Đến nội dung chính

Chương 3

admin 509 Chữ Cài Đặt

“Mẹ kiếp, cậu nhẹ nhàng một chút thì chết ai à?”

Khương Lôi nghiến răng chửi thề một tiếng, nhưng cơ thể vẫn phải mềm xuống theo lực nhấn của người kia.

Đầu óc của Hạ Miên ngay lập tức giống như bị dội một gáo nước sôi, nổ tung thành trăm vạn mảnh vụn.

Bản năng của một tác giả viết truyện mạng nhạy cảm khiến cô không thể nào nghĩ theo một hướng trong sáng được.

Tư thế này, lời thoại này, ánh sáng âm u này, cộng thêm tiếng thở dốc dồn dập kia nữa.

[Mình dọn vào động Đam mỹ rồi! Hai anh đẹp trai thế này mà lại… ngay giữa ban ngày ban mặt ở phòng khách sao?]

Hạ Miên hoảng hốt bịt chặt miệng bằng cả hai tay để ngăn không cho tiếng hét thất thanh lọt ra ngoài.

Thực tế hoàn toàn khác xa với những gì bộ não đen tối của cô đang tự vẽ diễn biến.

Khương Lôi vốn là một lập trình viên cao cấp kiêm nhà đầu tư, do ôm máy tính liên tục hai mươi tiếng đồng hồ để xử lý một lỗ hổng hệ thống nên các đốt sống cổ và cơ vai bị bó chặt, dẫn đến tình trạng thoái hóa và đau nhức dữ dội đến mức không thể quay đầu.
Tạ Phong, với tư cách là một bác sĩ tâm lý có nghiên cứu sâu về trị liệu thần kinh và cơ xương khớp, đang dùng kỹ thuật y khoa chuyên nghiệp để nắn lại các khớp xương cho thằng bạn thân.

Sự đau đớn từ các thớ cơ bị kéo giãn khiến Khương Lôi không kìm được mà rên rỉ, còn Tạ Phong thì phải tốn không ít sức lực để khuất phục sự chống cự của anh.

Nhưng Hạ Miên làm sao biết được điều đó.

Trong mắt cô lúc này, căn hộ 2002 cao cấp đã biến thành một “động bàn tơ” phiên bản nam nam đầy kích thích.

Tim cô đập thình thịch như đánh trống trận trong lồng ngực, hai chân bủn rủn.

Cô không dám xem tiếp, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa sẽ thấy những cảnh tượng không nên thấy, bèn rón rén dùng tư thế đi rón rén nhất có thể, kéo theo chiếc vali đi vòng qua lối hành lang phụ, lao thẳng vào căn phòng trống duy nhất đang mở cửa.
Rầm!

Cạch!

Hạ Miên khóa trái cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cô đưa tay lên sờ vào gò má đang nóng bừng của mình, cảm thấy nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.

Căn phòng này khá rộng rãi, chiếc giường lớn êm ái nằm ở góc phòng và có cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố, nhưng tâm trí của cô hoàn toàn không đặt vào việc ngắm nghía nơi ở mới.

Cô thả mình ngồi bệt xuống tấm thảm dưới chân giường, run rẩy rút điện thoại từ trong túi quần ra.