Đến nội dung chính

Chương 16

admin 525 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt rụt rè, sợ sệt ban nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự lạnh lùng và khinh miệt sâu sắc.

“Muốn tôi làm gián điệp hai lòng sao? Lão già này đúng là nghĩ ai cũng ngu ngốc như ông ta chắc. Ăn cơm Khương thị mà đi làm việc cho phe đối lập, đến lúc bị hai anh em nhà kia phát hiện thì mạng cũng chẳng còn mà tiêu tiền. Huống hồ, hai con mèo lớn kia dẫu có đáng sợ thật, nhưng ít ra họ trả tiền sòng phẳng và không bẩn thỉu như lão.”

Cô cười lạnh, nắm chặt chiếc thẻ từ trong tay. Tình huống này càng khẳng định một điều: cô đã vô tình lọt vào giữa trung tâm của một cuộc chiến quyền lực tàn khốc trong gia tộc tài phiệt Khương thị.

Sự độc lập, thực tế và cái miệng khéo léo của cô không chỉ để dùng để “vuốt lông mèo”, mà còn là vũ khí duy nhất giúp cô sống sót trước những mũi dao bọc đường từ phe đối lập. Cô quay người, bước nhanh về phía lối ra tàu điện ngầm, bóng dáng gầy gò khuất dần vào bóng đêm đô thị.
–

Phòng họp cổ đông của tập đoàn Khương thị nằm ở tầng bảy mươi chín, được bao bọc bởi những tấm tường cách âm tuyệt đối và hệ thống kính chống đạn sẫm màu.

Giữa phòng là chiếc bàn dài bằng đá thạch anh nguyên khối, xung quanh là những dãy ghế da cao cấp dành riêng cho những nhân vật nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả gia tộc.

Bầu không khí bên trong lạnh lẽo, vô trùng nhưng lại đặc quánh sự căng thẳng như một bãi mìn chỉ chờ một mồi lửa nhỏ để nổ tung.

Thẩm Dao ôm tập hồ sơ đứng nép mình ở góc phòng, ngay phía sau vị trí ngồi của Khương Úc. Hôm nay cô mặc một bộ âu phục màu xám tro được cắt may vừa vặn, mái tóc ngắn vuốt keo gọn gàng phô diễn đường nét thanh tú của gương mặt giả trai.

Chiếc áo nịt ngực bên trong vẫn siết chặt lấy da thịt non mềm, khiến lồng ngực cô nhói buốt theo từng nhịp thở dồn dập. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một cuộc họp nội bộ cấp cao của Khương thị và cũng là lần đầu tiên cô đối mặt với sự tàn nhẫn của cuộc chiến gia tộc tài phiệt.
Ở vị trí chủ tọa, Khương Úc ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Gương mặt anh lạnh lùng như tượng tạc, không một chút cảm xúc, toàn thân toát ra phong thái lý trí và áp bức tột cùng của một người điều hành tối cao.

Ở phía đối diện, Khương Diệc lười nhác dựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay chiếc bút kỹ thuật số, đôi mắt hơi híp lại đầy vẻ bất cần đời nhưng sâu trong đó lại là sự phòng bị, dã tính cực cao của loài mèo hoang dã.