Từ Cẩn trở về rồi. Tính từ khi hắn rời đi, chắc cũng đã ngót gần bốn năm. Từng đó thời gian cũng đã đủ biến một thiếu niên mười chín ngày nào trở nên trưởng thành hơn hẳn. Khi ánh mắt của tôi và hắn giao nhau, một lần nữa, cảm giác khó tả trong lòng nửa lạ lại nửa quen này cứ dấy lên. Nhưng chỉ được đến đây thôi. Tôi cúi đầu hành lễ đầu tiên:
“Cung nghênh chủ nhân hồi phủ!”
Đám người Lưu bà cũng hồi hồn, vội vàng gập người:
“Cung nghênh chủ nhân hồi phủ!!!”
Bóng dáng cao lớn đi thẳng một đường, rồi dừng lại trước mặt tôi. Hắn cứ lẳng lặng đứng đó. Hắn không lên tiếng, càng không ai dám lên tiếng. Gập người mãi thấy cũng hơi mỏi lưng, thế là tôi lại thẳng người trở lại, nói:
“Sương gió dặm trường, xin ngài vào trong nghỉ ngơi, để nô tài có thể hầu hạ ngài chu đáo.”
Lưu bà nhớ ra việc chính, vội vàng xen ngang, “Đương gia, nô có việc muốn bẩm…”
Thế nhưng Từ Cẩn chẳng thèm đoái hoài tới bà ta, cứ thế nhấc chân đi thẳng. Tôi nhìn trước nhìn sau, không thấy ai theo sau hắn, chỉ thấy mỗi Uông phó quản gia lén lút ra hiệu cho tôi đi vào. Xem ra tình hình tâm trạng ông chủ trẻ có vẻ không được tốt cho lắm?…
Thế nhưng Lưu bà chẳng hay biết, lại còn cả gan phi lên chặn đường Từ Cẩn:
“Đương gia, Văn Lạc cả gan xúi giục cô nương thông phòng tính kế hãm hại biểu tiểu thư bên Bắc viện, lão phu nhân đang ra lệnh nô phải xử trí kẻ này ạ!”
Hình như tôi nghe thấy có tiếng ai mơ hồ nghiến răng? Tôi ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Từ Cẩn đã sầm cả xuống. Cái bộ dạng mất kiên nhẫn đến cực điểm này…
“Cút.” Hắn mở miệng.
“Hả? Đương gia ra chỉ thị gì ạ?” Tiếc thay, Lưu bà lại bị lãng tai.
Từ Cẩn gầm lên:
“Cút hết ngay!!!”
Lưu bà suýt chút ngã ngửa, thân già héo úa vội vàng lùi nhanh ra sau, chật vật né khỏi tay áo dài đang hất lên của Từ Cẩn. Tôi ngây người, trong phút chốc như gặp ảo giác được gặp lại cố nhân. Cái thần thái cục cằn thô lỗ này… Không đúng, ngoại hình không giống. Rõ ràng là khác nhau mà.
Chẳng còn ai vướng đường vướng lối, Từ Cẩn nhấc chân đi thẳng vào trong sân viện. Tôi hồi thần, vội vàng theo sau. Lưu bà đằng sau có vẻ đã yên tĩnh trở lại. Trong đầu tôi thoáng hiện lên bóng dáng của mấy người thông phòng. Nhưng mà từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra với họ thì cũng chẳng còn liên quan tới tôi nữa rồi.
“Chủ nhân.” Tôi theo sau Từ Cẩn bước vào trong hồ viện, âm thầm đánh giá tình hình, “Ngài có muốn đi tắm tẩy trần hay dùng bữa nhẹ lót dạ trước khi dọn bữa trưa lên ạ?”
Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm kia lại quay trở lại. Tôi nén nhịn, chờ đợi Từ Cẩn đáp lời.
“Ngươi sao còn chưa cút ra ngoài?!” Hắn quát lên.
Tôi:
“…” Rồi không ai hầu hạ, ngươi lại giận dỗi à?
Từ Cẩn hậm hực tự tay tháo đai áo choàng, quăng lên đầu tôi, nói:
“Gọi Văn Lạc tới đây! Hắn chết dí ở đâu rồi?”
Tôi ngớ người, kéo tấm vải choàng trên đầu mình xuống. Hắn đang hung hăng tháo đai lưng thấy tôi vẫn ngây người tại chỗ, tức thì lại gầm lên:
“Điếc hết rồi sao?! Gọi Văn Lạc mau ra đây cho ta!!! Bốn năm nay hắn ở không trong cái viện này làm gì hả?!”
Tôi:
“…Chủ nhân, nô tài Văn Lạc đây ạ.”
“Văn…” Từ Cẩn khựng lại, cúi đầu nhìn tôi, “Cái gì? Ngươi là Văn Lạc?”
Trước ngực đột ngột bị đập vào một cái. Tim tôi thót lên một cái. May mắn, cái tay của Từ Cẩn chỉ đập qua một cái ở phần dưới xương quai xanh một chút rồi rời đi ngay. Mùa đông tôi vẫn cẩn thật băng ngực thật chặt, còn mặc rất nhiều lớp áo dày cộp, tuy nhiên chỉ cần tay hắn thấp xuống hơn một chút thì vẫn có thể phát giác ra sự khác thường… Ông nội gánh cháu còng lưng ra rồi.
Từ Cẩn cau mày, tiếp tục ngó trái, nhìn phải:
“Ngươi… Đúng là Văn Lạc này?! Gì đây? Sao ngươi nhìn như nữ nhân thế này?”
Được vài giây, tiếp tục tổng kết:
“Quá ẻo lả!”
…Chưa giết được hắn. Chưa giết được hắn. Chưa giết được hắn. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Tôi kéo giãn khoé miệng cứng nhắc của mình, bình tĩnh đáp:
“Vâng, nô tài chính là Văn Lạc. Ngài muốn đi tắm trước, hay đi ăn trước ạ?”
“Tắm.” Từ Cẩn giơ tay qua trước mặt tôi. Lúc này tâm trạng của hắn có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi hiểu ý, đi tới giúp đỡ tháo giáp trên người hắn xuống. Đương lúc tôi chuẩn bị lui ra đun nước, Từ Cẩn chợt nhớ ra:
“Vừa nãy bà già kia đứng trước cửa đòi xử lý ngươi? Có chuyện gì à?”
Tôi đáp vâng, bình thản trần thuật lại:
“Biểu tiểu thư xô xát với các cô nương thông phòng, lão phu nhân tra xét thấy nguồn cơn sự việc do nô tài xúi giục nên hôm nay Lưu bà đến đây đòi đưa nô tài qua đó chịu phạt ạ.”
Thoạt đầu, Từ Cẩn ngạc nhiên:
“Ngươi xúi giục họ cái gì?”
Tôi:
“Bẩm, nô tài cũng không biết ạ.”
“Bà già đó cũng rảnh rỗi quá nhỉ.” Giọng Từ Cẩn khinh khỉnh vang lên, lời nói rõ ràng là tin tôi, cũng như đã mặc định cho rằng bên Từ phu nhân đang gây sự. Tôi im lặng cúi đầu. Xem ra sau vài năm bôn ba, thằng nhãi này có vẻ nóng tính lên nhiều.
Đoạn, hắn giật mình:
“Các cô nương thông phòng nào?!”