Đến nội dung chính

Chương 27

admin 614 Chữ Cài Đặt

Cậu đã sống với một linh hồn rách nát, bị rút cạn sinh lực để hứng chịu toàn bộ tai ương cho những kẻ không cùng máu mủ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi đôi mắt mù lòa, cơ thể teo tóp, rồi bị bọn chúng ném vào Biệt thự 44 này như một thứ rác rưởi hết giá trị lợi dụng.

Hắc Uyên đưa tay ra. Ngón tay mang móng vuốt sắc nhọn của hắn chạm nhẹ vào một vết nứt lớn nhất trên bề mặt quả cầu ánh sáng.

Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn tiếp xúc với ánh sáng trắng rỉ ra từ vết nứt, dòng oán khí đang cắn xé quả cầu bỗng khựng lại.

Ánh sáng từ linh hồn Lâm Tinh không hề bài xích khí tức tà ác của Hắc Uyên. Ngược lại, nó dịu dàng vươn ra, quấn lấy ngón tay hắn, truyền đến một hơi ấm quen thuộc, hơi ấm đã giúp hắn xoa dịu cơn đau đầu vỡ vụn vào đêm đầu tiên cậu đến đây.
Lồng ngực Hắc Uyên nhói lên một nhịp. Cái nhói đau không phải do bị chạm vào vảy ngược, mà bắt nguồn từ nơi trái tim rồng đã ngừng đập vì lòng người lạnh lẽo suốt ba trăm năm qua.

Hắn thu tay lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sát khí cuồng bạo ngút trời trong linh hồn hắn bỗng chốc xẹp xuống, tan biến không còn một mảnh.

Hắc Uyên đột ngột rút ý thức khỏi không gian linh hồn.

Khói đen trong phòng ngủ cuốn ngược trở lại, ngưng tụ thành hình dáng người đàn ông cao lớn. Hắc Uyên quỳ một gối trên mặt thảm ướt sũng nước chanh, tay phải vẫn nắm chặt lấy cổ tay phải của Lâm Tinh.

Lớp vảy rồng trên ngực hắn đã thu hồi lại dưới lớp da thịt, chỉ còn lại áo sơ mi đen nhàu nhĩ.

Lâm Tinh nằm trên sàn, ngực phập phồng thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán cậu, làm bết những sợi tóc mềm mại. Cậu không khóc, cũng không kêu la nữa, chỉ cắn chặt môi đến rơm rớm máu.
Bàn tay trái của cậu run rẩy vươn lên, sờ soạng tìm kiếm dọc theo cánh tay phải, cho đến khi chạm vào cổ tay áo. Các ngón tay cậu lướt qua làn da đang nóng ran, miết nhẹ lên bề mặt hơi gồ lên của hình xăm rồng đen tuyền mới xuất hiện.

Nhiệt độ từ hình xăm truyền vào đầu ngón tay cậu nóng hổi, nhưng không còn cảm giác thiêu đốt tàn bạo ban nãy.

Lâm Tinh khẽ nghiêng đầu. Cậu hướng khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, ngay vị trí Hắc Uyên đang quỳ.

“Anh Hắc Uyên.” Giọng Lâm Tinh khàn đi vì đau, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh: “Hình như da em vừa bị bỏng. Cổ tay em có nổi mụn nước không?”

“Không.” Giọng Hắc Uyên khàn đặc, khô khốc như vòm họng vừa nuốt phải một vốc cát nóng.

Bàn tay to lớn của hắn nới lỏng khỏi cổ tay Lâm Tinh, lóng ngóng rụt về, giấu nhẹm vào mép áo sơ mi đen nhàu nhĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào dấu ấn rồng đen uốn lượn trên làn da trắng bệch của thiếu niên.
Ký hiệu bám rễ vào da thịt, nhịp đập của nó cộng hưởng cùng mạch máu dưới cổ tay cậu, phập phồng từng nhịp sống động. Mùi chanh tươi chua gắt bốc lên từ vũng nước lênh láng trên thảm len, hòa cùng mùi mồ hôi lạnh lẽo toát ra từ thái dương Lâm Tinh.