Cô ngẩng mặt lên, hai mắt rơm rớm nước mắt vì diễn sâu, miệng lưỡi ngọt ngào siêu lòng nịnh bợ tiếp tục tuôn ra tràng văn mẫu giải thích: “Còn về mùi hương tối qua… Khương tổng, Nhị thiếu, đó là do tôi có dùng một loại nước hoa thảo mộc rẻ tiền mua ở chợ đêm để định thần, giúp giảm căng thẳng đầu óc khi làm việc quá sức. Có lẽ do phòng kín và hai vị đang quá mệt mỏi nên mới sinh ra cảm giác xao nhãng. Tôi chỉ biết đứng im chịu trận để hai vị tựa vào, tuyệt đối không dám có một ý nghĩ bất kính nào với hai vị đại lão đỉnh cấp đâu ạ!”
Màn “miệng hố bôi mỡ” vừa vặn của cô đổ toàn bộ trách nhiệm lên sự kiệt sức của hai anh em và một lọ nước hoa thảo mộc vô danh, vừa giữ thể diện cho họ, vừa biến mình thành một nạn nhân tận tụy vì công việc.
Khương Úc nhìn biểu hiện sợ hãi đến mức quỳ rạp của cô, chân mày anh khẽ nhíu lại. Lý trí của anh nói rằng lời giải thích này có rất nhiều điểm sơ hở, nhưng tôn nghiêm của một Alpha không cho phép anh đào sâu vào việc mình đã ôm một người đàn ông khác làm nũng đòi ăn cá suốt một đêm.
Sự bối rối và xấu hổ trong lòng anh trỗi dậy, khiến anh muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
Anh bước xuống giường, đi thẳng vào phòng thay đồ, khi trở ra đã là bộ dạng chỉnh tề với chiếc áo vest đen phẳng phiu. Khương Úc đứng ở cuối giường, che giấu sự bối rối bằng vẻ mặt lạnh lùng dứt khoát thường ngày, buông một câu cảnh cáo tàn nhẫn: “Chuyện tối qua, nếu lọt ra ngoài một chữ, cậu chuẩn bị tinh thần biến mất khỏi thành phố này đi. Ra ngoài!”
Thẩm Dao như được đại xá, cô vội vàng lồm cồm bò xuống giường, ôm lấy bộ đồ vest xám tro ướt sũng của mình dưới sàn nhà, liên tục cúi đầu khom lưng: “Vâng, vâng, tôi biết quy tắc ạ! Đêm qua tôi bị ngất đi vì mệt, hoàn toàn không thấy và không nhớ gì hết ạ! Tôi ra ngoài ngay!”
Cô lách người qua khoảng cách an toàn, nhanh chân chạy biến ra khỏi phòng ngủ chính của biệt thự, đóng cửa lại với một tiếng “cạch” nhẹ nhàng nhất có thể. Khi bước ra đến hành lang rộng lớn, Thẩm Dao mới dám dựa lưng vào bức tường đá hoa cương lạnh ngắt, đưa tay lên vuốt lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình.
Mồ hôi hột tuôn ra ướt đẫm cả mảng lưng áo sơ mi.
[Mẹ kiếp, suýt chút nữa là đầu một nơi thân một nẻo rồi. Hai cái con mèo lớn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, đêm qua thì rúc vào lòng người ta đòi ăn cá, sáng ra tỉnh dậy là đòi đuổi cùng giết tận liền. Tôn nghiêm Alpha cái khỉ mốc gì chứ, rõ ràng là thẹn quá hóa giận thì có.]