Trong đầu Khương Lôi lập tức nảy ra một suy nghĩ: [Cô ta đang gạ gẫm mình? Không, không đúng, cô ta đang gạ gẫm cả hai thằng đàn ông cùng một lúc! Loại phụ nữ gì thế này?]
Trong khi Khương Lôi đang tức giận đến mức muốn bóp chết người thì Tạ Phong lại có phản ứng hoàn toàn khác.
Khi bàn tay của Hạ Miên đan chặt lấy tay anh, anh khựng lại một nhịp, cảm nhận được lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh và đang run rẩy một cách kịch liệt.
Là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, anh lập tức nhận ra đây không phải là một hành vi tán tỉnh hay gạ gẫm thông thường của một cô gái tỉnh táo.
Ánh mắt cô mờ mịt, hơi thở dồn dập, và hành động bám víu này mang tính chất lý tính giống như một người sắp chết đuối vơ được cọc.
Hạ Miên vùi đầu vào ngực Khương Lôi một lúc, cảm thấy cơn bứt rứt trong người dịu đi một chút nhờ nhiệt lượng của anh, nhưng đầu óc cô vẫn chìm đắm trong ảo tưởng hồi trưa.
Cô thều thào, giọng nói khàn khàn, ngây ngô nhưng chứa đầy sự khẩn cầu: “Hai anh cho tôi xin một chút thôi, tôi hứa sẽ ngoan mà. Tôi, tôi sẽ không phá vỡ hạnh phúc của hai người đâu. Đừng đuổi tôi đi.”
Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt của hai người đàn ông lập tức biến hóa vô cùng đặc sắc.
Khương Lôi nghe xong, đường gân xanh trên trán khẽ giật nảy lên.
Cái gì mà hạnh phúc của hai người?
Cô rốt cuộc đang nói cái quái gì thế?
Sự kiên nhẫn của anh hoàn toàn đạt đến giới hạn.
Anh không thể chịu đựng được việc bị một cô gái có suy nghĩ quái dị ôm ấp và nói những lời nhảm nhí này nữa.
Khương Lôi dùng lực ở cánh tay, đang định thô bạo đẩy Hạ Miên ra khỏi người mình thì Tạ Phong đã nhanh tay hơn, đưa một tay ra ngăn hành động của anh lại.
“Khương Lôi, từ từ đã. Đừng đẩy cô ấy, cô ấy đang phát sốt, ý thức không tỉnh táo.” —
Tạ Phong trầm giọng nói, bàn tay anh vẫn để nguyên cho Hạ Miên nắm chặt, ngón tay cái lặng lẽ chuyển động, ấn nhẹ vào một huyệt đạo trên cổ tay cô để giúp cô thả lỏng hệ thần kinh.
Khương Lôi nghiến răng, hạ thấp giọng đầy tức giận: “Cậu điên rồi à? Cô ta xông ra đây gạ gẫm cả tôi và cậu, lại còn nói cái câu dở hơi gì kia kìa! Cậu còn bênh cô ta được?”
“Tôi không bênh, nhưng cậu nhìn kỹ mắt cô ấy đi.”
Tạ Phong đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc lòa xòa trên mặt Hạ Miên ra sau tai.
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt phúng phính của cô lộ ra sự mệt mỏi, hai gò má đỏ rực bất thường, đôi môi khô nứt.