Đến nội dung chính

Chương 5

admin 564 Chữ Cài Đặt

“Khóc sao?” Hắn hạ giọng, thanh âm mỏng tang như lưỡi lam lướt qua cổ họng Lăng Sương: “Nghe cho kỹ. Giữ lấy cái mạng quèn của ngươi ở lại cái Thủy tạ này. Nếu ngươi dám giở trò phản kháng, hay dại dột tìm chết…” Hắn ngừng lại nửa nhịp, ngón tay bóp cằm nàng siết chặt thêm một phân: “Thì ngày mai, thứ đặt trên bàn kỷ này sẽ là cái đầu rỉ máu của hoàng đệ ngươi.”

Lời đe dọa nhẹ bẫng trôi ra khỏi kẽ môi hắn, nhưng lại như một búa tạ nện thẳng vào phần yếu ớt nhất trong lồng ngực Lăng Sương.

Cả cơ thể nàng cứng đờ, đình chỉ mọi phản kháng. Nàng gắt gao cắn phập hàm răng vào môi dưới. Lực cắn mạnh đến mức lớp da môi mỏng manh rách toạc.

Vị mặn chát của máu tươi tứa ra, trào vào khoang miệng, đọng lại nơi đầu lưỡi. Nàng nhắm chặt mi mắt, hai hàng lông mi dài ướt sũng run rẩy kịch liệt.
Những giọt nước mắt nóng hổi, kìm nén vỡ òa trào ra khỏi khóe mi, lăn dài qua đôi gò má tái nhợt, rớt lóp bóp xuống những ngón tay lạnh lẽo của kẻ đang bóp nghẹt mạng sống của nàng.

Hắn khẽ khựng lại. Cảm giác nóng rực từ giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay dường như khiến hắn bất ngờ. Lực ở những ngón tay đang siết chặt cằm nàng đột ngột buông thõng, hất mạnh mặt nàng sang một bên.

Lăng Sương chới với ngã gục xuống lớp nệm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ra sức hít lấy hít để bầu không khí lạnh lẽo. Vết bóp trên cằm đau rát, bỏng rộp lên một mảng đỏ ửng tương phản gay gắt với làn da trắng bệch.

Một tiếng “xoảng” chát chúa nổ ra. Ống tay áo rộng bọc kim tuyến của hắn quệt ngang qua chiếc bàn kỷ bên cạnh giường, hất tung bình gốm men xanh rơi tự do xuống sàn gỗ. Bình gốm vỡ nát, hàng trăm mảnh sứ nhọn hoắt văng tung tóe, văng cả vào vạt áo tơi tả của Lăng Sương.
Hắn xoay người. Tiếng bước chân giẫm lên thảm nhung dứt khoát rời đi, mang theo sự tàn bạo lạnh lẽo và mùi trầm hương ngột ngạt. Cánh cửa sương phòng bị đẩy bung ra rồi đóng sập lại, kéo theo một đợt gió rít gào bên ngoài ập vào rồi biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng lò sưởi nổ lách tách thưa thớt và tiếng thở dốc nức nở nghẹn ngào của Lăng Sương đang cuộn mình trong góc tối.

Tố Tâm ôm chiếc chổi lông gà, hai tay run lẩy bẩy rón rén đẩy hé cánh cửa gỗ sưa. Ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn lồng hành lang hắt vệt dài vào trong sương phòng u ám.

Nàng ta rụt cổ lại, lấm lét đảo mắt quanh căn phòng tĩnh lặng, bước chân rón rén như mèo giẫm lên mặt sàn gỗ, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Khi nhìn thấy đống mảnh gốm men xanh vỡ nát nằm ngổn ngang dưới chân bàn kỷ, Tố Tâm cúi gập lưng, vội vàng quỳ hai gối xuống mặt sàn lạnh buốt, lấy tay cẩn thận lùa từng mảnh sứ sắc nhọn gom lại một góc.