Đến nội dung chính

Chương 23

admin 532 Chữ Cài Đặt

Lầu 15 – Trà Chanh Đá: [Đúng rồi, tôi cũng nghe nói thế. Tạ Phong cũng bị gia tộc y học bên nhà ép phải ra nước ngoài định cư nhưng anh ấy kiên quyết từ chối. Hiện tại hai người họ đã dọn ra ngoài sống chung ở một căn hộ chung cư cao cấp rồi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình để tự lập nghiệp. Đáng ngưỡng mộ thật sự, đây chính là tình yêu đích thực trong truyền thuyết đây sao?]

Lầu 27 – Mưa Đầu Mùa: [Tự lập nghiệp đâu có dễ dàng gì, giới thượng lưu ép người ghê lắm. Nghe bạn tôi nói công ty game độc lập của Khương Lôi bị chèn ép về vốn dữ dội, còn Tạ Phong thì cũng phải tự bươn chải mở phòng tư vấn tâm lý nhỏ, không có sự hậu thuẫn của gia đình thì chật vật lắm. Mấy bộ quần áo hiệu họ mặc toàn là từ hồi chưa bị cắt viện trợ thôi, chứ giờ chắc phải cày cuốc ngày đêm để trả tiền mua nhà trả góp.]
Hạ Miên đọc đến đây thì há hốc mồm, chiếc máy tính bảng suýt nữa tuột khỏi tay rơi thẳng vào mặt. Cô chớp chớp mắt, đầu óc tự động xâu chuỗi toàn bộ những chi tiết kỳ lạ từ lúc cô dọn đến đây cho đến nay.

Khương Lôi luôn đi sớm về muộn, có khi ôm máy tính suốt hai mươi tiếng đồng hồ đến mức thoái hóa cả đốt sống cổ như cô thấy trưa nay.

Anh mặc đồ hiệu, khí chất ngời ngời nhưng căn hộ cao cấp Lotus này lại chấp nhận cho thuê một phòng với giá rẻ mạt để kiếm thêm thu nhập, chắc chắn là để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tiền điện nước điều hòa chạy suốt ngày đêm.

Còn Tạ Phong, thỉnh thoảng cô lại thấy anh mang về những hộp thuốc có nhãn mác nước ngoài đắt tiền, chắc là để dùng chuyên môn y khoa để chăm sóc, bồi bổ sức khỏe cho Khương Lôi sau những đêm thức trắng cày cuốc.
Hạ Miên chép miệng một cái, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa và cảm thông vô hạn. Cô khẽ lẩm bẩm: “Hóa ra… hóa ra hai cực phẩm nhân gian này phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Vì tình yêu vượt qua định kiến xã hội mà sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý, tự lập nghiệp khó khăn. Căn bệnh của mình đã là gì so với áp lực gia tộc của họ chứ? Để có tiền nuôi nhau và duy trì căn hộ này, có khi họ phải đi làm “vịt độc quyền” hay trai bao cao cấp cho mấy phú bà, đại gia giới thượng lưu thật rồi. Đáng thương quá, thật là đáng trân trọng!”

Sự ngộ nhận của cô lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa từ việc tò mò, tọc mạch sang một thứ tình cảm vô cùng cao cả: Sự thương cảm và kính trọng kỳ lạ dành cho những con người dũng cảm chiến đấu vì tình yêu.