Hắn nhắm hờ mắt hoa đào, hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng đón lấy hương thơm ngọt lịm tỏa ra từ thân nhiệt của cô.
“Một giống cái.”
Bạch Cẩm Sinh nói khẽ.
Giọng nói mượt như tơ lụa vang bên tai Lâm Triêu Ca, mang theo sự cuồng nhiệt bị đè nén.
Hắn từ từ mở mắt, nốt chu sa đỏ rực ánh lên ý muốn chiếm hữu bạo ngược.
“Một giống cái rất trân quý, lại giả làm một nô lệ nam xấu xí, cam tâm tình nguyện làm việc nhặt củi cho tên sư tử ngu ngốc mang đầy mùi lưu huỳnh.” Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lưu ly nhìn thẳng vào mắt cô.
Bàn tay giữ cằm cô khẽ trượt xuống, ngón cái lạnh lẽo vuốt ve đường ranh giới giữa lớp nhọ nồi và mảng da trắng ngần vừa lộ ra.
Lâm Triêu Ca cắn chặt môi dưới, vị máu tanh trào ra trong miệng.
Cô đưa hai tay lên điên cuồng cào vào tay áo lụa của hắn: “Buông ra! Ta không hiểu ngài nói gì! Ta là thú nhân đực! Cút đi!”
Giọng cô khàn đặc, nước mắt vì sợ hãi chảy ra nơi khóe mi, trượt qua lớp bùn đất nham nhở.
Bạch Cẩm Sinh mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cô.
Hắn lật bàn tay, dải sương mù màu lục nhạt trào ra hóa thành hai sợi dây leo mềm dẻo quấn chặt hai cổ tay Lâm Triêu Ca, trói cố định cô vào thân cây khô phía sau.
Cô vùng vẫy dữ dội, da cổ tay cọ vào dây leo chảy máu, nhưng càng giãy giụa dây leo càng siết chặt.
“Suỵt.” Bạch Cẩm Sinh đưa ngón trỏ lên môi tỏ vẻ xót xa: “Đừng cựa quậy, sẽ xước làn da này mất. Cô có biết, nếu bây giờ ta thu bức tường sương mù này lại, để mùi hương của cô theo gió cát bay vào trung tâm doanh trại… bầy thú ngoài kia sẽ làm gì cô không?”
Động tác của Lâm Triêu Ca lập tức dừng lại.
Sống lưng cô lạnh toát, mồ hôi vã ra.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của con cáo trắng trước mặt, sự kinh hoàng dâng nghẹn nơi cổ họng.
Hắn vuốt lại những lọn tóc dính mồ hôi trên trán cô, động tác rất nâng niu, trái ngược với lời đe dọa tàn nhẫn vừa nói: “Tên sư tử Hoắc Diễm kia ghét nhất là sự lừa dối. Nếu hắn biết kẻ mình hằng ngày ném thịt thừa, sai bảo dọn dẹp củi lửa lại là một giống cái cực phẩm, chắc chắn sẽ xé xác cô ngay trên giường đá của hắn. Không còn mảnh xương.”
Lâm Triêu Ca rùng mình.
Hình ảnh đôi cánh lửa khổng lồ và đôi mắt đỏ ngầu sát khí của Hoắc Diễm hiện lên trong tâm trí.
Cô co rúm người lại, nhịp thở đứt quãng.