Đến nội dung chính

Chương 21

admin 494 Chữ Cài Đặt

Lầu 103 – Đường Phèn Ngọt Ngào: [Đúng đó, anh bác sĩ trông ôn nhu thế chắc sẽ không bỏ mặc bạn đâu. Mà chủ thớt viết truyện 18+ đúng không? Lấy luôn cảm giác bứt rứt này mà viết vào truyện đi, vừa xả được năng lượng thừa vừa có chương mới cho độc giả, một công đôi việc!]

Hạ Miên nhìn chằm chằm vào bình luận của Lầu 103, hai mắt khẽ chớp chớp.

[Phải rồi! Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ?]

Thay vì cứ nằm đây chịu đựng và có nguy cơ làm ra hành động mất kiểm soát, cô có thể đem toàn bộ sự bứt rứt, sự thèm khát đụng chạm da thịt bùng nổ này hóa giải vào những con chữ trong chương truyện mạng của mình.

Nghĩ là làm, Hạ Miên dùng hết chút sức lực và lý trí còn sót lại để bật dậy, ôm lấy chiếc máy tính bảng, bật chế độ gõ phím bằng giọng nói và bắt đầu tuôn ra những đoạn miêu tả xúc giác kịch liệt nhất, sống động nhất dựa trên chính những gì cơ thể cô đang phải trải qua.
Đêm nay, căn phòng nhỏ của cô không chỉ có tiếng thở dốc kìm nén của căn bệnh lý, mà còn có cả hơi thở dồn dập của một tác giả đang dùng chính bản năng của mình để tạo nên một chương truyện đầy cảm xúc.

–

Tiếng lách cách của bàn phím máy tính bảng kéo dài liên tục trong căn phòng tối, như những hạt mưa rào mùa hạ gõ xuống mái tôn. Hạ Miên ngồi xếp bằng trên chiếc ghế xoay, mái tóc bù xù xõa ngang vai, hai mắt dán chặt vào màn hình đang hiển thị bản thảo của bộ tiểu thuyết mạng “Nuôi nhốt độc quyền.”

Nhờ có phương pháp trút bỏ bớt năng lượng dư thừa của Lầu 103, cô vừa hoàn thành xong một trường đoạn miêu tả đầy nóng bỏng về sự đụng chạm giữa hai nhân vật chính. Da thịt cọ xát, nhịp tim dồn dập, nhiệt độ cơ thể tăng vọt…

Từng câu từng chữ hiện ra sống động đến mức chính cô cũng phải tự ôm lấy đôi má phúng phính đang nóng bừng của mình.
Cơn bứt rứt của chứng khát da thịt tạm thời được đè nén xuống dưới đáy lòng, nhưng sự tò mò trong bộ não tác giả của cô thì lại bắt đầu trỗi dậy, mãnh liệt và ngứa ngáy không sao chịu nổi.

Hạ Miên lật người nằm bò ra giường, hai cùi chỏ chống xuống nệm, cằm tựa vào lòng bàn tay. Đầu óc cô cứ quanh quẩn mãi với hình ảnh Khương Lôi và Tạ Phong ở phòng khách lúc chập tối.

Khoảng cách bả vai chạm sát, ánh mắt giao nhau dưới đèn mờ và cả thái độ bao bọc, che chở của Tạ Phong dành cho cô khi Khương Lôi nổi giận.