Đến nội dung chính

Chương 11

admin 535 Chữ Cài Đặt

Cô lấy từ trong không gian hệ thống ra một chai nước suối và một gói lương khô, cô nhai nuốt một cách khó khăn. Vị giác của cô dường như đã tê liệt.

Nhưng cô biết mình phải ăn, phải duy trì thể lực. Cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.

Sau khi lót dạ qua loa, Y Nhu lại mon men đến gần cửa sổ, hé một khe nhỏ trên tấm rèm để quan sát.

Cảnh tượng bên dưới vẫn là một địa ngục trần gian.

Xác người nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng đường.

Và giữa đống đổ nát đó, những bóng dáng xiêu vẹo, cứng nhắc của lũ zombie đang lờ đờ di chuyển.

Cô cố gắng quan sát kỹ hơn những sinh vật đáng sợ kia. Chúng dường như bị thu hút bởi âm thanh và những chuyển động mạnh.

Tốc độ di chuyển của chúng không đồng đều, có con đi rất chậm, lết từng bước nặng nề, có con lại di chuyển khá nhanh nhẹn, đặc biệt là những con vừa mới biến đổi.
Chúng không có trí tuệ, chỉ có bản năng săn mồi thuần túy, sẵn sàng lao vào bất cứ thứ gì còn sống mà chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy.

Thỉnh thoảng, Y Nhu lại thấy một vài người sống sót còn kẹt lại, cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng, nhưng kết cục thường là bị lũ zombie xé xác một cách tàn nhẫn.

Đêm đầu tiên của tận thế buông xuống. Bóng tối bao trùm thành phố, chỉ còn lại ánh sáng đỏ nhờ nhờ từ bầu trời kỳ dị.

Y Nhu không dám bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối, ôm chặt lấy cây gậy bóng chày bằng kim loại mà cô đã chuẩn bị. Giấc ngủ là một điều xa xỉ.

Mỗi một tiếng động nhỏ từ hành lang bên ngoài cũng đủ khiến tim cô giật thót. Tiếng cào cửa, tiếng gõ thình thịch, tiếng gầm gừ văng vẳng… Lũ zombie đã bắt đầu đánh hơi thấy sự sống còn sót lại trong các tòa nhà.
Liệu lớp cửa gỗ mỏng manh này, dù đã được gia cố, có thể cầm cự được bao lâu? Y Nhu không dám nghĩ tiếp.

Cô kiểm tra lại lượng nước uống và thực phẩm trong không gian hệ thống. Dù đã chuẩn bị rất nhiều, đủ cho cô sống một mình trong vài tháng, thậm chí cả năm nếu tiết kiệm, nhưng cảm giác an toàn vẫn không hề tồn tại.

Nỗi sợ về một ngày vật tư cạn kiệt, về việc phải đối mặt trực tiếp với lũ quái vật kia cứ lởn vởn trong đầu.

Thỉnh thoảng, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu cô, nhưng chỉ là những thông báo vô nghĩa về trạng thái “chờ kích hoạt chức năng chính”.

Y Nhu không hiểu chức năng chính là gì, cũng không biết làm thế nào để kích hoạt nó.

Hiện tại, không gian lưu trữ là thứ duy nhất hữu ích mà hệ thống mang lại.

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua trong sự căng thẳng tuyệt vọng tột độ.