Liệu có thật sự sủng như cái tên của nó không? Cô quan sát Minh Quân từ từ mở chai nước, uống một ngụm lớn, rồi cẩn thận xé vỏ bánh mì.
Một cảm giác kỳ lạ, như thể cô đang cho thú cưng ăn, lại xen lẫn chút gì đó… quyền lực. Đúng vậy, cái hệ thống này quả nhiên rất biết cách làm người ta cảm thấy mình bá đạo mà.
Lâm Minh Quân ăn uống một cách từ tốn, Y Nhu có thể thấy rõ sự biết ơn trong đôi mắt anh khi được nếm lại vị của thức ăn tử tế và nước uống sạch sẽ sau những ngày kinh hoàng.
Mỗi một miếng bánh mì anh đưa lên miệng, mỗi một ngụm nước anh uống vào, Y Nhu đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, không phải vì xót của, mà là vì một sự chờ đợi không tên đối với cái hệ thống chết tiệt kia.
Cô cố tỏ ra bình thản, khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt vẫn không rời khỏi nam thần đầu tiên của mình, nhưng thực chất bên trong đang vô cùng hồi hộp.
Ngay khi Minh Quân vừa nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng và uống cạn chai nước, giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống lại đột ngột vang lên trong đầu Y Nhu, lần này có phần rõ ràng và dứt khoát hơn trước.
[Ting! Phát hiện ký chủ cung cấp vật phẩm thiết yếu cho mục tiêu đạt chuẩn phẩm chất Nam Thần.]
[Mục tiêu: Lâm Minh Quân. Phẩm chất Nam Thần sơ bộ: 85/100.]
[Kích hoạt chức năng cốt lõi: Hoàn trả vật phẩm x500.]
Y Nhu còn chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin dồn dập kia, thì một cảm giác choáng váng ập đến.
Không phải là choáng váng vì đói hay mệt, mà là vì hình ảnh trong không gian lưu trữ của cô đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt.
Chỉ trong nháy mắt, một góc nhỏ vốn chỉ chứa vài thứ lặt vặt của cô, cộng thêm số vật tư cô vất vả tích trữ, giờ đây như bị một cơn lũ quét qua.
Năm trăm chai nước suối loại 500ml! Năm trăm ổ bánh mì sandwich y hệt như cái cô vừa đưa cho Minh Quân!
Chúng xuất hiện từ hư không, xếp chồng lên nhau ngay ngắn đến khó tin, gần như chiếm hết một phần tư cái không gian 10 mét khối của cô!
Y Nhu sững sờ, miệng há hốc, đầu óc trống rỗng. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới giữ được vẻ mặt không cảm xúc, không để lộ ra bất kỳ sự kinh ngạc nào trước mặt Minh Quân.
“Trời đất ơi… Gấp 500 lần…”
Cô thầm gào thét trong lòng. Đây… đây chính là chức năng mà hệ thống nói là chờ kích hoạt sao?
Vinh Sủng Nam Thần… Chẳng lẽ vinh sủng là thế này?
Cung cấp cho nam thần một, hệ thống hoàn trả lại năm trăm? Vậy thì… vậy thì chẳng phải cô sắp giàu to rồi sao? À không, trong cái thời buổi chết tiệt này thì phải gọi là vật tư ngập mặt!