Thẩm Dao khựng bước chân lại, chiếc phong bì tiền trong túi áo bỗng trở nên nặng nề. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt sợ hãi, rụt rè của một tên Beta thấp cổ bé họng trước mặt những người quyền lực, khom lưng cung kính: “Chào Khương nhị gia. Tôi… tôi đúng là Thẩm Đạc, trợ lý mới nhận việc hôm nay ạ.”
[Cái lão già cáo già này mò đến đây làm gì vào giờ này? Lại còn mang theo cả chó săn nữa chứ. Nhìn cái mặt đầy nếp nhăn và mùi rượu rẻ tiền kia là biết chẳng có ý tốt gì rồi. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa thoát khỏi hai con mèo lớn lại đụng phải một con cáo già.] Nội tâm cô bật chế độ đề phòng cao độ, bộ não hoạt động hết công suất để tìm cách đối phó.
Khương nhị gia bước lại gần Thẩm Dao, đôi mắt híp lại đầy dò xét. Ông ta đảo mắt quanh người cô, dừng lại vài giây ở vùng cổ áo cài kín mít của cô, rồi cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý: “Một Beta có thể trụ lại văn phòng đó suốt một ngày mà không bị hai đứa nó ném ra ngoài, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều, làm việc cho Khương Úc và Khương Diệc không phải là việc dễ dàng gì. Hai đứa nó có những “bí mật” mà một người bình thường như cậu không nên biết quá sâu đâu.”
“Vâng, vâng, tôi biết thân biết phận của mình ạ.” Thẩm Dao cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy như sắp khóc, thể hiện sự nhát gan tột bậc của một kẻ nghèo hèn chỉ biết đến tiền.
“Tôi chỉ là đi làm thuê kiếm tiền trả nợ cho gia đình thôi, hai vị thiếu gia bảo gì tôi làm nấy, ngoài công việc ra tôi tuyệt đối không dám tò mò hay nhìn ngó cái gì đâu ạ. Xin Khương nhị gia đại xá cho.”
Nhìn bộ dạng nhát gan, nịnh bợ giả trân của Thẩm Dao, Khương nhị gia dường như có phần khinh bỉ. Ông ta thu lại áp lực pheromone, tiến lên một bước, vỗ mạnh vào vai cô hai cái làm cô hơi loạng choạng: “Biết thế là tốt. Người thông minh thì nên biết chọn phe mà đứng. Nếu cậu phát hiện ra điều gì… lạ thường trong trạng thái của hai đứa nó, đặc biệt là những lúc chúng đóng cửa kín mít, hãy báo cho tôi. Khương thị không thiếu tiền cho những kẻ biết điều.”
Nói xong, Khương nhị gia quay người bước lên chiếc xe sang trọng của ông ta, hai tên vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa xe lại. Chiếc xe nổ máy, lao vút ra khỏi tầng hầm, để lại một làn khói xám và sự im lặng tịch mịch.
Thẩm Dao đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi ánh đèn đuôi xe biến mất hoàn toàn. Cô đứng thẳng người lên, phủi phủi bả vai nơi vừa bị Khương nhị gia chạm vào với vẻ mặt đầy chán ghét.