Đến nội dung chính

Chương 2

admin 527 Chữ Cài Đặt

Bên trong căn hộ tối om, rèm cửa dày màu xám tro được kéo kín mít, ngăn cách hoàn toàn với ánh nắng gay gắt bên ngoài, tạo nên một không gian âm u và có phần lạnh lẽo do hơi điều hòa vẫn đang chạy vù vù.

Sự im lặng bao trùm lấy lối đi khiến Hạ Miên vô thức nín thở.

Cô cẩn thận đặt chiếc vali xuống tấm thảm mềm ở sảnh chờ, định bụng sẽ rón rén đi tìm phòng của mình theo sơ đồ mà môi giới đã gửi.

Thế nhưng, ngay khi cô vừa tiến thêm hai bước, một âm thanh lạ lùng đột nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

“Hộc hộc.”

Đó là tiếng thở dốc trầm đục, đứt quãng và mang đầy sự dồn nén.

Âm thanh ấy phát ra từ phía sau tấm bình phong bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo ngăn cách lối đi và phòng khách.

Hạ Miên khựng lại, toàn thân cứng đờ.

Với bản năng nhạy cảm của một người quanh năm suốt tháng xây dựng các tình tiết nhạy cảm trong tiểu thuyết, dây thần kinh của cô ngay lập tức căng lên như dây đàn.
Cô nuốt nước bọt, tò mò lẫn sợ hãi thúc đẩy cô tiến lại gần, ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ của tấm bình phong.

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ thế giới quan của Hạ Miên hoàn toàn đổ sụp.

Trên chiếc ghế sô pha dài bằng da màu nâu sẫm, hai người đàn ông đang ở trong một tư thế vô cùng mập mờ.

Người ngồi phía trên là Tạ Phong, một chàng trai có vóc dáng cao lớn, mái tóc cắt tỉa gọn gàng nhưng lúc này đã có vài sợi rủ trước trán vì mồ hôi.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh phanh rộng hai cúc trên cùng, để lộ đường xương quai xanh rõ rệt và một phần vòm ngực săn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở.

Đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh đang dùng lực đè chặt hai bả vai của người đàn ông bên dưới xuống nệm ghế.

Người nằm bên dưới là Khương Lôi.
Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể, làm bật lên những khối cơ bắp cánh tay căng cứng, cuồn cuộn sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.

Gương mặt góc cạnh với đường xương hàm sắc sảo của anh đang nghiến chặt, đôi mắt nhắm nghiền, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.

Toàn bộ cơ thể anh run lên bần bật, những ngón chân siết chặt lại vì chịu đựng một thứ cảm giác gì đó vô cùng mãnh liệt.

“Nhẹ tay chút, đau chết đi được. Cậu muốn giết tôi à?”

Khương Lôi thốt lên, giọng nói khàn đặc, mang theo tiếng thở dốc đầy kìm nén.

Tạ Phong nhíu mày, không những không buông lỏng mà còn dồn thêm trọng lượng cơ thể xuống, trầm giọng ra lệnh: “Thả lỏng ra, cậu cứng thế này tôi không làm tiếp được. Càng gồng càng đau, nghe lời nào.”