“Không được vứt! Cục cưng vừa khen nó chất lượng tốt!” Hồ Ngôn dang hai tay chắn trước đống đồ, nhe cặp răng nanh nhọn hoắt ra đe dọa.
Lâm Tinh nghe tiếng động mạnh liền lùi lại nửa bước. Gót chân cậu va vào chân ghế gỗ, phát ra tiếng cộc đục: “Anh Hắc Uyên, không sao đâu. Em mặc lót một lớp áo dài tay cũ bên trong là được, sẽ không ngứa.”
Hắc Uyên nhìn dáng vẻ cẩn trọng khép nép của thiếu niên, tay cậu vẫn ôm chặt cái quần đinh tán như sợ người khác giật mất. Hắn không nói thêm một lời, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Gót giày xoay mạnh, hắn sải bước ra khỏi phòng ăn, mang theo luồng sát khí cuồn cuộn làm mấy chiếc cốc thủy tinh trên giá chén rung lên bần bật, va vào nhau lanh canh.
Tiếng máy giặt ngoài ban công rung lên ùng ục, nhả ra từng đợt nước xà phòng trắng xóa xối xuống cống thoát nước.
Trưa hôm đó, Lâm Tinh xắn tay áo phông đã sờn rách, lần mò lấy chiếc giỏ nhựa định ra phơi đồ. Khi tay cậu vừa chạm vào mép giỏ đặt trên máy giặt, một tập vải mềm mại, trơn tuột phủ lấy những ngón tay thô ráp.
Cậu khựng lại. Mùi thuốc nhuộm nồng nặc và mùi nhựa đường đã biến mất không còn một dấu vết. Thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát như mùi cỏ non sau cơn mưa, thoang thoảng chút hương tuyết tùng lạnh lẽo ngai ngái quen thuộc.
Lâm Tinh bóp nhẹ lớp vải, mềm nhũn, co giãn hoàn hảo. Từng đường kim mũi chỉ mượt mà trượt qua đầu ngón tay không một nếp gấp.
Cậu vuốt dọc xuống, đụng phải những nút áo bằng ngọc trai mài nhẵn thín, mát lạnh. Một chiếc áo len lông cừu dày dặn, một dải quần nỉ bông êm ái, vài chiếc áo thun chất liệu lụa pha tơ tằm nguyên chất. Không có hạt cườm, không có đinh tán, không có những mảng gai nhựa sắc nhọn.
“Cục cưng! Đồ của tôi đâu rồi?”
Tiếng hét the thé của Hồ Ngôn xé toạc bầu không gian tĩnh lặng của buổi trưa ẩm ướt. Tên hồ ly tóc đỏ lao xộc từ trên lầu xuống, giẫm đạp lên các bậc cầu thang ầm ầm như động đất.
Lâm Tinh vội ôm đống quần áo mềm mại vào ngực, ngơ ngác quay đầu về phía âm thanh: “Quần áo nào ạ? Lúc nãy em gấp gọn để trên bàn đá rồi mà…”
“Cái đống phản quang của tôi! Bộ sưu tập neon limited!” Hồ Ngôn điên cuồng lục lọi thùng rác dưới gầm bàn bếp, xô đổ cả giỏ khoai tây, rồi lao ra phòng khách tung tung mấy cái gối tựa mốc meo trên sofa. Bụi bay mù mịt trong không khí.
Ngoài hiên nhà, Hắc Uyên đang nhàn nhã tựa lưng vào cây cột đá sứt mẻ đầy rêu xanh. Hắn cầm một điếu thuốc chưa châm lửa, xoay xoay giữa hai ngón tay thon dài điểm xuyết những vết sẹo mờ. Gió lùa qua ô cửa sổ vỡ, thổi tung vạt áo sơ mi đen đang thả rông hai nút ngực.
“Rồng già! Là anh đúng không!” Hồ Ngôn túm lấy khung cửa sổ, nghiến răng ken két, hai mắt híp lại tóe ra những tia lửa xanh lục lam: “Anh ném đồ của tôi đi đâu rồi?”
Hắc Uyên chậm rãi ngước mắt lên. Hắn bẻ gãy điếu thuốc làm đôi, ném phần đầu lọc xuống bụi cỏ dại héo úa dưới chân: “Xe rác đi qua lúc mười giờ mười lăm. Tôi tiện tay quăng vào rồi. Chắc bây giờ bộ sưu tập limited của cậu đang nằm gọn trong máy nghiền ở bãi tập kết ngoại ô.”