“Thú nhân đực sao?” Hắn cong môi.
Từ đầu ngón tay trỏ của hắn, móng vuốt nhọn hoắt trong suốt vươn dài ra.
Lâm Triêu Ca nín thở, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích.
Mũi nhọn tỏa ra hàn khí ấn nhẹ vào lớp vải ngay sát yết hầu cô.
Chỉ cần hắn dùng chút lực, cổ họng cô sẽ bị rạch đứt.
Xoẹt!
Bạch Cẩm Sinh khẽ gảy móng vuốt.
Tiếng vải gạc rách ra vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Vải quấn bị rạch một đường từ xương quai xanh lên đến gò má, cắt đứt các vòng quấn chằng chịt.
Lớp vải gai xám đứt tung, kéo theo mảng nhọ nồi khô cùng bùn đất rơi xuống nền cát.
Luồng gió sa mạc mang hơi nóng lướt qua khoảng trống vừa lộ ra.
Dưới ánh nắng mặt trời, mảng da ở cằm và cổ vừa lột xác nhờ dược lực của linh quả hiện ra rõ ràng.
Không có vết sần sùi lở loét hay vệt mẩn đỏ nào.
Làn da trắng ngần trong trẻo như ngọc hiện ra dưới ánh sáng.
Bề mặt da mịn màng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
Mùi bùn đất tản đi, nhường chỗ cho hương thơm ngọt lịm lan tỏa nồng nàn trong không khí tác động mạnh đến khứu giác vị y sư.
Bạch Cẩm Sinh biến đổi ánh mắt.
Bàn tay giữ cằm Lâm Triêu Ca khẽ run nhẹ.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng mịn mỏng manh, nơi mạch máu xanh nhạt đập dồn dập dưới lớp da, tỏa nhiệt độ ấm áp truyền qua đầu ngón tay lạnh ngắt của vị y sư.
Nhịp thở của hắn trở nên nặng nề, ngực phập phồng dưới lớp lụa trắng.
Nốt chu sa nơi đuôi mắt rực lên.
Hơi thở lạnh buốt mang mùi sương tuyết của Bạch Cẩm Sinh phả lên mảng da cổ vừa lộ ra.
Lâm Triêu Ca run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Cô cố rụt người về phía sau, nhưng bàn tay giữ cằm cô cứng như gọng kìm, lạnh ngắt, không cho phép cô nhúc nhích dù chỉ nửa phân.
Móng vuốt nhọn của hắn vẫn kề sát cổ, tỏa ra hàn khí xông vào huyết mạch.
Bạch Cẩm Sinh chậm rãi nghiêng đầu.
Mái tóc bạch kim trượt khỏi vai hắn, rủ xuống quét qua gò má và cổ Lâm Triêu Ca.
Cảm giác lạnh lẽo truyền đến.
Hắn cúi người xuống, áp tai sát trước ngực cô qua lớp áo da thú thô ráp.
Không gian tĩnh lặng đến mức Lâm Triêu Ca nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài bức tường sương mù.
Thịch, thịch, thịch.
Nhịp tim dồn dập và mạnh mẽ.
Nhịp đập ấy khác biệt hoàn toàn với sự thô giáp của những con đực khác trên đời.
Khóe môi Bạch Cẩm Sinh cong lên, nụ cười khiến nét mặt hắn thêm vẻ tà khí.