Đến nội dung chính

Chương 30

admin 493 Chữ Cài Đặt

Hắn đưa ngón tay nâng chén ngọc đựng rượu hoa quả của mình, chậm rãi nhấp một hớp.

Hắn cầm quạt che nửa mặt, đôi mắt tĩnh lặng quan sát từng cử chỉ kỳ lạ của vị Lãnh chúa.

Lâm Triêu Ca quỳ dưới nền đất lạnh, hai tay giữ chặt cán xiên sắt lớn, dùng hết sức xoay con heo rừng béo ngậy trên đống lửa.

Hơi nóng từ than hồng táp vào mặt làm lớp vải gai quấn trên mặt cô nóng rát.

Mồ hôi vã ra đầm đìa chảy dọc sống lưng, làm ướt đẫm lớp áo rách.

Da mặt cô dưới lớp băng gạc đang lột da bong ra từng mảng.

Mồ hôi mặn ngấm vào mảng da non vừa mọc làm cô thấy rát buốt.

Cô khẽ nhăn mặt, đưa bàn tay đen nhẻm lên quệt ngang trán, cố thở khò khè để không gây chú ý.

Xung quanh cô, đám thú nhân đang bốc thịt ăn bằng tay trần, mỡ dính đầy quanh miệng.

Mùi mồ hôi chua, mùi rượu cay cùng mùi thịt nướng quyện vào nhau làm bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.
“Y thuật của Đảo Sương Mù quả nhiên danh bất hư truyền.” Đội trưởng thú nhân tiến lại gần, giơ cánh tay có vết chém sâu vừa được bôi thuốc mỡ màu xanh lục, cười hở răng: “Thuốc của ngài Bạch vừa thoa vào đã cầm máu ngay, mát rượi tận xương tủy.”

Bạch Cẩm Sinh khẽ cười, xếp quạt lại rồi đặt lên đùi: “Chỉ là chút tài mọn. Nếu Lãnh chúa Hoắc Diễm chịu nhượng lại mỏ quặng phía Tây, ta sẵn sàng cung cấp loại linh dược này cho toàn bộ quân đội sa mạc trong vòng mười năm.”

Hoắc Diễm ném khúc xương cừu đã gặm sạch xuống đống lửa trước mặt làm tàn tro bay tứ tung.

Hắn nhếch môi, ánh mắt gắt gao nhìn Bạch Cẩm Sinh: “Nằm mơ đi. Quặng phía Tây là sinh mệnh vũ khí của quân ta. Mấy cái lá cây vớ vẩn của ngươi không đáng giá đến thế.”

Bạch Cẩm Sinh không hề tức giận, nụ cười trên môi càng đậm hơn.
Hắn từ từ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo choàng lụa không dính hạt bụi nào, chậm rãi bước vòng qua bàn tiệc: “Không vội. Giao thương là chuyện lâu dài, ta có thể đợi Lãnh chúa suy nghĩ thêm. Không khí ở đây ngột ngạt quá, ta đi dạo một chút.”

Mũi giày lụa trắng lướt trên mặt cát thô ráp mà không hề phát ra tiếng động.

Bạch Cẩm Sinh bước đi khoan thai, lách qua những nhóm thú nhân đang say xỉn nằm la liệt.

Chín chiếc đuôi hồ ly vô hình của hắn khẽ đung đưa, tản ra luồng linh khí mỏng manh, đẩy lùi mùi hôi thối xung quanh ra xa cơ thể vài tấc.

Hắn đi qua đống lửa thứ ba.

Cảm nhận được mùi mỡ heo cháy khét, vị y sư hơi nhíu đôi lông mày thanh tú.