Dường như không ai hiểu được cậu ta đang nói gì, nhưng mọi người vẫn cười hùa theo cậu ta rất vui vẻ. Chỉ có Như Thanh Ly đang cầm hộp sữa đầy khó xử, uống không được mà trả cũng không xong.
Ngoại trừ hộp sữa dâu làm nốt nhạc đệm ra, Huyền Lãng không còn động thái nào khác, giống như người sải bước dí theo tôi trên hành lang tầng một sáng nay không phải cậu ta vậy. Cũng tốt, tôi cũng đỡ phiền lòng. Sau khi tan học, tôi vội vàng chạy xuống tầng một, chỗ hẹn với Tú Ngọc. Thế nhưng nửa tiếng trôi qua, học sinh tan học lúc này cũng đã dần thưa thớt mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Ngay lúc tôi chuẩn bị quay lại tầng bốn đi tìm Tú Ngọc thì đối phương đã chủ động nhắn tin qua, dặn dò tôi đi mua đồ trước, sau khi xong việc cô ấy sẽ về nhà nấu ăn. Không còn cách nào khác, tôi đành đi trước. Nhưng thay vì đi chợ đêm, tôi quyết định sẽ đi siêu thị ở toà nhà gần kí túc xá để mua đồ. Siêu thị ở đó rất lớn, chỉ là giá sẽ cao hơn đồ trong chợ một chút, nhưng đi một mình tới đó sẽ tiện hơn rất nhiều.
Vì siêu thị nằm ở tầng bốn và tầng năm của toà nhà, nên tôi quyết định sẽ đi thang máy. Cũng đâu phải đi học, tôi tội gì phải cuốc bộ cho khổ? Thế nhưng tôi vạn lần cũng không ngờ tới, trong tám cái thang máy tại sảnh này, cái thang máy vừa mở ra đón tôi lại có sẵn một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau ở bên trong trước đó. Trong tích tắc tôi còn tưởng đang xảy ra hiện tượng đèn kéo quân. Thế nhưng đáng tiếc, người tôi muốn gặp lại không có ở đây.
Yến Vi dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ mới lớn, nên bị người khác bắt gặp cảnh bản thân đang thân mật với người khác giới thì vẫn xấu hổ vô cùng. Thiếu nữ má đỏ hây hây, đôi mắt giấu sau cặp kính lấp lánh ánh nước không dám ngước lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Mà Huyền Lãng, dù hai tay vẫn đang ôm đoá hoa nhỏ trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường, thậm chí còn tỏ ra vui mừng như thân thiết lắm:
“Ô kìa, không phải là bạn cùng bàn của tôi đây sao? Đi đâu vậy?”
Hoá ra tôi lại muốn nhìn thấy người kia như vậy, đến mức dù có lặp lại tình cảnh đáng xấu hổ như nào thì tôi vẫn sẵn sàng tiếp nhận như thường… Tôi bình tĩnh gật đầu, cố lờ đi cảm xúc hơi thất vọng trong lòng.
“Xin chào.” Tôi đáp, hoàn toàn không muốn trả lời vế sau câu hỏi của cậu ta.
Huyền Lãng tủm tỉm cười đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Tôi bấm số tầng mình cần đến xong, mới đưa tay giữ cửa thang máy, không nhịn được mà hỏi lại:
“Hai người… Không phải vừa rồi từ mấy tầng trên bấm nút xuống tầng một sao?” Muốn đi đâu thì phắn dùm luôn đi trời! Tôi giữ cửa cho mấy người rồi đây này!
“Cái đó…” Yến Vi bối rối ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp Huyền Lãng đang tủm tỉm cúi đầu. Thế nên gần như ngay lập tức, cô gái nhỏ bị đối phương đẩy ra khỏi cửa thang máy. Huyền Lãng hất cánh tay đang chặn cửa thang máy của tôi ra, nhe răng cười với Yến Vi đang trân trối ở bên ngoài:
“Cậu bận hả? Được rồi, đi đi nhé. Mai gặp.”
Cửa thang máy đóng lại. Tôi:
“…”
Hít sâu ba hơi. Bình tĩnh. Ổn định.
Huyền Lãng:
“Cậu muốn đi siêu thị nhỉ? Trùng hợp đấy, tôi cũng có ít đồ cần mua. Chúng ta đi cùng nhau, sẵn tiện mua ít đồ cho bữa tối chứ nhỉ?”
…Ổn định cái rắm!
Tôi nhếch môi cười, mỉa mai:
“Vừa mới ôm một người lại tiếp tục mặt dày quấn lấy người khác gần như ngay lập tức… Cậu cũng bản lĩnh quá nhỉ?”
Huyền Lãng không giận, cứ vừa cười vừa đáp:
“Nếu không có chút bản lĩnh nhỏ thì làm sao có thể kết thân với bạn cùng bàn được?”
“Tôi không muốn kết thân với người như cậu.” Tôi thẳng thừng, gần như đáp ngay lập tức mà không hề suy nghĩ.
Cửa thang máy mở ra. Huyền Lãng đứng chặn ngay giữa cửa, cố ý bấm thêm mấy nút trên cao. Bên ngoài không có ai tiến vào, tôi chỉ đành trơ mắt nhìn thang máy đóng lại lần nữa, cứ thế mà giằng co với cậu ta. Huyền Lãng cúi xuống, chậm rãi xâm lược không gian nhỏ hẹp, khí thế bức người. Cậu ta cười nhạt, cất lời:
“Người như tôi làm sao?”
Tôi quắc mắt:
“Cậu không tự ý thức được sao?”
“Tự ý thức thì có ích gì?” Đối phương cợt nhả đáp, “Khi mà ngay từ đầu cậu đã có vẻ đầy thành kiến với tôi? Lạc Yên, cậu ghét tôi lắm à?”
Tôi sửng sốt. Thành kiến ngay từ đầu? Tôi ngước nhìn, chỉ thấy Huyền Lãng, với gương mặt trùng khớp với Hoàng Trí Hào, cũng như Lưu Hạo, nhưng lại điềm tĩnh và bình thản đang soi chiếu bóng hình tôi vào đáy mắt. Đây là kiếp thứ ba của chúng tôi. Nhưng dù là kiếp vừa rồi khi gặp Lưu Hạo, cậu ta cũng không làm gì có lỗi với tôi, thậm chí còn từng cứu chữa cũng như chăm sóc cho tôi rất tốt. Lúc ấy, cũng vì ấn tượng không tốt với Hoàng Trí Hào mà tôi cũng không hoàn toàn chân thành đáp lại, thậm chí còn chưa cảm ơn Lưu Hạo được đàng hoàng. Tôi đã từng lờ mờ ý thức được điều gì đó không ổn, nhưng chính thức tới giờ tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Tôi đã đối xử với đối phương một cách đầy thành kiến. Mà thành kiến đó lại là của tôi.
Tôi bối rối trong giây lát khi mới ý thức được về điều này. Thang máy vẫn chạy tít lên cao. Đóng, mở, lại đóng, lại mở. Đến khi thang máy chạy xuống tới siêu thị, tôi mới ngại ngùng cất lời:
“Xin lỗi…”
Tôi xấu hổ đi ra ngoài.
“Vậy chính thức làm quen lại từ đầu nhé?” Huyền Lãng tươi cười đi theo tôi.
Tôi liếc cậu ta một cái:
“Không.” Dù sao việc cậu ta hành xử với Yến Vi như nào cũng rành rành ngay trước mắt tôi đó, mới cách có bao lâu? Bỏ đi thành kiến từ trước, tôi vẫn khó mà ưa cậu ta được.