Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 16: Ký kết (2)

admin 1.118 Chữ Cài Đặt

Đối phương đột ngột quay lại làm tim tôi suýt chút ngừng đập. Giật, giật cả mình. Huyền Lãng đứng tại chỗ, cứ thế chăm chú nhìn tôi, nhìn đến mức da mặt tôi nóng ran cả lên. Hay cậu ta biết tôi vừa lén lút đánh giá dáng người của cậu ta? Không thể nào…

“Để đồ lên bàn đi.” Mãi sau cậu ta mới nói.

Bàn? Tôi nhìn quầy bar trống trơn ở phía sau, lúc này mới thấy được cái bệ bếp và tủ lạnh sạch không tì vết ở ngay gần đó. Thật sự rất sạch. Đến mức tem mác trên mấy cái nồi xếp trên đó còn chưa thèm bóc ra.

Hôm nay Huyền Lãng lịch sự đến lạ. Tuy việc gọi tôi đến thẳng nhà quá kì quái, nhưng cậu ta lại giữ khoảng cách vừa đủ, cả hành động lẫn lời nói đến hiện tại đều rất đúng mực, không có gì đi quá trớn cả. Nhìn cậu ta chủ động sắp xếp đồ trong tủ lạnh, tôi không nhịn được mà cất lời:
“Tôi…”

“Cậu có ăn được thịt không?” Huyền Lãng đột ngột cắt ngang. Tôi ngớ người, chỉ thấy trên tay cậu ta là hai gói thịt đỏ bọc chân không. Huyền Lãng lại hỏi lại:

“Cậu có ăn được thịt không?”

Giọng điệu và thái độ của Huyền Lãng rất nhẹ nhàng. Trong phút chốc, tôi có ảo giác như mình đang trở lại những ngày đầu tiên khi mới tiếp xúc với Trí Hào…

“Ăn được. Tôi không kén ăn.” Tôi bình tĩnh gật đầu, lại chủ động đi tới, “Tôi có thể phụ giúp gì không?”

Huyền Lãng đặt một ít rau củ vào tay tôi, cười khẽ:

“Vậy giúp tôi rửa rau nhé.”

Tôi không ngờ là Huyền Lãng sẽ vào bếp. Kể cả là kĩ năng nấu nướng của Trí Hào hay Lưu Hạo, tôi đều chưa từng thử qua. Không ngờ tới một thú nhân như Huyền Lãng lại có thể nấu ăn, còn có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhìn cậu ta chuyên tâm nấu nướng, tôi có chút thất thần. Trí Hào, hay kể cả Lưu Hạo, những khi chuyên tâm làm việc cũng đều có một bộ dạng rất chuyên chú, ngay cả đôi môi cũng thoáng mím lại như vậy…
Đợi đến khi nấu nướng xong xuôi, Huyền Lãng mới nhấc mặt dưới quầy bar lên. Hoá ra ghế ngồi đều được đặt ở đây. Đến khi tôi hồi thần lại thì một bàn ăn đầy đủ năm món đã được dọn lên. Tôi:

“…” Hiệu suất của thú nhân luôn cao như này à?

Bị mấy món ăn hấp dẫn, tôi từ từ thả lỏng, hoàn toàn không chú ý tới có một tầm mắt đang quan sát mình chặt chẽ.

“Tôi sẽ không hỏi về việc một thú nhân như cậu lại cố ý ẩn mình trong môi trường người thường, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại có ý muốn đưa tôi vào khu thú nhân…” Đợi đến khi no lưng lửng rồi, tôi mới tạm dừng đũa. Có những điều nếu không nói ra thì thật sự rất không thoải mái, “Hơn nữa tối hôm trước, tất cả mọi người đều hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta. Tôi muốn làm rõ một chút. Tôi không muốn làm Fiancee của cậu.”
Huyền Lãng nhướn mày:

“Ăn xong rồi?”

Tôi lại lia đũa:

“Chưa. Chờ tí. Nhưng mà, cậu cứ nói đi. Tôi bị nghẹn mãi khó chịu lắm…”

“Nếu không muốn lấy danh nghĩa Fiancee thì cũng được thôi, em có thể làm trợ lý cho tôi.” Huyền Lãng tủm tỉm cười, điềm đạm nói, “Nhưng nếu vậy cũng có nghĩa là em sẽ phải phục vụ và trung thành với tôi tuyệt đối. Em làm được chứ?”

Vì đã từng nghe Bội Anh nói qua về lương của Thế Dương khi phục vụ cho Koyun, nên tôi chẳng vội kì kèo, chỉ đảo mắt hỏi:

“Lương trợ lý anh trả bao nhiêu?”

“XXX.”

Bố ơi!

Tôi suýt chút đã quỳ xuống chân của cậu ta. Bố! Không! Thần tài sống! Mẹ nó chứ số lương này gấp năm lần lương của thằng nhãi Thế Dương ấy!

“ Không đủ à?” Huyền Lãng hỏi lại.

Không để thần tài kịp nhăn mày, tôi vội vàng gật đầu, giơ tay ra cung kính nói:

“Thưa ngài, xin ngài chờ một lát. Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn này, tôi sẽ mau chóng soạn thảo hợp đồng, rất hân hạnh được phục vụ ngài!”

Huyền Lãng cười không đáp, cũng không có ý sẽ đưa tay ra bắt lại. Tôi cũng chẳng tự ái, chỉ cười cười ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Ăn, còn ăn cái quái gì nữa. Chờ Huyền Lãng dừng đũa, tôi vội vàng thu dọn bàn ăn. Thần tài giờ làm chủ của tôi rồi, tôi dám để cậu ta đụng tay vào việc sao? Huyền Lãng thấy tôi hăng hái dọn dẹp rửa bát cọ nồi, cũng chỉ cười cười rời đi. Đến khi tôi dọn xong cũng là lúc cậu ta gọi.

Huyền Lãng ngồi trên giường, bên rìa giường để rải rác mấy tờ giấy. Thấy tôi lò dò đi xuống, cậu ta mới vẫy tay ra hiệu. Đó là giấy tờ hợp đồng và bảo mật, còn có một vài tờ giấy thông tin thủ tục. Sau mỗi mặt giấy còn có cổ ngữ của thú nhân. Mọi điều khoản đều rất thông dụng, thấy không có gì bất thường, tôi mới vung bút ký tên, còn lăn tay đóng dấu. Không biết loại mực lăn tay làm từ gì mà tôi vừa lăn lên, chúng đã in hằn xuống mặt giấy trong tích tắc, còn lấp lánh ánh sáng lờ mờ. Đoạn, Huyền Lãng đưa một chiếc khuyên tai cho tôi. Đó là một chiếc khuyên vòng xỏ tai, không rõ chất liệu là gì, mặt ngoài khảm một hạt đá đen, bên mặt trong khuyên chạm khắc các đường hoa văn ngắn gọn, sắc bén đan xen. Mỗi thú nhân sẽ có một vật tượng trưng riêng cho bản thân, Thế Dương_trợ lý của Koyun thì có một cái ghim cài khuy áo, của tôi lại là khuyên tai. Haha, nhìn của tôi rõ ràng là đắt tiền hơn.

Đợi tôi đeo khuyên lên rồi, Huyền Lãng mới vỗ vai tôi, mỉm cười:

“Chuyện ngày hôm nay vậy là xong, em đi được rồi. Nội trong chiều nay và ngày mai nhớ đi rút hồ sơ bên trường học rồi làm các thủ tục cần làm để chuyển vào khu cao cấp đi.”

Rồi, cậu ta tiếp lời:

“Nhớ mang đống đồ trên bàn đi và tự xử lý luôn nhé.”

Tôi:

“…” Thế từ đầu cậu còn bắt tôi mua tới làm quái gì vậy?