Đôi mắt Hứa Chi mở to, rõ ràng có chút kinh ngạc: “Thật sao?”
Cô hỏi Chu Hách: “Hai người thường xuyên uống rượu à?”
Chu Hách chống tay lên cửa kính, cười đáp: “Cũng không hẳn.”
“Bây giờ bọn anh uống ít hơn hồi còn ở nước ngoài nhiều rồi, dù sao cũng đi làm cả rồi mà. Hồi còn đi học, bọn anh chơi game rồi uống xuyên đêm là chuyện bình thường.”
Chu Hách nói liên miên không ngớt, còn Hứa Chi thì chăm chú lắng nghe.
Thật ra, cô từng nghe Lương Mục Chi nói, Phó Uyển Văn đã cắt giảm chi phí sinh hoạt của Lương Cẩm Mặc trong suốt những năm anh học đại học. Sau đó anh ra nước ngoài học thạc sĩ, dù có học bổng toàn phần, cuộc sống nơi đất khách chắc chắn vẫn không hề dễ dàng.
Con người dù thế nào cũng phải ăn uống, sinh hoạt, chi tiêu mà.
Nghĩ đến chuyện đó, thì trước ngày mà Lương Cẩm Mặc ra nước ngoài, Hứa Chi đã lặng lẽ gom hết tiền tiêu vặt của mình rồi đổi sang đô la Mỹ, còn cẩn thận đến mức bỏ hẳn vào một phong bì.
Có một hôm cô sang nhà họ Lương chơi, nhân lúc không có ai chú ý đến, cô đã lén nhét phong bì qua khe cửa phòng anh. Cô cũng không biết anh có ở trong phòng hay không, chỉ nhét xong đã quay người chạy mất.
Đến tận bây giờ, cô vẫn không rõ khi ấy mình làm vậy vì áy náy hay thương cảm cho anh.
Nhưng suốt những năm qua, cô luôn hy vọng Lương Cẩm Mặc có thể sống tốt hơn một chút. Chỉ tiếc rằng, thứ cô có thể làm cho anh quá ít ỏi.
Cho nên hiện tại, nhìn thấy anh có bạn bè, có đồng nghiệp bên cạnh, cô thật lòng cảm thấy vui thay cho anh.
Chiếc xe dừng lại trước một quán bar nổi tiếng ở phía bắc thành phố, tên quán bar là Sugar.
Sau khi bước vào trong, Hứa Chi lập tức cảm thấy căng thẳng. Ánh đèn đủ màu đan xen, tiếng nhạc rung chuyển cả không gian, trên sàn nhảy là những nam nữ trẻ tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc, mọi thứ đều xa lạ với cô.
Nhìn những cô gái trang điểm tinh xảo và những người đàn ông ăn mặc thời thượng ở đây, cô càng thấy bản thân không hòa hợp với nơi này chút nào.
Cô đến quán bar mà ngay cả son môi cũng chưa thoa.
Ba người ngồi xuống khu khế riêng ở một góc đại sảnh, một nhân viên phục vụ bước tới.
Ngay khi nhìn thấy Hứa Chi, người phụ vụ đó chần chừ vài giây rồi nói: “Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi không phục vụ trẻ vị thành niên.”
Hứa Chi mất vài giây mới hiểu ra ý đối phương, mặt lập tức đỏ bừng: “Tôi không phải trẻ vị thành niên!”
Chu Hách ôm bụng cười lớn: “Ha ha ha!”
Hứa Chi càng xấu hổ hơn, nghiêm túc giải thích: “Anh muốn xem chứng minh thư không? Tôi là sinh viên năm cuối rồi, sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy.”
Cô nói rất nghiêm túc, khiến Lương Cẩm Mặc liếc nhìn cô một cái, sau đó rời mắt đi.
Khóe môi anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Hứa Chi nhìn thấy, lập tức tức đến nghẹn lời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh cười, mà kết quả là cười nhạo cô.
Người phục vụ vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cô, tại cô trông trẻ quá nên tôi hiểu lầm.”