Mỗi một lần ngón tay nàng móc vào dây đàn, kéo theo một giọt máu bắn ra, lồng ngực Vô Uyên lại hung hăng phập phồng một nhịp. Cơ hàm hắn bành ra, gân xanh hai bên thái dương giật nảy. Hắn trơ mắt nhìn sự ngoan cường đến ngu ngốc của nàng, nhìn cách nàng thà để mười ngón tay nát bét chứ không chịu hé răng xin tha một lời.
Rõ ràng là hắn ra lệnh, rõ ràng là hắn muốn chà đạp sự kiêu ngạo của nàng, nhưng khi nhìn thấy dòng máu đỏ chói lóa ấy rỉ ra từ thân thể mỏng manh kia, một cơn thịnh nộ vô cớ, vặn vẹo như tẩu hỏa nhập ma bắt đầu cuộn trào trong dạ dày hắn.
Nó cào xé lớp ngụy trang tàn bạo, khơi dậy một khát vọng điên cuồng muốn lao ra bẻ gãy thân đàn, giấu nhẹm đôi bàn tay tứa máu ấy vào lồng ngực.
Hắn ghen tị với chính cái sự cam chịu của nàng dành cho đệ đệ nàng. Hắn căm phẫn sự bất lực của chính mình khi không thể khống chế được cảm xúc trước một vong quốc nô.
“Keng.” Chiếc chén lưu ly trong tay hắn nứt toác. Rượu bồ đào văng tung tóe, chảy tràn qua kẽ tay hắn, nhuốm đỏ lớp y phục đen tuyền.
“Dừng lại!”
Âm thanh gầm lên như sấm rền, khàn đặc, nghẹn ứ lệ khí đập vỡ nát không gian sảnh chính.
Tiếng đàn im bặt.
Lăng Sương giật thót người, hai tay theo phản xạ rụt mạnh về trước ngực, ôm chặt lấy mười ngón tay rỏ máu. Bả vai nàng run lên bần bật, đầu cúi gập xuống tận ngực, không dám thở mạnh. Không khí trong sảnh đình trệ, lạnh lẽo đến bức bối.
Tiếng rèm ngọc châu bị hất tung loảng xoảng. Bóng người cao lớn bừng bừng sát khí xông ra khỏi sập gụ, tiếng bốt da nện thình thịch lên nền đá cẩm thạch lướt ngang qua người Lăng Sương, mang theo một trận cuồng phong chứa đầy mùi hương trầm gắt gỏng.
Hắn không dừng lại, cũng không nói thêm nửa lời, dứt khoát sải bước khuất sau dãy hành lang dài, bỏ mặc mớ hỗn độn đổ vỡ và vệt máu đỏ thẫm trên mặt đàn tỳ bà.
Đứng nép mình sau cây cột đỏ sơn son ở góc sảnh, thái giám tổng quản Lý Mộc nín thở, gắt gao cúi gập nửa thân người. Lão lén lút đưa mắt nhìn theo bóng lưng vương giả vừa lướt qua. Lý Mộc gục đầu xuống sâu hơn, sống lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt khi nhìn thấy lằn gân xanh thẫm nổi cộm, giật liên hồi trên mu bàn tay đang siết chặt lại thành nắm đấm của chủ nhân.
Ở giữa đại sảnh, Lăng Sương vẫn duy trì tư thế cuộn tròn, ôm lấy cây đàn tỳ bà, từng giọt máu từ đầu ngón tay lách tách rơi xuống vạt áo rách bươm, kéo theo những tiếng thở dốc nghẹn ngào rung lên trong tĩnh lặng.