Cánh cửa đóng lại với tiếng “cạch” nhẹ nhưng dứt khoát, để lại Lục Vi Vi đứng một mình ở hành lang, toàn thân lạnh toát.
Vệ sĩ nhìn cô một lần nữa, trong mắt mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, rồi cũng quay người đi, trở về vị trí canh gác của mình.
Lục Vi Vi chậm rãi thở ra, mới phát hiện lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
Cô siết chặt tay lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi bước đi với tốc độ bình thường, không nhanh không chậm, ra khỏi khu vực hành lang tầng hai.
Cô không hiểu tại sao Giang Chiến lại đột nhiên để ý đến một “thương nhân nhỏ” như mình.
Có phải hắn thực sự phát hiện ra điều gì?
Hay chỉ đơn giản là tùy hứng muốn kiểm tra một kẻ nghe trộm?
Nhưng nếu chỉ để trừng phạt, hắn có thể làm ngay tại chỗ. Việc hẹn gặp riêng vào sáng hôm sau mang ý nghĩa gì?
Dù thế nào, việc hẹn gặp ngày mai rõ ràng không phải là tin tốt.
9 giờ sáng tại dinh thự Nguyên soái – đó không phải là cuộc hẹn mà là một phiên tòa, và cô là bị cáo không biết mình bị buộc tội gì.
Cô bước nhanh rời khỏi Thiên Kim, bước ra ngoài đường phố đêm.
Ánh đèn neon vẫn nhấp nháy, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn là một mảng màu mờ ảo đáng sợ.
Mỗi bóng người qua đường đều có vẻ đáng nghi, mỗi chiếc xe chạy qua đều như đang theo dõi cô.
Trên đường về nhà – một căn phòng nhỏ thuê ở khu ổ chuột phía tây thành phố – Lục Vi Vi liên tục suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra ngày mai.
Có lẽ, hắn chỉ muốn hỏi một số thông tin về giới ngầm Tân Thành.
Có lẽ, hắn muốn thuê cô làm việc gì đó.
Có lẽ…
Nhưng một tiếng nói nhỏ trong lòng cô nhắc nhở: Có lẽ, hắn đã nhìn thấu thân phận thật của cô.
Có thể Giang Chiến muốn thẩm vấn cô về những gì đã nghe được. Nhưng nếu vậy, tại sao hắn không làm luôn tại chỗ?
Có thể hắn muốn thuê cô làm việc gì đó, ví dụ như thu thập thông tin, làm trung gian, hay thậm chí là gián điệp.
Nhưng tại sao lại chọn một kẻ vô danh như cô?
Hoặc tệ nhất, hắn đã nhận ra thân phận thật của cô, một cô gái giả trai, lại còn nghe trộm tin mật về giao dịch vũ khí của hắn.
Trong thời buổi này, đó đủ để kết án tử hình nhiều lần.
Khi về đến nhà, Lục Vi Vi khóa chặt cửa, thắp lên ngọn đèn dầu nhỏ.
Trong ánh sáng le lói, cô đứng trước tấm gương vỡ đã cũ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Một thiếu niên với mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt thanh tú nhưng hơi xanh xao vì mệt mỏi.
Bộ vest rộng thùng thình che đi dáng người thon gọn.