Đến nội dung chính

Chương 16

admin 485 Chữ Cài Đặt

Bức rèm da gấu ở cửa lều bị Hoắc Diễm hất tung.

Lâm Triêu Ca ngửi thấy hơi nóng ngột ngạt mang mùi ngải cứu cháy hòa với mùi dã thú.

Cô nhăn mặt, cẩn thận nhấc đôi chân đang chảy máu bước qua bậc cửa đá gồ ghề.

Bên trong lều là không gian rộng lớn.

Nền đất lót đá nung ấm áp, bên trên phủ nhiều tấm thảm lông thú mềm mại.

Chính giữa lều là chiếc giường đá lớn tạc từ đá nham thạch đen, trải tấm da hổ khổng lồ.

Bốn góc lều cắm những ngọn đuốc mỡ thú, ánh lửa cháy bập bùng hắt bóng lên vách lều da bò.

Hoắc Diễm bước nhanh tới cạnh giường.

Hắn tháo phăng chiếc giáp vai bằng đồng dính đầy tro tàn, ném mạnh xuống đất.

Kim loại nặng chạm vào mặt đá vang lên một tiếng đanh gọn, dội lại trong căn lều kín.

Hắn quay người lại, nheo mắt nhìn cô một lượt, từ đỉnh đầu đầy tro bụi, dọc theo vóc dáng gầy gò giấu sau lớp vải thô, xuống đến đôi bàn chân dính đầy bùn lầy.
Bầu không khí trong lều dường như chùng xuống.

Áp lực từ kẻ đứng đầu khiến tim Lâm Triêu Ca đập dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra dọc sống lưng.

“Bẩn thỉu.” Hắn nhếch môi, buông lời lạnh nhạt đầy vẻ chán ghét.

Lâm Triêu Ca rụt cổ lùi lại nửa bước theo phản xạ, vội chà hai bàn tay dính đầy tro đen vào nhau để giấu đi sự căng thẳng.

Cô bóp giọng khàn đục, cố làm ra tiếng ồm ồm thô ráp nhất rồi chỉ ngón tay run rẩy về góc tối gần cửa ra vào, nơi ánh đuốc không chiếu tới:

“Ta… ta nằm ở góc kia được rồi.”

“Dưới chân giường.” Hoắc Diễm ra lệnh, gõ từng đốt ngón tay lên mặt giường đá tạo nên những tiếng đanh gọn.

Hắn cau mày, vươn tay nhấc tấm da cáo trắng lông dày ở góc giường rồi vung tay ném thẳng về phía cô.

Tấm da thú trùm kín lấy đầu và vai Lâm Triêu Ca.

Nó nặng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, sức nặng suýt nữa kéo cả người cô ngã nhô về phía trước.
Cô cảm nhận được mùi nắng ấm, mùi cỏ khô thoang thoảng cùng độ mềm mại dễ chịu lan qua từng kẽ tóc, xua đi sự căng thẳng.

“Lót cái đó xuống. Nằm trên sàn đá trông nhếch nhác, làm bẩn mắt ta.” Hắn cằn nhằn cộc lốc rồi ngả lưng xuống tấm da hổ, hai tay gối sau gáy, nhắm mắt lại thả lỏng người: “Hát.”

Lâm Triêu Ca chật vật gỡ tấm da cáo ra khỏi mặt, vội ôm chặt trước ngực.

Hơi ấm từ lớp lông tơ trắng truyền qua lòng bàn tay lạnh buốt mang lại cho cô chút dễ chịu.

Cô khom lưng bước tới sát mép giường, cẩn thận trải tấm da xuống sàn đá ngay dưới chân hắn.