Trước tận thế, cô gần như không giao tiếp với bất kỳ ai trong khu chung cư này. Cuộc sống của một sinh viên mới tốt nghiệp, đầu tắt mặt tối tìm việc khiến cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh.
Nhưng bây giờ, một người sống sót khác ở ngay gần, điều đó mang lại một cảm giác phức tạp, nhưng lại có chút hy vọng le lói.
Và rồi điều Y Nhu lo sợ nhất đã xảy ra.
Một buổi sáng, khi đang nhấm nháp chút lương khô và quan sát qua khe rèm, cô nghe thấy tiếng động lớn từ phía căn hộ đối diện.
Tiếng kính vỡ loảng xoảng, theo sau là tiếng gầm gừ man dại của lũ zombie và một tiếng hét thất thanh, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không giấu được sự hoảng loạn.
Y Nhu giật mình, tim đập thình thịch. Cô nhìn thấy ba, bốn con zombie đang cố gắng phá cửa sổ căn hộ đó. Một cánh tay thò ra từ bên trong, cố gắng đẩy lũ quái vật ra, nhưng vô ích.
“Chết tiệt!” Y Nhu nghiến răng.
Cô biết mình không thể thờ ơ. Dù có là ai đi nữa, một mạng người vẫn là một mạng người.
Hơn nữa, nếu căn hộ đó thất thủ, lũ zombie sẽ tràn vào tòa nhà, và sớm muộn gì cũng tìm đến chỗ cô.
Hệ Thống Vinh Sủng Nam Thần chết tiệt kia nữa, cái tên gì mà nghe đã thấy phiền phức. Có khi nào nó bắt mình phải sủng cái của nợ nào đó không?
Nghĩ đến đây, Y Nhu lại thấy đau đầu. Nhưng bỏ mặc người ta chết thì lương tâm cô không cho phép.
Với lại… biết đâu người bên trong lại là một nam thần tiềm năng thì sao? Cái hệ thống quái quỷ này có lẽ cũng có lý do của nó khi chọn cái tên như vậy.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
“Thôi thì cứ liều một phen, coi như tích đức…” Y Nhu tự nhủ.
Cô nhanh chóng kiểm tra lại vũ khí, cây gậy bóng chày và con dao gọt hoa quả sắc lẹm. Sau đó, cô lấy từ không gian hệ thống ra vài chai thủy tinh rỗng.
Y Nhu cẩn thận mở hé cửa ban công, đủ để ném những chai thủy tinh xuống một bãi đất trống ở phía xa, ngược hướng với căn hộ đang gặp nạn.
“Choang! Xoảng!”
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khá lớn trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Như dự đoán, vài con zombie đang cố phá cửa sổ căn hộ kia lập tức bị thu hút, chúng khựng lại, rồi lết về phía có tiếng động.
Y Nhu thầm khen mình. Cô tiếp tục ném thêm vài cái chai nữa, cố gắng dụ được càng nhiều zombie càng tốt.
Khi thấy lũ zombie trước cửa sổ căn hộ đối diện đã giảm bớt, chỉ còn lại một, hai con, Y Nhu biết thời cơ đã đến.