Đến nội dung chính

Chương 38

admin 501 Chữ Cài Đặt

Sự thực tế và lạc quan cố hữu của cô lại trỗi dậy sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô biết mình vừa đi qua một lằn ranh sinh tử, và từ nay về sau, việc giấu kín mùi hương hoa hồng xanh và thân phận nữ chính giả trai này sẽ càng trở nên ngặt nghèo và kịch tính hơn gấp bội.

Cô ôm bộ quần áo ướt, bước nhanh xuống cầu thang để tìm một phòng tắm dành cho khách ở tầng dưới, chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường của bản thân trước khi vị quản gia già thức dậy và phát hiện ra điều gì bất thường.

Tiếng bước chân của Thẩm Dao vội vã nện xuống những bậc cầu thang bằng gỗ sồi sẫm màu, âm thanh cô độc vang lên giữa không gian biệt thự rộng lớn đang dần bừng sáng. Cái lạnh của buổi sáng sau cơn bão ngấm qua lớp áo sơ mi mỏng làm cô rùng mình một cái.

Bây giờ phải nhanh chóng tìm chỗ xịt lại thuốc ức chế. May mà trong túi quần tây vẫn còn giữ lọ xịt dự phòng, chứ không để cái mùi hoa hồng xanh này lởn vởn quanh nhà, hai anh em nhà kia mà ngửi thấy lần nữa thì có dùng mười cái miệng nịnh hót cũng không lừa được bọn họ.
Cô vừa lầm bầm trong đầu vừa đẩy cửa bước vào phòng tắm nhỏ dành cho khách ở góc hành lang tầng một.

Căn phòng tắm được lát đá cẩm thạch trắng muốt, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi. Thẩm Dao khóa chặt cửa chốt trong, lập tức cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết nước và mồ hôi vứt vào bồn rửa mặt.

Khi lớp vải mỏng được cởi bỏ, cô nhìn mình trong gương. Lớp băng gạc y tế quấn quanh ngực sau một đêm bị hai anh em song sinh lôi kéo từ hai phía đã bị lỏng ra đáng kể, để lại những vệt hằn đỏ rực, đau nhói trên làn da trắng ngần của một cô gái.

Cô cắn răng, chịu đựng cơn đau rát khi dùng tay siết chặt lại các đầu nút thắt của cuộn gạc, ép lồng ngực phẳng lì trở lại theo đúng chuẩn một thiếu niên Beta gầy gò. Tiếp theo, cô lấy lọ xịt thuốc ức chế từ túi quần ra, không tiếc tiền mà xịt liên tục năm nhát vào sau gáy, ngay vị trí tuyến thể đang có dấu hiệu sưng tấy do hoạt động quá công suất đêm qua.
Mùi cồn nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi làm cô phải lấy tay bịt miệng để tránh tiếng ho khan vang ra ngoài. Khi mùi hương hoa hồng nhỏ màu xanh hoàn toàn bị đè nén xuống dưới lớp da, cô mới thở phào một hơi, mặc lại bộ đồng phục dự phòng sạch sẽ mà cô luôn mang theo trong ba lô.