Hầu hết họ đều thất bại.
Sự thiếu kinh nghiệm, sự hoảng loạn và thiếu thốn vũ khí khiến họ dễ dàng trở thành con mồi cho lũ zombie.
Chứng kiến những cảnh tượng đó, Y Nhu càng thêm cẩn trọng. Cô biết mình không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ. Một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Những lúc không quan sát hay lên kế hoạch, Y Nhu ép mình phải vận động. Cô thực hiện những bài tập thể lực đơn giản trong căn phòng, cố gắng duy trì sự dẻo dai của cơ thể.
Cô cũng luyện tập sử dụng cây gậy bóng chày và con dao, dù chỉ là vung vẩy trong không khí, nhưng cũng giúp cô làm quen dần với cảm giác cầm vũ khí. Nội tâm mạnh mẽ và quyết đoán của cô không cho phép cô gục ngã trước hoàn cảnh.
Hệ thống Vinh Sủng Nam Thần vẫn là một dấu hỏi lớn.
Ngoài không gian lưu trữ, nó không hề có thêm bất kỳ phản hồi nào.
Cái tên kỳ lạ của nó khiến Y Nhu không khỏi suy đoán, nhưng hiện tại cô không có thời gian và tâm trí để tìm hiểu sâu hơn. Nam thần sao? Giữa cái thế giới chết chóc này, tìm được một người sống sót bình thường đã khó, nói gì đến nam thần.
Nhiều ngày trôi qua trong sự chờ đợi căng thẳng. Y Nhu cảm nhận được sự thay đổi trong chính bản thân mình.
Cô không còn là cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngày nào, yếu đuối và có phần mơ mộng nữa. Hoàn cảnh đã buộc cô phải trưởng thành, phải trở nên cứng rắn hơn.
Một buổi chiều, khi đang quan sát qua khe cửa như thường lệ, Y Nhu bất chợt chú ý đến một căn hộ ở tầng dưới, trong tòa nhà đối diện.
Hình như có một chuyển động rất nhẹ sau tấm rèm cửa sổ của căn hộ đó. Không phải là chuyển động cứng nhắc, vô hồn của lũ zombie, mà là một cái gì đó rất khẽ khàng.
Tim Y Nhu khẽ đập nhanh hơn. Cô nín thở, tập trung quan sát. Một lúc lâu sau, tấm rèm lại khẽ động đậy.
Y Nhu không chắc chắn, nhưng trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó khác thường ở đó. Cơ hội mà cô chờ đợi, liệu có phải sắp xuất hiện rồi không?
Ánh mắt Y Nhu không rời khỏi căn hộ ở tầng dưới, tòa nhà đối diện.
Sau nhiều ngày quan sát, cô gần như chắc chắn có người sống sót bên trong đó.
Thỉnh thoảng, cô thấy bóng người lướt rất nhanh qua cửa sổ, hoặc một vệt sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong vào ban đêm, rồi lại vội vàng vụt tắt.
Sự cẩn thận của người đó khiến Y Nhu có chút thiện cảm, ít nhất thì họ cũng biết cách sinh tồn, không giống những kẻ liều mạng chạy loạn ngoài đường rồi trở thành mồi cho zombie.
“Hàng xóm à…” Y Nhu khẽ lẩm bẩm.