Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 (Thế giới thứ hai) – Chương 20: Giống như một đứa trẻ

admin 785 Chữ Cài Đặt

Nhớ lại việc ban sáng, tôi không khỏi thấy có chút buồn cười. Lúc ấy, sau khi rổ rau vừa bay qua nhà bên, đối mặt với Vĩnh Khuynh hung dữ, bà Trần cũng tự thấy mình hớ miệng rồi, cũng e ngại đối phương có lẽ sẽ thật sự đánh mình, nên bà ta vừa kéo váy chạy vào nhà vừa chửi đổng vài câu. Đối với vài câu chửi đổng này Vĩnh Khuynh cũng không để vào tai. Hắn hừ một tiếng, đứng tại chỗ phủi phủi tay áo. Hoài Nhạc lập tức cuống quýt chạy quanh hắn, vỗ tay khen hắn lợi hại. Thế mà hắn cũng không tỏ ra quá đắc ý, chỉ thản nhiên quay lại rủ rê tôi lên trấn cùng hắn. Tính tình táo bạo như này quả thật giống cố nhân như đúc.

Cuối cùng thì tôi vẫn cùng Vĩnh Khuynh lên trấn. Dù trong khoảng thời gian vừa rồi Vĩnh khuynh cũng được Hoài Nhạc ‘phổ cập’ cho không ít điều dân dã gần gũi nhưng lại mới lạ với hắn, thì lúc này hắn vẫn giống như một đứa trẻ mới lớn, đối với điều gì cũng thấy thích thú vui vẻ.
Sau khi tôi mua xong ít đồ dùng cần thiết, Vĩnh Khuynh vẫn còn đang nán lại xem những người bán hàng làm kẹo đường và vài món ăn vặt địa phương. Nắng nhạt vương trên đỉnh đầu, ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách của hắn màu ánh nâu thật nhạt, nhìn vẻ mặt của hắn thì xem chừng thấy hào hứng lắm. Thấy tôi đi tới, hắn mới nghiêng người qua, hồn nhiên cười nói:

“Những thứ này trông cũng thú vị thật nhỉ? Ngươi có muốn thử chút không, để ta mua cho nhé?”

Tôi nhàn nhạt liếc từ bàn tay đang ra dấu hiệu lên tới mặt của Vĩnh Khuynh, trong lòng không khỏi mắng thầm. Nói là mua cho tôi, nhưng không phải cũng là tiền của tôi sao? Chưa kể, tôi cũng không hiếm lạ mấy đồ này. Rõ ràng người muốn ăn muốn chơi là hắn cơ mà?

Hình như đọc hiểu được ánh mắt của tôi, Vĩnh Khuynh vẫn cứng giọng đáp:
“Dù là tiền của ngươi, nhưng không phải cũng là từ chỗ ta mà có được sao?” Ý tứ chính là nhắc nhở tôi về một thời làm công ăn lương trong phủ của hắn đó.

Tôi câm nín, rồi không tình nguyện nhắm mắt cam chịu. Vĩnh Khuynh lúc này rất vui vẻ rút túi tiền trong ngực áo ra. Thấy vậy, chủ sạp rong không khỏi tươi cười trêu chọc:

“Vị nương tử này cũng thật có phúc quá đi, được phu quân yêu thương như vậy, nương tử cũng đừng phụ lòng phu quân nha!”

Vẻ mặt của Vĩnh Khuynh có chút mất tự nhiên, thế nhưng hắn cũng không phủ nhận, chỉ lúng túng đáp:

“Đúng rồi, nàng ta đúng là không biết tốt xấu mà!”

Bộ dáng hắn đẹp mắt trẻ trung, nói chuyện cũng không câu nệ xa cách, tự dưng cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Thế là cả chủ sạp lẫn những khách hàng xung quanh cứ không ngừng cười trêu hắn mãi:
“Chà chà, đúng là phu thê mới cưới nha!”

“Hai vị ân ái như này đúng là khiến người khác phải ghen tị.”

Vĩnh Khuynh xấu hổ rồi. Hắn ấn một thanh kẹo đường có tạo hình con thỏ nhỏ xinh vào trong tay tôi, sau đó mất tự nhiên mà quay người đi. Hắn chạy đi được hai bước rồi, xong đột nhiên quay lại, kéo một bên ống tay áo của tôi đi theo_chắc là cũng vừa mới nhớ ra tôi có tật ở tai.

Bữa trưa, Vĩnh Khuynh cũng không vội vàng trở về, xem chừng còn muốn đi dạo chơi thêm nữa. Không mấy khi thấy hắn thả lỏng thoải mái như thời gian này nên tôi cũng chiều theo, cùng hắn dùng bữa tại một tiệm ăn sạch sẽ trong trấn. Đến lúc cả hai lề mề cưỡi ngựa về tới trấn thì cũng đã giữa chiều, vừa đúng lúc gặp được thím Tô đang xách gánh đi ra ngoài cổng.

“Thím Tô, đi đâu đó?”

Thấy người gọi hỏi là Vĩnh Khuynh, thím Tô khom người đáp:

“Dạ bẩm, củi trong bếp vẫn đủ nấu cơm tố, nhưng nấu nước…”

“Thế để ta và Lạc đi cho, thím ở lại chuẩn bị cơm đi.” Vĩnh Khuynh quay đầu, lại kéo ống tay áo của tôi, “Đi, ta và ngươi lên núi nhặt củi.”

Thấy vẻ mặt như trẻ thơ của hắn, thím Tô nhận mệnh cúi người dắt ngựa về chuồng, tôi cũng không còn cách nào khác, đành thuận theo hắn.