Lục Vi Vi bước xuống xe, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi là Lục Vĩ, được Giang nguyên soái hẹn gặp”
Người lính nhíu mày, nhìn cô từ đầu đến chân, hình như không tin một thiếu niên trông có vẻ yếu ớt như vậy lại có thể được Nguyên soái triệu kiến.
“Đợi một chút.” Anh ta quay vào trong trạm gác, có lẽ để thông báo.
Một lúc sau, một người đàn ông mặc quân phục cấp thiếu tá bước ra.
Anh ta trạc ba mươi tuổi, khuôn mặt phương chính, ánh mắt sắc bén nhưng không quá lạnh lùng như Giang Chiến.
Đây là Thiếu tá Trần Tường, phó quan thân tín của Giang Chiến.
“Cậu là Lục Vĩ?” Trần Tường hỏi, giọng trầm ổn.
“Vâng, đúng vậy.” Lục Vi Vi cúi đầu chào.
Trần Tường nhìn cô thêm một lúc, hình như đang đánh giá mức độ đe dọa mà thiếu niên gầy gò này có thể mang lại, rồi gật đầu: “Đi theo tôi.”
Bên trong dinh thự trang nghiêm hơn nhiều so với bên ngoài.
Sàn đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê, tường treo những bản đồ quân sự chi tiết với các ký hiệu màu đỏ xanh được đánh dấu cẩn thận, có cả bản đồ toàn quốc và bản đồ khu vực Tân Thành cùng các vùng phụ cận.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá hảo hạng và mùi giấy mực lâu ngày, pha lẫn mùi dầu bóng đồ gỗ.
Trần Tường dẫn Lục Vi Vi lên tầng hai, hành lang rộng với những bức chân dung các tướng lĩnh từ các thời kỳ khác nhau. Họ dừng trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo.
“Nguyên soái đang đợi cậu ở bên trong.” Trần Tường nói, giọng trung tính nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác: “Tốt nhất cậu nên thành thật.”
Lục Vi Vi hít sâu một hơi, gõ cửa ba tiếng đều đặn.
“Vào.” Giọng nói trầm ấm vang lên từ bên trong, không cao nhưng xuyên qua cánh cửa gỗ dày.
Cô đẩy cửa bước vào.
Đây là một căn phòng làm việc rộng rãi, một bên là kệ sách cao chạm trần chứa đầy sách cả bằng chữ Hán lẫn các thứ tiếng phương Tây, một bên là bàn làm việc lớn bằng gỗ đen bóng loáng.
Giang Chiến ngồi sau bàn làm việc, hắn đang cầm một tờ tài liệu để xem, trên tay phải cầm điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ trong ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ kính màu.
Hôm nay hắn mặc quân phục thường ngày màu xanh lục nhạt, không đeo huy chương, nhưng khí thế vẫn khiến người ta run sợ.
Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn.
“Nguyên soái.” Lục Vi Vi đứng thẳng người, cúi đầu chào, cố gắng kiểm soát hơi thở.
Giang Chiến không ngẩng đầu lên ngay mà tiếp tục xem xong tờ tài liệu trong tay, mới chậm rãi đặt xuống, rồi nhìn lên. Đôi mắt đen như hố sâu đáp xuống người cô, như có trọng lượng thật sự khiến đầu gối cô hơi run.