Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 12: Lang của tộc Báo

admin 1.421 Chữ Cài Đặt

…

Vì có liên quan tới vụ việc ẩu đả, tôi cũng vinh dự được liệt vào hàng ngũ bị đình chỉ học. Camera giám sát ở ngoài hành lang của trường không phải để làm cảnh. Tuy nhiên, vì không ai chứng minh được việc tôi là người khởi xướng gây ra vụ ẩu đả giữa hai lớp, nên tôi chỉ bị đình chỉ ba ngày, những người còn lại bị đình chỉ một tuần. Còn Như Thanh Ly có anh trai đứng ra bảo lãnh nên vẫn được đi học như bình thường. Tú Ngọc cũng vậy. Suy cho cùng, chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng không muốn phanh phui ra sự việc một Abschaum bị bắt nạt một cách trắng trợn trong lớp, nên ít đi một việc cũng đỡ hơn là nhiều thêm một việc.

Điều tôi thấy lạ là, Như Thanh Ly có vẻ không có ý định sẽ tiếp tục nhắm vào tôi. Tôi chẳng tin cô ta không nhận ra chút tiểu xảo của tôi, càng không tin việc tôi giúp cô ta lúc đánh nhau có thể làm cô ta cảm động đến mức đó được. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế yên bình trôi qua. Kể cả khi sau khi tôi đi học lại sau ba ngày bị đình chỉ, cũng không còn ai nhắc lại sự cố này. Như thể chưa có chuyện gì phát sinh vậy. Duy chỉ có Huyền Lãng, đến khi hết tuần vẫn chưa đi học lại.
Hôm nay là ngày tổ chức dạ vũ.

Sau sự cố xung đột giữa hai lớp, khoảng cách giữa tôi và Tú Ngọc vô tình lớn dần. Nên khi tôi ngủ dậy và chuẩn bị đi dự tiệc, cô ấy đã rời khỏi ký túc xá từ sớm rồi.

Mặc váy, đeo trang sức, trang điểm phù hợp xong xuôi, tôi mới mang theo túi xách đựng ít đồ cần thiết và thiệp xuống dưới toà nhà. Tiệc tổ chức từ bảy giờ tối, lúc này mới sáu giờ, vừa đúng lúc cũng có rất nhiều học sinh ra vào. Xe của Thế Dương đã đợi tôi ở cửa kí túc từ sớm. Đến khi tôi lên xe, cậu ta mới giật mình.

“Có vấn đề gì sao?” Tôi cẩn thận hỏi lại.

Thế Dương trố mắt một hồi, sau đó ngượng ngùng đáp:

“Xin lỗi, tôi có chút bất ngờ. Tôi còn tưởng là người lạ…”

Dù sao hình tượng ngày thường của tôi cũng rất giản dị, chỉ cần thay đổi một chút thì tổng thể ấn tượng đem tới cho người khác cũng có hiệu quả kinh người. Đây là đặc điểm mà xuyên suốt vài kiếp vừa rồi tôi đều có. Tuy vậy, tôi vẫn phải dè chừng:
“Lễ phục tôi chọn không có vấn đề gì chứ?”

Sau khi Thế Dương lắc đầu, tôi mới an tâm thả lỏng người. Đây là lần đầu tôi tới một sự kiện có tính chất khá mới mẻ như này, nên tôi cũng không biết những lựa chọn của mình có ổn không. Dù sao sự hiểu biết và kiến thức của tôi đa phần cũng là từ hai kiếp trước mà có, nhưng hai kiếp đó cũng đâu xuất hiện thú nhân đâu.

Trong lúc đi đường, tôi vừa quan sát, vừa thẳng thừng hỏi Thế Dương những điều cần chú ý. Cậu ta cũng là một người tận tâm, nên rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi những điều cần biết. Đến khi tới nơi cần tới, chúng tôi cũng đã trao đổi xong. Nơi tổ chức sự kiện dạ vũ có thú nhân tham gia là một toà nhà lớn cực kỳ sang trọng toạ lạc tại phía Đông của khu vực cao cấp. Thế Dương xuống xe trước, rất lịch sự cúi người mở cửa xe cho tôi. Đúng ngay lúc này, có một bàn tay khác ngang nhiên đưa tới, chặn tay Thế Dương lại.
“Tiểu thư, tôi có vinh hạnh được hộ tống em vào đêm nay chứ?”

Huyền Lãng vốn mất tích cả tuần, nay lại xuất hiện trước mặt tôi, trên người mặc bộ âu phục thẳng thớm đen tuyền sang trọng. Áo sơ mi bằng lụa đỏ thẫm bên trong mở tung hàng cúc, lộ ra cần cổ khiêu gợi của đàn ông trẻ tuổi và thấp thoáng khe ngực đầy bên dưới. Đến chiếc ghim cài đính hồng ngọc trên túi áo may ẩn trước ngực của cậu ta cũng lấp lánh đến mức suýt chút làm mù hai mắt của tôi.

Thế Dương khựng lại một chút, rồi nhanh như cắt thu tay lại, nghiêm chỉnh đứng cúi đầu ở bên cạnh. Muôn vàn suy nghĩ chạy ào ào qua đầu tôi. Sau cùng, tôi lựa chọn thoả hiệp với đối phương, bình tĩnh đặt tay vào lòng bàn tay rộng lớn của Huyền Lãng. Trong lúc sóng đôi bước vào toà nhà, Huyền Lãng kéo tay tôi vòng vào trong khuỷu tay của cậu ta. Tôi yên lặng dịch tay đặt lên mặt ngoài cánh tay. Huyền Lãng khúc khích cười, cũng không biết cười vì cái gì. Chỉ cho tới khi đi tới cửa, lúc phải đưa thiệp mời tham dự cho đội bảo an, Huyền Lãng mới chặn tay tôi lại, đồng thời đưa một tấm thiệp màu đen tuyền. Một dự cảm bất an mãnh liệt dâng trào trong lòng tôi. Cùng lúc, người bảo an vừa nhận lấy tấm thiệp đã cúi gập người, sau đó thông qua bộ đàm mà thông báo vào bên trong:

“Tiến vào tiếp theo. Xin chào mừng, ngài Lang của tộc Báo.”

Hai cánh cửa mạ vàng và đá quý cao ngất trước mắt được mở rộng. Âm thanh, mùi hương và ánh sáng khiến cả hội trường như thiên đường dưới nhân gian, đẹp đẽ, mỹ lệ, khiến người ta loá cả mắt. Nhưng tôi lúc này nào còn có thể cảm nhận được điều gì, ngoài việc tuyệt vọng theo chân của Huyền Lãng, hay còn gọi là Lang, mà bước vào hội trường đây?

Trong chớp mắt, Huyền lãng như trở thành ngôi sao trung tâm tại nơi này. Có rất nhiều người đi đến vây quanh cậu ta, cúi người chào hỏi, khách sáo lại lấy lòng.

“Ngài Lang, chào mừng ngài trở lại.”

“Ngài Lang…”

“Ngài Lang…”

Huyền Lãng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang rụt lại một nửa của tôi. Cậu ta hờ hững gật đầu với xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười không nói. Tôi cảm thấy da đầu mình tê rần, cuối cùng chỉ đành mím môi, cố gắng giữ vững cơ mặt đang cứng đờ của mình mà theo sát cậu ta.

Người tới chào hỏi Huyền Lãng không những ít đi mà dần càng đông hơn. Phần đông đều là người của tầng lớp Elite, cũng có không ít thú nhân cũng đi tới chào hỏi. Là một công dân đang sinh tồn trong thể chế xã hội ngày nay, hiển nhiên tôi cũng từng nghe danh tới tộc Báo nhân. So với các thú nhân ăn cỏ, sự tồn tại của các tộc thú nhân ăn thịt càng khiến cho người người phải dè chừng.

Không chỉ vượt trội hơn hẳn các giống loài còn lại về sức mạnh quân đội, khoa học kỹ thuật hay kinh tế, người của tộc thú nhân ăn thịt thậm chí còn nắm giữ được cả khả năng biến hình về dạng hình nguyên thuỷ, thậm chí còn là ở dạng gen vượt trội nhất. Vậy nên sự tồn tại của bọn họ cũng đi kèm cùng với báo động đỏ về sự nguy hiểm, khiến mọi người kính trọng và sợ hãi. Ngay cả các thú nhân tộc ăn cỏ cũng phải tôn kính bọn họ vài phần.

Mà trong số những tộc thú nhân ăn thịt, tộc Báo nhân rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy vậy bọn họ vẫn cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng tầng vì năng lực chiến đấu cũng như khả năng biến hình mạnh mẽ. Tôi đã dây dưa phải một nhân vật quá mức phức tạp, đã thế còn có thân phận không tầm thường trong thế giới này. Không biết nên nói là bất hạnh hay may mắn đến mức phản tác dụng đây?…

Bởi vì sự hiện diện của Huyền Lãng mà sự tồn tại nhỏ bé bên cạnh của cậu ta là tôi cũng bị chú ý theo.

“Ngài Lang, cô gái này… Không lẽ là Fiancee của ngài đó sao?”