Giang Chiến khẽ mỉm cười, đó là một nụ cười không có nhiệt độ: “Cậu cũng nhận ra rồi à.”
“Nguyên soái nghi ngờ điều gì sao?”
Giang Chiến không trả lời ngay.
Hắn đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài khu vườn tối om: “Tôi không biết. Nhưng có một điều chắc chắn là Lục Vĩ không đơn giản như vẻ ngoài.”
Hắn quay lại, ánh mắt sắc bén: “Tăng cường theo dõi, nhưng đừng để cậu ta phát hiện. Tôi muốn biết sự thật.”
“Vâng.”
Sau khi Trần Tường rời đi, Giang Chiến một mình đứng trong phòng làm việc.
Hắn rót một ly rượu whisky, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan tỏa trong miệng.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lục Vi Vi run rẩy trong xe.
Đôi mắt đó… đôi mắt đong đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ vững, như thể đang bảo vệ một thứ gì đó quý giá đến mức có thể hy sinh mạng sống.
“Lục Vĩ…” Hắn thì thầm, giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng trống: “Rốt cuộc cậu là ai? Cậu đang giấu ta điều gì?”
Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng hắn, không phải sự tức giận vì bị lừa dối, cũng không phải sự cảnh giác với kẻ địch tiềm tàng.
Mà là một sự tò mò sâu sắc, một sự thu hút khó hiểu.
Hắn muốn biết sự thật. Muốn phá vỡ lớp vỏ bọc đó, nhìn thấy con người thật bên trong.
Và có lẽ… hắn cũng muốn bảo vệ con người mong manh đó, dù không biết tại sao.
Sự mâu thuẫn này khiến Giang Chiến khó chịu.
Hắn không quen với những cảm xúc phức tạp như vậy.
Trong thế giới của hắn, mọi thứ đều rõ ràng, là bạn hoặc kẻ thù, sống hoặc chết, kiểm soát hoặc bị kiểm soát.
Nhưng Lục Vĩ… đối phương không phù hợp với bất kỳ danh mục nào trong số đó.
Hắn uống cạn ly rượu, cảm thấy vị đắng lan xuống cổ họng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm Tân Thành bị ánh đèn thành phố nhuộm thành một màu cam đục, không thấy sao.
Một đêm dài nữa lại bắt đầu.
–
Sáng hôm sau, Lục Vi Vi đến dinh thự của Nguyên soái đúng 9 giờ.
Cô mặc một bộ vest màu xám nhạt mới, cổ áo được cài cao cẩn thận, tóc chải gọn gàng.
Nhưng dưới lớp trang phục chỉn chu đó, là một nỗi lòng đầy lo âu và mệt mỏi.
Trần Tường đứng đợi ở cửa, nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Nguyên soái đang đợi cậu trong phòng làm việc.”
“Đa tạ Thiếu tá.” Lục Vi Vi gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thường.
Cô bước vào phòng làm việc, thấy Giang Chiến đang ngồi sau bàn, tay cầm một tập tài liệu.
Hôm nay hắn mặc quân phục thường ngày, không trang trọng như tối qua, nhưng khí thế vẫn khiến người ta run sợ.
“Nguyên soái.” Lục Vi Vi đứng thẳng, cúi đầu chào.
Giang Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua người cô rồi dừng lại ở khuôn mặt kia: “Ngồi đi.”
Lục Vi Vi ngồi xuống ghế đối diện, hai tay nắm chặt đặt trên đùi.
“Báo cáo đi.” Giang Chiến nói ngắn gọn: “Mọi thông tin về Trương Tổ An và hai người ngoại quốc kia.”
Lục Vi Vi hít sâu, bắt đầu báo cáo những gì cô thu thập được.
Mối quan hệ ngầm giữa Trương Tổ An và phe quân phiệt phương Bắc, hai người ngoại quốc có thể là đại diện của một nhà cung cấp vũ khí châu Âu, cùng những nghi ngờ về việc họ đang tìm kiếm con đường phân phối mới ở Tân Thành.