài hoàng cung thám hiểm rồi!”

Tuy từng câu từng chữ thì chẳng có gì lạ, nhưng giọng điệu cười đùa tinh nghịch ấy lại làm người nghe chẳng vui chút nào.

Thanh Thanh ngơ ngác cũng không để tâm lắm, ngược lại Tiểu Nhi nghe vậy thì trong lòng càng ấm ức hơn.

Thiếu nữ bước chân ra khỏi phòng, dưới ánh mắt trợn tròn của một đám người, thân hình nhỏ gầy vẫn đi chậm rãi tới công công trong sân.

Tiểu Nhi thấy không khí chợt tĩnh lặng, kể cả vốn dĩ nên nghe thấy tiếng công công đọc thánh chỉ cũng chưa xuất hiện, nha hoàn nhỏ không cấm trộm ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.

Chỉ thấy một đám người này chỉ đứng ngơ tại chỗ, đôi mắt đầy sự kinh diễm trợn to thất thần chỉ nhìn chằm chằm vào một nơi, đó chính là phía công chúa của mình.

Tiểu Nhi nghi hoặc, rồi ngay sau đó lại như đã hiểu ra điều gì.

Thì ra không chỉ mỗi cô ấy nhìn thấy sự xinh đẹp vô thường của công chúa, mà cả đám người đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác này cũng có thể thấy!

Sau đó nha hoàn nhỏ cũng nhận ra, vẻ mặt cười khẩy đáng ghét khi nãy của bọn họ đều đã biết mất, thay vào đó chính là sự hốt hoảng, kinh diễm, thậm chí là hối hận.

Thanh Thanh nhìn công công đang như dại ra phía đối diện, mày hơi nhíu lại khó hiểu, môi đỏ nhúc nhích gọi một tiếng: “Công công?”