Ngay phía sau cô, hai tiếng bước chân nặng nề, dồn dập rẽ nước lao vào đại sảnh. Cánh cửa gỗ mun bật mở một lần nữa, hai thân hình cao lớn của cặp song sinh Alpha đỉnh cấp sừng sững xuất hiện dưới ánh chớp.
Lúc này, phòng tuyến lý trí cuối cùng của Khương Úc và Khương Diệc đã hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Dưới sự cộng hưởng mãnh liệt của kỳ phát tình nhẹ và sự quyến rũ chết người từ pheromone hoa hồng xanh, thuộc tính “Miêu Alpha” ẩn sâu trong huyết quản của hai người đã chính thức chiếm trọn quyền kiểm soát.
Không còn vẻ cao ngạo xa cách của một tổng tài giới tinh anh kinh doanh, cũng chẳng còn nét lầm lì, phòng bị của một thiên tài lập dị, Khương Úc và Khương Diệc lúc này hoàn toàn đánh mất lớp ngụy trang bọc đường của xã hội loài người.
Bản năng dã thú trộn lẫn với sự dính người, cuồng nhiệt của loài mèo trỗi dậy ở mức độ cực đoan nhất. Đôi đồng tử của cả hai anh em co rút lại thành hai đường chỉ đứng sắc lẹm trong bóng tối, phát ra thứ ánh sáng dã tính rợn người, khóa chặt lấy mục tiêu duy nhất.
Thẩm Dao còn chưa kịp đưa tay lau nước mưa trên mặt thì một luồng gió mạnh kèm theo mùi tuyết hoang dã bạo liệt đã áp sát. Khương Diệc là người lao đến trước, tốc độ nhanh đến mức cô chỉ kịp thấy một bóng đen mờ ảo.
Hai cánh tay rắn chắc của anh giang rộng, giống như một đôi móng vuốt lớn ôm chặt cứng lấy thắt lưng gầy của cô, nhấc bổng cô lên một chút rồi ép mạnh vào lồng ngực rộng lớn của anh. Sự va chạm cơ thể đột ngột làm Thẩm Dao nghẹt thở, hai tai cô lùng bùng khi nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp, dính dấp phát ra từ lồng ngực Khương Diệc.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, mái tóc rối ướt đẫm cọ xát liên tục vào má, vào cằm cô một cách điên cuồng. Sự chiếm hữu và độc chiếm đáng sợ khiến Khương Diệc hít hà không ngừng, mùi hoa hồng xanh xoa dịu mọi sự đau nhói trong đại não anh, khiến anh rơi vào trạng thái phê pha, vô tri tột bậc.
Anh khẽ ngẩng đầu lên, hơi thở nóng rực phả vào môi cô, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây tràn ngập sự ngây ngốc, bướng bỉnh trẻ con.
Anh thầm thì bên tai cô câu hỏi kinh điển bằng chất giọng khàn đặc, nũng nịu: “Thẩm Dao… cậu biết bé mèo kêu như thế nào không?”
Thẩm Dao bị ôm chặt đến mức xương sườn muốn gãy ra, toàn thân cô cứng đờ như một khúc gỗ dưới áp lực kinh hoàng này.
Thân phận giả trai, chiếc áo nịt ngực đang siết chặt, và cả sự tương tác quá mức dã tính từ người đàn ông đứng trên đỉnh tháp này khiến cô sợ đến mức hồn siêu phách lạc, dây thần kinh vận hành miệng lưỡi nịnh bợ lập tức hoạt động quá công suất trong tình trạng hoảng loạn.