Tôi đã chuyển tới khu vực của thú nhân, chỉ khi đi học. Vì Huyền Lãng không có ý định chuyển phòng ký túc, nên tôi vẫn phải theo sát cậu ta mà sống tại phòng cũ. Chỉ là sau khi chính thức ký kết khế ước với Huyền Lãng, tôi gần như trở thành trợ lý phục vụ cậu ta 24/7, ngay cả việc học cũng được đặc cách chuyển vào khu vực đào tạo chuyên nghiệp.
Tất cả các môn tôi học đều xoay quanh tầng lớp thú nhân làm chủ đạo. Ngay cả môn sinh học cũng phải được học kĩ nhất về cấu tạo cơ thể thú nhân, từ đó tăng lên các môn cao hơn về kỹ năng chăm sóc cơ thể, kỹ năng sơ cứu sơ cấp, trung cấp, cao cấp,… Cũng khá thú vị.
Cảm giác như đi học về thú y vậy.
“Việc học hành thế nào?”, Huyền Lãng đặt chén hồng trà xuống bàn, gác cằm tươi cười nhìn tôi.
Hôm nay có một môn đào tạo phục vụ sơ cấp, là một trong những môn học hiếm hoi của lớp trợ lý được học chung với các Elite và một vài thú nhân, vậy nên hiển nhiên tôi vẫn đang phải phục vụ Huyền Lãng khi ở trong môn này.
“Vẫn ổn, thưa ngài.” Tôi nghiêng người rót đầy ba phần tư tách trà vừa vơi bớt kia, tự cảm thấy bản thân mình thật quá chuyên nghiệp. Nhìn đi, ngay cả tư thế của tôi cũng thật hoàn hảo!
Huyền Lãng ồ một tiếng đơn giản, sau đó ghé sát tôi thì thầm:
“Này, cái bàn số hai mươi ba, góc gần gốc cây, hướng hai giờ, đó có phải là bạn cùng phòng cũ của em không?”
Bạn cùng phòng cũ? Còn ai vào đây ngoài Tú Ngọc mặc đồng phục nữ trợ lý nhưng cách điệu đầy diêm dúa kia nữa.
Sau khi tôi được đặc cách chuyển vào khu cao cấp được nửa tháng, Tú Ngọc thường xuyên ra vào kí túc xá khá muộn, cũng gây gổ ồn ào mấy lần lúc nửa đêm. Những lần đó, chúng tôi cũng có xích mích ít nhiều. Vừa đúng lúc Huyền Lãng yêu cầu tôi chuyển tới tầng dưới ngay dưới căn hộ của cậu ta ở toà 13 cho tiện phục vụ, nên tôi và Tú Ngọc cũng gần như cắt đứt liên lạc vì mối quan hệ xấu dần.
Cho tới một tháng sau, cũng tức cách trước đó vài ngày, Tú Ngọc nghiễm nhiên xuất hiện trong lớp học đào tạo số 2, ngay cạnh lớp số 1 tôi đang theo học. Hôm nay cũng là buổi đầu tiên có một môn học mà chúng tôi học gộp lớp như này, khi mà cả hai lớp trợ lý và giới thượng tầng cùng có mặt tại vườn hoa lớn nhất trong khu cao cấp của trường học.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng hạ giọng cười:
“Ngài biết được gì rồi à?”
Huyền Lãng cười cười móc ngón tay út của tôi:
“Em có tò mò không? Tôi biết một tin tức rất hay về cô ta, nhưng em sẽ trả công cho tôi như nào?”
Tôi héo, tinh thần hóng chuyện bay mất tám phần:
“Thưa ngài, ngài muốn trừ bớt lương của tôi là vì bình thường tôi phục vụ ngài chưa đủ tốt sao?”
“Nếu tôi cần tiền như vậy thì tôi còn ký hợp đồng với em làm gì?” Huyền Lãng buông tay tôi ra, mỉm cười cúi đầu uống trà.
Cái nụ cười này rõ ràng là đã dỗi tôi rồi.
Nói đùa, ai trả lương người đó làm bố, sao tôi lại để ông chủ của tôi buồn lòng?
“Vậy ngài muốn trả công như nào?” Tôi hạ mình cười ngọt ngào. Nói chung là, kẻ bần hàn trước quyền lực của đồng tiền thì ai rồi cũng phải như tôi thôi. Ừm, ít nhất với tôi_ở thời điểm hiện tại là vậy.
“Vậy đừng gọi tôi là ngài nữa. Gọi tên tôi, Lang.”
Tôi nhìn trời, nhìn đất, chừng ba giây sau mới đáp:
“Vậy tôi sẽ tự tìm hiểu tin tức vậy, thưa ngài.”
Làm sao mà tôi không nhận ra được rằng Huyền Lãng có hứng thú với tôi như nào? Người chứ đâu phải gỗ đá. Nhưng tôi và cậu ta là tuyệt đối không thể.
Nhờ cái mác của Huyền Lãng, tôi coi như cũng có một vị trí nhất định ở trong lớp. Còn chuyện của Tú Ngọc tuy không dễ nghe ngóng, nhưng âm thầm tìm hiểu thì chẳng có gì khó cả, nhất là đối với tôi ở hiện tại.
“Cô ta được ngài Guia đặc cách tuyển vào đấy.” Lớp trưởng lớp 2 tranh thủ ghé sát vào tôi, thấp giọng nói.
Tôi nhận lấy quyển sách trên tay cô ấy, cũng đánh ánh mắt về phía Tú Ngọc đang ôm đầu ngủ gật trên bàn học trong lớp mà không khỏi bất ngờ:
“Ngài Jebi chịu để yên sao?”
Đã gia nhập vào trong giới này, có ai mà không biết một trong những nữ thú nhân ít ỏi còn tồn tại tới bây giờ, Jebi hoàng yến có tính độc tài và khó tính đến mức nào. Mà Guia vốn là một trong những người thừa kế sáng giá của Ưng tộc may mắn được chỉ định đính ước với Jebi. Thế nhưng anh ta lại chủ động đặc cách Tú Ngọc vào lớp học trợ lý trong khi bản thân anh ta đã có tới ba người trợ lý riêng rồi?
“Thì cậu biết tính ngài Jebi rồi đó, nếu biết thì ngài ấy sẽ chịu để yên sao?” Lớp trưởng lớp 2 lắc đầu, giơ ngón út lên, “Ai cũng thầm nghĩ cậu ta chính là cái này bí mật của ngài Guia đó!”
Ý tứ chính là, Jebi hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của Tú Ngọc. Quả dưa này của bạn cùng phòng quá lớn, tôi đã sốc trong vòng hai giây. Nhưng dù sao cũng chẳng phải việc của mình. Tôi và Tú Ngọc cũng chẳng còn thân thiết, nên tôi càng chẳng cần tham dự vào việc của cậu ta làm gì. Bản thân tôi cũng có rất nhiều việc cần làm. Quan trọng nhất chính là tìm người ấy.
Nhưng một cá thể vốn dĩ rất nổi bật như các kiếp trước vào lúc này lại như bốc hơi khỏi thế gian. Tôi cố gắng tiếp cận Huyền Lãng, cũng tìm hiểu thật kĩ bất kể nơi nào có khả năng mà người ấy sẽ xuất hiện, nhưng ngày qua ngày, việc tìm người giống như mò kim đáy bể. Càng tìm lại càng không thấy. Những nhiệt tình ban đầu cũng theo thực tế mà nguội lạnh trở lại…