Đến nội dung chính

Chương 39

admin 494 Chữ Cài Đặt

Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, mái tóc ngắn undercut được vuốt lại gọn gàng, Thẩm Dao mở cửa bước ra ngoài với diện mạo của một cậu trợ lý “Thẩm Đạc” điềm tĩnh, chuyên nghiệp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, ngay khi cô vừa bước ra đến phòng khách lớn, một bóng người già nua nhưng đầy quyền lực đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Đó là vị quản gia già tóc bạc trắng của Khương gia. Ông ấy đứng chắp tay sau lưng bên cạnh bàn ăn dài, đôi mắt sắc sảo sau gọng kính vàng quét qua người Thẩm Dao với một sự dò xét thâm sâu, khiến sống lưng cô lại một lần nữa lạnh ngắt.

“Cậu Thẩm, đêm qua cậu đã ở lại biệt thự suốt đêm?” Giọng nói của quản gia già không trầm không bổng, nhưng mang theo áp lực của một Alpha cấp cao có kinh nghiệm đầy mình.

Thẩm Dao khựng lại một nhịp, chiếc túi tài liệu trong tay khẽ siết chặt, nhưng gương mặt cô ngay lập tức bật chế độ cam chịu và kính cẩn, khom lưng chín mươi độ:
“Vâng, thưa quản gia. Đêm qua mưa bão lớn quá, xe không thể di chuyển được, lại thêm Khương tổng và Nhị thiếu đột nhiên bị kiệt sức sau cuộc họp cổ đông căng thẳng với Khương nhị gia. Tôi là trợ lý đặc biệt, không thể bỏ mặc hai vị thiếu gia trong tình cảnh đó nên đã mạo muội ở lại để hỗ trợ dìu hai người lên phòng nghỉ. Nếu tôi có hành động nào không đúng quy định của biệt thự, xin quản gia cứ trách phạt ạ.”

Lời nói khéo léo của cô một lần nữa mang Chú Hai ra làm lá chắn, biến hành động ở lại của mình thành một nghĩa cử trung thành, hết lòng vì sức khỏe của chủ nhân trước sự rình rập của phe đối lập.

Quản gia già nhìn chằm chằm vào Thẩm Dao suốt mấy chục giây, khứu giác nhạy cảm của ông cố gắng tìm kiếm một mùi hương ngoại lai nào đó trong không khí, nhưng tất cả những gì ông ngửi thấy chỉ là mùi cồn nồng nặc từ thuốc sát trùng hoặc nước hoa rẻ tiền trên người cô.
Sự sạch sẽ về mặt pheromone của một “Beta” thấp kém như cô khiến ông tạm thời thu lại sự hoài nghi.

“Cậu làm tốt.” Quản gia già thản nhiên nói, quay người chỉ vào bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

“Khương tổng và Nhị thiếu sắp xuống rồi. Cậu chuẩn bị tài liệu cho chuyến đi đến dự án phía Nam vào chiều nay đi. Nhớ cho kỹ, những việc xảy ra trong biệt thự này, một chữ cũng không được để lộ ra cho người của Khương nhị gia biết.”

“Vâng, tôi đã hiểu rõ, cảm ơn quản gia đã chỉ dạy.”