Khương Úc mặt mũi đen sì như đít nồi, lập tức bật dậy như bị điện giật, lùi xa Thẩm Dao ra tận mép giường bên phải.
Khương Diệc cũng không kém cạnh, anh đá bay chiếc chăn lông cừu, bật lùi lại phía bên trái, đôi mắt hoang dã xộc lên những tia máu vì bàng hoàng và tức giận. Hai anh em nhìn nhau, rồi lại nhìn tên trợ lý gầy gò đang nằm ở giữa giường với bộ dạng quần áo xộc xệch, mái tóc ngắn undercut rối bù.
Họ hoang mang, hoài nghi nghiêm trọng về giới tính và bản thân. Bản năng của hai Alpha đứng trên đỉnh tháp, cực kỳ bài xích việc tiếp xúc thân thể với người khác, vậy mà đêm qua họ lại cùng nhau ôm chặt lấy một tên Beta nam thấp kém suốt cả đêm?
Đáng sợ hơn, sâu trong tiềm thức, họ nhận ra mình không hề có một chút cảm giác bài xích nào, ngược lại, đại não của họ vẫn đang kêu gào, thèm khát và nghiện mùi hương thanh mát dịu nhẹ còn sót lại trên người cậu trai này.
Khương Úc siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán giật liên hồi, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi đen nhăn nhúm của mình, dùng chất giọng khàn đặc nhưng lạnh lùng tột bậc để tra hỏi:
“Thẩm Đạc… Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mùi hương trên người cậu… là cái gì?”
Khương Diệc ngồi ở mép giường bên kia, ánh mắt sắc bén như dao cạo nhìn chằm chằm vào Thẩm Dao, như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng để tìm kiếm bí mật ẩn giấu.
Anh gầm nhẹ qua kẽ răng: “Cậu đã giấu thứ gì? Đêm qua… cậu đã làm gì chúng tôi?”
Thẩm Dao đối diện với hai họng súng Alpha đang chực chờ bóp cò, tim cô đập thình thịch vào lồng ngực bị bó chặt, nhưng bộ não thực tế và dây thần kinh sinh tồn bằng miệng lưỡi lập tức vận hành ở mức tối đa.
Cô biết rõ, chỉ cần một câu trả lời sai, hai vị đại lão này sẽ vì thẹn quá hóa giận mà băm cô thành trăm mảnh để phi tang chứng cứ cho sự “vô tri” đêm qua của họ.
Không một chút do dự, Thẩm Dao lập tức lật người, quỳ rạp xuống giữa chiếc giường lớn, trưng ra gương mặt trung thành, sợ hãi và vô tội tột cùng của một kẻ làm thuê thấp cổ bé họng.
Cô dập đầu xuống nệm, giọng điệu run rẩy đầy khẩn thiết: “Khương tổng, Nhị thiếu, trời đất chứng giám, lòng trung trung thành của tôi với hai người sâu hơn biển cả! Tối qua sau khi tránh bão vào nhà, hai vị đột nhiên bị kiệt sức nghiêm trọng do hậu quả của cuộc họp cổ đông. Hai vị ngã gục ngay tại phòng khách, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, làm sao dám bỏ mặc sếp của mình được? Tôi đã cố hết sức lực gầy gò này để đỡ hai vị lên phòng ngủ.”