Chỉ một cử động nhỏ ấy, bầu không khí trong phòng bếp lập tức căng lên. Ba luồng sát khí khổng lồ vừa thu liễm sau bữa ăn bỗng chốc rùng mình khựng lại.
Hắc Uyên nheo mắt, những ngón tay hằn rõ gân xanh đang đặt trên đùi khẽ siết chặt. Hắn theo bản năng muốn gạt phắt bàn tay con người kia ra, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay lạnh buốt của thiếu niên chạm vào thành bát của hắn, một luồng khí tức thanh sạch lại vô tình lướt qua, chặn đứng mọi phản ứng bạo liệt.
Lâm Tinh cẩn thận xếp chồng bốn chiếc bát lên nhau, kẹp thêm một nắm đũa tre. Cậu không hề hay biết bản thân vừa đi dạo một vòng qua quỷ môn quan, chỉ điềm nhiên lùi lại hai bước, dò dẫm quay người hướng về phía bồn rửa chén.
Tiếng nước máy vặn mở xói xả xé toạc sự tĩnh lặng. Dòng nước buốt giá của đêm mưa xối thẳng vào đôi bàn tay gầy guộc đang nổi đầy gân xanh.
Lâm Tinh khẽ rùng mình, hai hàm răng va vào nhau tạo ra những tiếng lách cách rất nhỏ, nhưng bàn tay vẫn cầm chiếc giẻ rửa bát miết từng vòng tròn tỉ mỉ lên lòng bát sứ. Hương nước rửa chén rẻ tiền thoang thoảng mùi chanh hóa học bốc lên, hòa quyện cùng hơi lạnh từ những khe hở của khung cửa sổ đang bị gió bão giật tung.
Ba bóng dáng cao lớn ngồi bất động quanh chiếc bàn ăn trống trơn. Bọn chúng đồng loạt dán mắt vào bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy dưới ánh đèn vàng vọt.
Hàng trăm năm qua, Biệt thự 44 chỉ có tiếng gào thét của ác linh, tiếng xé thịt nhai xương, tiếng sấm sét rền rĩ quất xuống từ bầu trời đục ngầu oán khí. Chưa từng có một sinh vật sống nào bước vào đây, thản nhiên nấu một bữa cơm, rồi lại thản nhiên đứng rửa bát trong tiếng mưa rơi rả rích.
Bầu không khí bỗng dưng quỷ dị đến mức khiến Hồ Ngôn phải dạt đuôi sang một bên, lúng túng dùng móng vuốt gãi gãi cằm.
“Xong rồi.” Lâm Tinh khóa vòi nước, với tay lấy chiếc khăn bông vắt ngang giá treo để lau khô những ngón tay đang đỏ ửng vì lạnh. Cậu xoay người, hướng mặt về phía khoảng không vô định giữa phòng bếp, giọng nói vẫn êm ru không vương chút hoảng sợ: “Các anh cho em hỏi, phòng ngủ dành cho giúp việc nằm ở đâu vậy ạ? Quần áo em ướt hết rồi, cứ đứng mãi thế này dễ làm bẩn sàn nhà mất.”
Hồ Ngôn ho khan một tiếng, đôi mắt cáo híp lại đánh giá thiếu niên. Hắn ta hất cằm về phía dãy hành lang tối đen như mực vươn dài ra phía sau cánh cửa vòm, chất giọng the thé cố tình kéo dài đầy ma mị.
“Tầng hai, cuối hành lang rẽ trái. Phòng rộng lắm, cứ tự nhiên mà dùng.”
Hắc Uyên liếc mắt nhìn tên hồ ly, đuôi lông mày khẽ giật. Căn phòng cuối hành lang tầng hai vốn là kho chứa đồ tạp nham đã ngập ngụa nấm mốc, đầy rẫy mạng nhện, thậm chí có vài ổ chuột ma chuyên gặm nhấm tàn cốt.
Bạch Dực khẽ nhấc khóe môi để lộ chiếc nanh trắng ở, vắt chéo đôi chân dài, ánh mắt ruby ánh lên sự chờ mong màn kịch hay phía trước.