Đến nội dung chính

Chương 5: Bốp

admin 550 Chữ Cài Đặt

Gen Sói Không Gian không cần sự dịu dàng mềm mỏng, nó khao khát một sự kích thích mạnh mẽ hơn, chân thực hơn để áp chế sự điên loạn từ sâu bên trong.

Nhan Thi dùng chút sức lực cuối cùng, vung tay phải lên.

“Bốp!”

Một cái tát sắc gọn giáng thẳng vào má trái của vị Chỉ huy tối cao.

Âm thanh vang dội.

Không gian dường như bị đóng băng, luồng tinh thần lực đang cuộn trào thị uy bỗng chốc khựng lại.

Hạ Trì Viễn sững người.

Lực tay bóp trên cổ Nhan Thi lỏng ra, khiến cô rơi tự do xuống sàn.

Cô lảo đảo lùi lại, ho khan vài tiếng để lấy lại dưỡng khí.

Hạ Trì Viễn từ từ quay mặt lại, trên làn da lạnh lẽo in hằn năm ngón tay đỏ chót.

Ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào cô, ngọn lửa điên cuồng tưởng chừng sắp thiêu rụi cô thành tro.

Nhưng ngay bên dưới sự tàn bạo đó, một luồng xung điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh, xông thẳng lên vỏ não.
Cảm giác bỏng rát trên má trái giống như một liều thuốc ức chế cực mạnh, mang theo cơn đau vật lý cưỡng ép dòng tinh thần lực đang bạo loạn của anh phải lắng xuống.

Từng tế bào trong cơ thể anh không những không phẫn nộ, mà lại run lên vì một khoái cảm hưng phấn tột độ khó diễn tả thành lời. Giống như một kẻ khát nước đi trên sa mạc vừa nuốt trọn một ngụm nước lạnh buốt.

Anh thở dốc, yết hầu trượt lên xuống liên tục.

Ánh mắt nhìn Nhan Thi dần thay đổi, từ muốn giết chóc, cắn xé chuyển sang một sự tham lam, cuồng nhiệt và vặn vẹo.

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ửng đỏ vì dùng lực quá mạnh của cô, rồi lại chạm ngón tay lên má mình.

Thật tuyệt.

Cảm giác này thực sự quá tuyệt.

Từ khi ngồi lên chiếc ghế Chỉ huy Hạm đội, mang trong mình sức mạnh hủy diệt, không một ai dám chạm vào anh, càng không có kẻ nào dám dùng phương thức bạo lực này đối xử với anh.
Bọn họ chỉ biết run rẩy, hoặc hát những khúc ca giả tạo.

Vậy mà cô gái mang gen cấp F gầy gò nhợt nhạt trước mắt này lại dám làm điều đó.

“Cô…”

Hạ Trì Viễn khàn giọng mở miệng, đôi mắt đen láy đã khôi phục lại sự tỉnh táo khóa chặt lấy cô. Anh vô thức bước lên một bước, mang theo sự bức bách muốn đòi hỏi thêm một chút đau đớn nữa.

Nhưng Nhan Thi không cho anh cơ hội nắm quyền chủ động.

Cô đưa tay xoa nhẹ vùng cổ bị hằn dấu tay đỏ chót, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn anh mang theo sự khinh bỉ không thèm che giấu: “Anh phát điên đủ chưa? Đúng là một kẻ phiền phức.”

Nói xong, cô thản nhiên quay lưng.

Không một chút lưu luyến, không một tia sợ hãi, cô bước thẳng ra khỏi cánh cửa hợp kim, bỏ lại vị Chỉ huy quyền lực nhất Đế quốc đang đứng chôn chân tại chỗ.
Bóng lưng cô gầy gò nhưng thẳng tắp, hòa vào ánh đèn hành lang rồi biến mất.