Không thể không công nhận rằng mắt nhìn của Huyền Lãng rất tốt. Mấy bộ đồ cậu ta cầm trên tay đều rất đẹp, từ kiểu dáng, chất liệu cho tới đường may. Tôi đắn đo đôi chút, sau đó đặt tay lên một bộ váy màu beige cổ vuông dáng dài.
“Sao không thử cái này? Tôi thấy cậu nhìn chiếc này lâu hơn mà?” Huyền Lãng nhấc một chiếc váy ngắn cổ yếm làm từ lụa màu đỏ lên, không hiểu mà hỏi.
Tôi thoáng mím môi, qua vài giây, rồi quyết định:
“Vậy thì lấy chiếc đó đi. Không cần thử đồ.”
Quản lý cửa hàng cười tươi như một đoá hoa, nhanh chóng đi lên lấy số đo của tôi rồi chạy đi lấy cỡ váy vừa nhất để đóng gói. Huyền Lãng tiếp tục đi tới bên một giá đồ khác, chọn thêm một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ, và một chiếc túi xách cầm tay màu đen.
“Đi thử xem.” Cậu ta nói. Và bằng một cách nào đấy, đôi giày lại vừa như in với chân tôi, tuy rằng tôi không quen đi giày cao gót cho lắm.
“Có thoải mái không?” Huyền Lãng đỡ lấy tôi, cúi xuống nhìn chân tôi.
Nói gì vậy? Cậu ta thử đi giày cao gót xem xem có thoải mái được không? Tôi âm thầm trợn mắt, nhưng tay chân không nhịn được mà vẫn phải bám vào cánh tay của cậu ta. Tuy kiếp đầu tiên tôi cũng từng đi giày cao gót rồi, nhưng cơ thể hiện tại của tôi lại là lần đầu đi giày kiểu này, nên vẫn phải mất một lúc mới thích nghi được. Tuy nhiên áo phông quần lửng đi giày cao gót xinh đẹp đúng là hơi kì, giống như một con chó đột nhiên mọc ra mấy cái chân của mèo vậy.
Đương lúc tôi vẫn hơi loạng choạng, Huyền Lãng dứt khoát vòng tay đỡ luôn eo tôi. Thân thể cao lớn của cậu ta kề sát tới. Trong mơ hồ, tôi loáng thoáng nghe thấy đối phương lẩm bẩm gì đó.
“Cậu nói gì cơ?” Tôi hỏi lại, cũng bình tĩnh đứng thẳng người dậy, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.
Huyền Lãng cười đáp:
“Không có gì.”
Tới lúc thanh toán, ngay lúc tôi đang nín thở chờ bill, Huyền Lãng đột nhiên cúi xuống chắn mất tầm nhìn của tôi.
“Lát nữa đi ăn gì?”
Tôi:
“…”
Xét thấy việc lựa đồ nhanh như vậy cũng phần nào nhờ có cậu ta, nên tôi rất sảng khoái đáp lại:
“Vậy cậu muốn ăn gì? Tôi mời.”
Huyền Lãng lắc đầu:
“Tôi ăn nhiều lắm đấy, cậu có kham nổi không?”
Lòng tự tôn nhỏ bé của tôi đã bị xúc phạm một cách sâu sắc. Nhưng tôi còn chưa kịp phản bác để cứu vớt chút xíu sự sĩ diện cuối cùng thì trùng hợp lại có thanh âm khá quen tai vọng tới cắt ngang:
“Anh Lãng?”
Nhóm Như Thanh Ly đứng ngay bên ngoài, trên tay cũng xách túi lớn túi bé. Huyền Lãng nhìn thoáng qua tôi, sau đó chủ động đi về phía bọn họ.
“Quý khách, xin cảm ơn vì đã ủng hộ. Nếu mặt hàng có vấn đề gì xin hãy liên hệ với chúng tôi.” Quản lý cửa hàng hai tay đưa lên một tấm thẻ và ba túi đồ tinh xảo, cung kính đáp, “Một chiếc thẻ còn lại và bill vị quý khách kia đã cầm rồi đó ạ. Hi vọng lần tới có thể tiếp tục được vinh hạnh phục vụ quý khách.”
Tôi nhận lấy đồ, nhìn cái thẻ bạc trong tay mà ngẩn người. Còn cái thẻ nào nữa? Thẻ của Koyun đã ở đây, vậy cái thẻ còn lại chẳng lẽ là của Huyền Lãng?
“Bạn cùng bàn, đội này đi trước nhé.” Huyền Lãng nói vọng vào, rồi chưa kịp đợi tôi trả lời thì đã cùng đám bạn ồn ào rời đi.
Ánh mắt của Như Thanh Ly cũng vừa vặn liếc qua, chạm vào ánh nhìn của tôi. Rồi rất nhanh, cô ta cũng đi mất. Tôi hỏi lại người quản lý:
“Cho tôi hỏi, vừa nãy bạn tôi thanh toán là dùng thẻ nào?”
“Thưa quý khách, là một tấm thẻ đen. Toàn bộ bill đều được thanh toán bởi cái thẻ đấy ạ.”
Tôi:
“…”
“Quý khách?”
“Vậy bill này của tôi hết bao nhiêu?”
…
Thẻ của Koyun đưa tới, tôi không dùng mà vẫn có đồ mặc đi tiệc thì cũng không ổn. Vậy nên để tránh rước thêm phiền phức, tôi vẫn mua sắm thêm bằng cái thẻ bạc này, miễn là không quá đà. Cuối cùng thì tôi vẫn ghé vào cửa hàng mỹ phẩm, mua sắm những đồ cần thiết, lại tiện đi mua thêm ít phụ kiện. Cũng cần mua thêm bộ đồ lót phù hợp… Đến khi nhờ Thế Dương trở về kí túc xá và hoàn trả lại chiếc thẻ, trên tay tôi đã là đống đồ hàng hiệu lỉnh kỉnh.
Khi tôi vừa đóng cửa ra vào ở phía sau lại, Tú Ngọc cũng vừa vặn từ trong phòng riêng đi ra. Cậu ấy dụi mắt, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy. Thấy tôi đứng đó đá dép vào tủ giày, cậu ấy thoáng khựng lại, ánh mắt đảo nhanh qua đống đồ dưới chân tôi. Đoạn, Tú Ngọc đi tới phụ tôi mang đống đồ để lên bàn trà giữa phòng khách, vừa ngó nhìn vừa cất lời:
“Đi đâu mà mua nhiều đồ thế? Ơ? Hàng fake à? Cậu mua fake ở đâu mà hộp đóng ngoài nhìn xịn thế, hết bao nhiêu đấy?”
Tôi ngớ người. Song không đợi tôi kịp tiêu hoá tình hình, Tú Ngọc đã tiếp tục hỏi:
“Sao đột nhiên cậu mua sắm nhiều thế? Có việc gì à? Cậu không nói làm tớ còn tưởng cậu tính đi tham dự hoạt động trường mình đấy haha, dù dạ vũ phía Đông tuần sau chắc chẳng có cửa cho chúng ta tham gia đâu. Còn mấy cái đồ này cho buổi dạ vũ phía tây thì hơi lố quá rồi.”
Tôi:
“…” Sao thế nhỉ? Cái cảm giác này?
Tú Ngọc:
“Aizz, cái chế độ phân chia giai cấp tầng lớp chết tiệt. Này, cậu tính đi dạ vũ phía tây bằng đống đồ này thật ấy hả? Nhưng mà mấy đứa bọn mình chúng nó không mặc đồ kiểu này đâu ấy, có cần tớ cho mượn đồ không?”
Dĩ nhiên tôi biết buổi dạ vũ phía tây là gì. Tương tự như buổi dạ vũ phía đông, cả hai buổi dạ vũ đều có ý nghĩa tương tự với lễ ra mắt của học sinh năm nhất với các khoá học sinh bên trên. Tuy nhiên dạ vũ phía đông thì dành cho thú nhân, Elite và một số ít Classes xuất sắc, tính chất các cá thể được mời đến cũng khắt khe và chọn lọc hơn nhiều. Trong khi đó dạ vũ phía tây thì thoải mái hơn, chỉ cần là học sinh nội trú trong trường thì ai thích cũng đến được hết. Chỉ là nếu được chọn lựa thì buổi dạ vũ nào tôi cũng đều không muốn tham dự. Quá mệt. Quá đông người. Thật là phiền phức…
Thấy tôi mãi không trả lời, Tú Ngọc lúc này mới quay lại, khó hiểu hỏi:
“Lạc Yên? Cậu có nghe tớ nói không đó?”
Tôi lấy lại tinh thần, bình tĩnh trả lời:
“Tớ vừa phân tâm chút…”
“Vậy hôm đó dạ vũ phía tây cậu đi với tớ nhé?”
“Xin lỗi.” Tôi đáp, “Hôm đó tớ có việc riêng rồi.”
Tú Ngọc nghe vậy, liền ỉu xìu như cọng bún, nhưng cũng chỉ được vài giây.
“Thôi cũng được, vậy hôm đó tớ cũng đi làm thêm với bạn vậy. Dù sao thì cậu cũng không đi dự tiệc, bạn tớ thì đi làm thêm, tớ đi dự tiệc một mình cũng chẳng vui.”
Nhìn Tú Ngọc đang xốc lại tinh thần, tôi cố gắng đè xuống cảm giác quái đản trong lòng. Có lẽ cậu ấy cũng chỉ là hồn nhiên và vô tư quá thôi…